Lễ
nhậm chức giám mục giáo phận Mỹ Tho
của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn
Khảm
(30 tháng 08 năm 2014)
Ngày
30.08.2014, mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Mỹ Tho đã hân hoan chào đón
vị tân Giám mục Mỹ Tho về nhận giáo phận trong bầu khí trang trọng và sốt mến.
Từ sáng sớm, khi bình minh vừa ló dạng, tiếng nhạc của đội kèn tây giáo xứ
Fatima tại khuôn viên Nhà thờ Chánh toà đã vang lên rộn rã, thúc giục mọi người
quy tụ về Nhà chung, để chuẩn bị chào đón vị Chủ chăn mới của giáo phận, Đức
cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – đã được Đức Thánh Cha
Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục chánh toà giáo phận Mỹ Tho ngày 26-07-2014. Từng
đoàn người từ các giáo xứ tấp nập đổ dồn về đây. Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá
Tân An, Dòng thánh Phaolô tỉnh dòng Mỹ Tho, quý chủng sinh, cùng với các bạn
trẻ làm hàng rào danh dự đón tiếp trước cổng Toà Giám mục.
Lúc 05g00, phái đoàn giáo phận Mỹ Tho gồm cha Tổng đại diện,
quý cha Quản hạt, Bề trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An, Dòng Thánh Phaolô tỉnh
dòng Mỹ Tho, và đại diện các hội đoàn của giáo phận đã lên đường đến Trung tâm
Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn để đón Đức cha Phêrô. Lúc 08g30, xe chở Đức cha
Phêrô về đến Mỹ Tho cùng với phái đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài bước xuống
xe trong tiếng chuông Nhà thờ Chánh toà đổ vang, những tràng pháo tay giòn giã
cùng những nụ cười rạng rỡ của mọi người. Cha quản đốc Nhà thờ Chánh toà
Giacôbê Hà Văn Xung đã chào đón vị Chủ chăn mới tại cửa Nhà thờ, trao thánh giá
cho ngài hôn, và bình nước thánh để ngài rảy trên những người hiện diện.
Sau khi rảy
nước thánh, Đức cha Phêrô tiến vào nhà thờ và quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể
trong khi cộng đoàn hát: “Đây lòng Chúa ái tuất”. Sau đó, quý cha rước Đức cha
qua Toà Giám mục để nghỉ ngơi, và chuẩn bị phẩm phục bắt đầu thánh lễ.
Lúc 9g20, tại
phòng khách Toà Giám mục, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leopoldo
Girelli và quý giám mục, Đức cha Phêrô đã đặt tay lên Sách thánh và hứa trung thành
với sứ vụ mới.
Ngay sau đó, đoàn đồng tế –gồm 18 giám mục và các linh
mục trong Ban Tư vấn giáo phận Mỹ Tho, quý cha Tổng đại diện, bề trên các dòng
tu, giám đốc Đại chủng viện– tiến vào Nhà thờ cùng với lời hân hoan ca tụng
Chúa của cộng đoàn phụng vụ trong “Ca khúc hồng ân”.
Đồng tế với Đức cha Phêrô là quý Đức cha: Phaolô Bùi Văn
Đọc, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Lôrenxô Chu Văn Minh, Cosma Hoàng Văn Đạt, Tôma Vũ
Đình Hiệu, Giuse Đặng Đức Ngân, Giuse Nguyễn Văn Yến; Giuse Nguyễn Chí Linh, Phaolô
Nguyễn Thái Hợp, OP, Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giuse Châu Ngọc Tri, Stêphanô
Tri Bửu Thiên, Giuse Trần Văn Tiếu, Giuse Trần Văn Toản, Giuse Đinh Đức Đạo, Tôma
Nguyễn Văn Trâm, và đặc biệt, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam;
cùng với khoảng 230 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý
tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý khách, và khoảng 1.200 tín hữu.
Trước khi thánh
lễ bắt đầu, cha Gioan Trần Phước Cương - niên trưởng linh mục đoàn - công bố
tông thư bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại giảng đài. Sau lời công bố
long trọng, cha chưởng ấn Phaolô Phạm Đăng Thiện làm biên bản theo quy định của
giáo luật trước sự chứng kiến của Ban tư vấn.
Tiếp theo, cha quản đốc Nhà thờ Chánh toà cùng với các đại diện của
hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đến trước cung thánh bày tỏ lòng tôn kính vâng
phục đối với vị chủ chăn giáo phận. Sau đó từng người tiến lên chào Đức tân
Giám mục trong tâm tình yêu thương và kính trọng.
