Linh mục và mục vụ với những phương tiện
truyền thông mới
WHĐ / Tổng hợp (3.6.2010) – Cuộc điều tra qua mạng về việc linh mục sử dụng Internet, do Bộ Giáo sĩ, Đại học Tòa Thánh Thánh Giá và Đại học (Thụy Sĩ và giáo dân) Lugano tổ chức, bắt đầu được tiến hành từ 15-11-2009 đến 28-2-2010, trong khuôn khổ của Năm Linh mục. Bảng câu hỏi đã được dịch ra bảy thứ tiếng.
Qua các câu trả lời của khoảng 5.000 linh mục (con số chính xác là 4.992) trên toàn thế giới (tức 1,2% tổng số linh mục), từ 117 nước, người ta được biết rõ hơn tình hình sử dụng các kỹ thuật thông tin mới của linh mục.
Theo kết quả được giới thiệu hôm thứ hai, ngày 31-5 tại Roma, tuổi trung bình của các linh mục trả lời là 48. 2/3 người trả lời là linh mục triều. Con số thay đổi tùy theo lục địa: 54,4% châu Âu, 37,3 châu Mỹ, 3,9% châu Á, 2,6% châu Phi. Tình hình này xem ra không có ảnh hưởng trên kết quả.
Nhìn chung, theo cách nói của vị phó hiệu trưởng Đại học Lugano, Lorenzo Cantoni, các linh mục cho thấy họ có một cái nhìn “tích cực” nhưng không “ngây ngô” đối với các kỹ thuật mới này. Gần 95% trong số họ lên mạng hàng ngày (84% tại châu Phi). Các linh mục sử dụng mạng phần nhiều là để soạn bài giảng (61,5%) nhưng ít người dùng mạng để đưa ra các lời khuyên thiêng liêng (38%).
“Các linh mục chuộng loại quan hệ giữa cá nhân”, ngài Lorenzo Cantoni cho biết. Hơn một phần ba lên mạng để cầu nguyện, nhưng một phần ba khác lại cho rằng cách này không chính đáng lắm. Ngược lại, 94,7% cho rằng mạng là phương tiện không thể thiếu cho việc đào tạo của các linh mục, một phần ba trong số họ sử dụng mạng vào việc này ít là một tuần một lần.
Đa số xác tín rằng mạng có ích lợi cho việc giới thiệu thông điệp Kitô giáo (52,5%), giúp cho việc hội nhập đức tin trong thế giới đương thời (72,5%), tạo thuận lợi cho việc loan báo Tin Mừng (56,8%) và tiếp cận giới trẻ (75,1%).
Ngược lại, các mạng xã hội lại không được các giáo sĩ chú ý nhiều. Một phần tư của số người trả lời cho biết họ có vào hàng ngày, nhưng hơn một phần ba nói là không bao giờ.
Tổng cộng, 41,6% các linh mục tìm thấy trong các kỹ thuật mới này một phương tiện rất tích cực cho sứ vụ của họ, trong khi 46,2% tỏ ra ôn hòa hơn, 12,2% lại có một cái nhìn tiêu cực về các kỹ thuật mới này.
Daniel Arasa, chuyên gia tại Đại học Thánh Giá về các kỹ thuật mới trong giáo hội, đã cho biết còn quá sớm để đánh giá tác động của nhiều sáng kiến trên mạng như việc chầu Mình Thánh Chúa qua webcam, việc nêu các ý cầu nguyện trên mạng hay cả việc lần chuỗi chung trên mạng.
Đức Hồng y Claudio Hummes, phụ trách Bộ Giáo sĩ, kết luận: “Giáo Hội chỉ có thể quan tâm đến các cách thức mới để hiện diện, truyền đạt, thấu hiểu này trong bổn phận loan báo Tin Mừng của mình”.