Sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 22/11, với buổi Tiếp kiến Năm Thánh của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngay sau buổi tiếp kiến, các đoàn sẽ đi qua Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô, bước mở đầu cho hành trình thiêng liêng của sự kiện.
Buổi chiều cùng ngày, từ 14 đến 17 giờ, các nhóm ca viên sẽ tiếp tục hành hương đến bốn Đền thờ có Cửa Thánh: Thánh Phêrô, Thánh Gioan Laterano, Thánh Phaolô Ngoại thành và Đức Bà Cả. Tại đây, các tín hữu có thể lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Từ 17 đến 19 giờ 30, hơn một trăm ca đoàn sẽ tham gia phụng vụ Thánh lễ chiều tại hơn 90 nhà thờ trên khắp Roma, mang đến những không gian cầu nguyện được điểm tô bằng âm nhạc phụng vụ truyền thống.
Sáng Chúa Nhật 23/11, lúc 10 giờ 30, các ca viên hành hương sẽ tham dự Thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Vào ban chiều, tiếp nối tinh thần của chuỗi hòa nhạc Năm Thánh “Sự hòa hợp của hy vọng”, Bộ Loan báo Tin Mừng tổ chức chương trình âm nhạc mang tên “Một giọng nói xuyên suốt nhiều thế kỷ.” Đây là điểm nhấn thuộc chương trình văn hóa “Năm Thánh là Văn hóa”, giới thiệu hành trình phụng vụ – âm nhạc như một cuộc hành hương nghệ thuật qua nhiều thế kỷ truyền thống hợp xướng Kitô giáo. Ý tưởng chính: ca hát phụng vụ không chỉ là trình diễn nghệ thuật, nhưng là ngôn ngữ của đức tin, được thể hiện qua phong cách và sắc thái đa dạng của từng thời đại.
Từ 16 giờ chiều Chúa Nhật, bốn nhà thờ ở khu trung tâm Roma sẽ tổ chức các buổi trình diễn, mỗi nơi làm nổi bật một giai đoạn của lịch sử hợp xướng.
Hành trình âm nhạc – cũng là hành trình đức tin – sẽ dẫn các tín hữu đi từ vẻ tinh tế của thời Phục hưng đến sự tráng lệ của trường phái Baroque, và đến những cung bậc nội tâm của thời hiện đại, cho thấy âm nhạc phụng vụ luôn là tiếng nói sống động của tâm linh qua mọi thời đại.
Nguồn: vaticannews.va/vi