Thánh lễ tiếp
tục với Kinh Vinh Danh. Với ý lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng, các bài đọc nói
về ơn gọi của người môn đệ Chúa. Khi Chúa trao ban cho ai một sứ vụ, Ngài cũng ban
ơn và ở cùng người ấy.
Dựa trên bài
Tin Mừng theo thánh Gioan (20, 19-23) thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các
môn đệ sau khi Người sống lại. Đức cha chủ tế trình bày hai hình ảnh của Giáo
hội: một Giáo hội khép kín, co cụm trong sợ hãi và một Giáo hội mở ra cho sứ
vụ. Đức cha khẳng định: “Chắc chắn Đức Giêsu Phục sinh không muốn chúng ta hiện
diện ở đây như là một Giáo hội co cụm trong sợ hãi. Ngài muốn chúng ta hiện
diện như một Giáo hội mở ra, một Giáo hội lên đường cho sứ vụ. Sứ vụ đó là sứ
vụ phổ quát của Giáo hội toàn cầu và chúng ta có trách nhiệm thi hành sứ vụ phổ
quát ấy trong Giáo hội địa phương của mình… trong sự hiệp thông chặt chẽ với
Giáo hội toàn cầu và với Đức Thánh Cha Phanxicô, đấng kế vị thánh Phêrô”.
Đức cha Phêrô cũng
nói về sứ vụ mới mà ngài vừa lãnh nhận, đó vừa là một vinh dự vừa là một trọng trách.
Vì thế, ngài xin quý Đức giám mục tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với ngài trong
sứ vụ mới. Ngài cũng nói lên tâm tình tri ân đến từng thành phần trong Giáo hội
mà ngài đã từng phục vụ.
Kết thúc bài
giảng, Đức cha Phêrô bày tỏ mong ước mọi thành phần dân Chúa cộng tác với ngài
trong tình hiệp nhất, yêu thương, để trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,
mọi người sẽ cùng nhau xây dựng giáo phận thân yêu này thành cộng đoàn hiệp
nhất, yêu thương, và dấn thân cho sứ vụ. Đức cha cũng ước mong mọi người mở
rộng tâm hồn đón nhận hồng ân Thánh Thần để hăng say loan báo Tin mừng bình an
và sự tha thứ của Chúa cho mọi người.
Sau lời nguyện
Hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli nói lời chúc mừng Đức Tân Giám mục
Mỹ Tho và giáo phận Mỹ Tho trong giai đoạn phát triển mới.
Tiếp theo là
lời chúc mừng và tâm tình của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tịch
Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay mặt cho các giám mục Việt Nam. Với tư cách là người
tiền nhiệm, Đức cha Phaolô đã nhắn nhủ quý linh mục giáo phận Mỹ Tho tích cực
cộng tác với vị tân Giám mục giáo phận để giúp cho giáo phận ngày một thăng tiến
hơn.
Cuối cùng, thay
mặt cho toàn giáo phận, cha Tổng đại diện Phaolô tri ân quý Đức Tổng giám mục,
quý Đức cha, quý cha, và toàn thể quý khách đã đến hiệp thông và cầu nguyện cho
giáo phận Mỹ Tho trong ngày vui trọng đại này. Cha Tổng đại diện cũng không
quên cám ơn Đức hồng y Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo đã gởi thư chúc mừng
ngày hồng ân của giáo phận Mỹ Tho. Trong dịp này, cha Tổng đại diện cũng đã tri
ân Đức Tổng giám mục Phaolô, 15 năm hết lòng hy sinh, dấn thân, phục vụ để cho
đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngài cũng nhắc đến ưu tư hàng đầu của Đức
Tổng giám mục là giáo dục đức tin cho dân Chúa, và việc đào tạo linh mục, chủng
sinh và tạo điều kiện cho các tu sĩ nam nữ dấn thân trong sứ vụ truyền giáo.
Thánh lễ kết
thúc sau khi cộng đoàn nhận phép lành trọng thể của Đức cha Phêrô.
Thánh lễ hôm
nay đánh dấu một chặng đường mới của giáo phận Mỹ Tho trong sự quan phòng của
Thiên Chúa, với một vị chủ chăn hiền lành và khiêm tốn. Thật ý nghĩa, ngày nhậm
chức Giám mục giáo phận của Đức cha Phêrô cũng là ngày kỷ niệm 34 năm thụ phong
linh mục của ngài.








(WHĐ biên tập từ giaophanmytho.net)