Năm Linh mục: Cuộc tĩnh tâm của các linh mục Công giáo liên nghi lễ tại Thánh Địa


WHĐ (23.07.2009) - Theo Website của Tòa Thượng phụ Giêrusalem Nghi lễ Latinh (LPJ), trong các ngày từ 30-06 đến 3-07 vừa qua, tại Thánh Địa đã diễn ra cuộc tĩnh tâm của các linh mục Công giáo thuộc Nghi lễ Latinh và các Nghi lễ Đông phương (Melkit Hy Lạp, Marônit).

Tham dự cuộc tĩnh tâm, gồm khoảng 40 linh mục đang phục vụ tại các giáo xứ công giáo Latinh, Melkit Hy Lạp, Maronit tại Thánh Địa, chủ yếu là vùng Galilê. Riêng các linh mục Công giáo Latinh người Do Thái sẽ tĩnh tâm vào tháng Mười, vì lần tĩnh tâm năm nay chọn tiếng Ả Rập làm ngôn ngữ chính thức.

Các đức giám mục cũng hiện diện trong suốt tuần tĩnh tâm, gồm Đức Thượng phụ giáo chủ Giêrusalem thuộc nghi lễ Latinh Fouad Twal, các Đức giám mục phụ tá của Đức thượng phụ, hai Đức giám mục Nghi lễ Melkit và Đức giám mục Nghi lễ Marônit.

Đặc biệt cuộc tĩnh tâm năm nay còn có sự hiện diện của Đức hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng giáo hoàng về Hiệp nhất các Kitô hữu.

Giới bình luận cho rằng với sự hiện diện của ĐHY Walter Kasper và cha giảng phòng là linh mục David Neuhaus, Đại diện Thượng phụ Giêrusalem phụ trách các tín hữu Công giáo Do Thái, cuộc tĩnh tâm của các linh mục Công giáo liên nghi lễ mang đậm dấu ấn hiệp nhất.


 

""

Các giám mục và linh mục Công giáo liên nghi lễ tham dự tuần tĩnh tâm


Buổi sáng ngày khai mạc, ĐHY Walter Kasper đã chủ sự thánh lễ được cử hành tại phế tích thánh đường Césarée, với sự tham dự của các giám mục, linh mục và giáo dân. Buổi chiều, các vị tham dự tĩnh tâm đã tổ chức cuộc rước từ một thánh đường Nghi lễ Marônit, qua nhà thờ Melkit rồi đến thánh đường Latinh. Tại mỗi chặng rước, đều có cuộc cầu nguyện với bài hướng dẫn suy gẫm của ĐHY Kasper.

Sau cuộc rước cầu nguyện, các giám mục và linh mục quy tụ tại Domus Galilaeae, một cơ sở của Phong trào Đường Tân tòng tại Thánh Địa, để bắt đầu tuần tĩnh tâm.

Cuộc tĩnh tâm 2009 của các linh mục Công giáo liên nghi lễ tại Thánh Địa diễn ra trong bối cảnh Năm Linh mục vừa mới được ĐTC khai mạc trong toàn Giáo Hội, vì thế các vị tham dự sẽ dành những suy tư và cầu nguyện hướng về chức linh mục.

Cha giảng phòng David Neuhaus mỗi ngày trình bày hai bài hướng dẫn bằng tiếng Ả Rập. Cha đào sâu vai trò của tư tế trong lịch sử của dân Israel theo Thánh Kinh. Cha đề nghị các linh mục nên nuôi dưỡng việc cầu nguyện và suy gẫm của mình bằng cách đọc hai sách Xuất hành và Lêvi vốn trình bày phong phú về vai trò của linh mục. Cha cũng liên hệ các bản văn Cựu ước với Tân ước để cho thấy cần phải biết Kinh Thánh của Israel (Cựu ước) để hiểu biết Chúa Giêsu và các bản văn Tân ước.

Trong những ngày tĩnh tâm, việc cầu nguyện và dâng thánh lễ được cử hành theo các nghi lễ  riêng Latinh, Melkit, Marônit. Đây cũng là dịp các linh mục đọc lại toàn bộ các diễn văn của ĐTC trong chuyến hành hương Thánh Địa vừa qua của ngài, đồng thời cũng là cơ hội các linh mục gặp gỡ, trao đổi với giám mục của mình.

Như đã biết, đối với các linh mục, những ngày tĩnh tâm có một ý nghĩa rất quan trọng, giúp các ngài làm mới lại mối tương giao với Chúa là Đấng được các linh mục phụng sự qua mọi hoạt động mục vụ tại giáo xứ.