Kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Phi lần thứ II: Sứ điệp gửi Dân Chúa
WHĐ (25.10.2009) – Hôm 23-10 vừa qua, tại Rôma,
Thượng Hội đồng Giám mục về châu Phi lần thứ II (THĐCP) đã họp phiên khoáng đại
thứ 18. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã hiện diện trong phiên họp này. ĐHY Wilfrid Fox Napier, OFM, chủ toạ phiên họp.
Các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp thuận bản Nuntius
(Sứ điệp) cũng là văn bản đúc kết chính thức của THĐCP.
Bản Nuntius - Sứ điệp gồm 9 phần (bao gồm cả Mở
đầu và Kết luận) với 43 điều:
Phần I: Cái nhìn về châu Phi ngày nay; Phần II:
Ánh sáng Đức Tin; Phần III: Giáo Hội toàn cầu; Phần IV: Giáo Hội tại châu Phi;
Phần V: Kêu gọi cộng đồng quốc tế; Phần VI: Châu Phi: Hãy đứng lên! Phần VII:
Cùng nhau ta hãy đặt nguồn lực thiêng liêng.
Trong phần Mở đầu, các nghị phụ nhắc lại chủ đề
của THĐCP lần II, được coi là vấn đề “khẩn cấp” của Giáo Hội tại châu Phi là sứ
mệnh phục vụ công cuộc hoà giải, công lý và hoà bình tại lục địa. Đồng thời
cũng khẳng định THĐCP không phải là một khóa “nghiên cứu” mà là một “sáng
kiến của Chúa” mời gọi các nghị phụ “lắng nghe Chúa, lắng nghe nhau và lắng
nghe thế giới chung quanh trong bàu khí suy tư và cầu nguyện”.
Trong ba tuần làm việc, các nghị phụ đã xem
xét hiện trạng đời sống con người tại lục địa châu Phi và nêu rõ “Khoa học và
kỹ thuật đang đạt những tiến bộ lớn lao trong mọi lĩnh vực của đời sống, trang
bị cho hành tinh đủ mọi phương tiện cần thiết để thành một nơi mọi người sống
thoải mái dễ chịu. Thế nhưng bi kịch tị nạn, cái nghèo cùng cực, bệnh tật và
đói khát vẫn đang sát hại hàng ngàn người mỗi ngày. Châu Phi chính là nơi chịu
tác động lớn nhất những thảm cảnh trên” (Sứ điệp, số 4,5).
Các nghị phụ đã mạnh mẽ tố cáo tác nhân của bi
kịch cuộc sống ở châu Phi: “Vốn giàu nguồn nhân lực và tự nhiên nhưng nhiều
người dân của chúng ta đã chết rũ trong đói nghèo và thống khổ, chiến tranh và
xung đột, khủng hoảng và hỗn loạn. Các tai họa ấy đôi khi mới do các thiên tai
gây nên, còn phần nhiều do các quyết định và hành động của con người” (Sứ điệp,
số 5).
Giải quyết những bi kịch châu Phi, các nghị phụ
kêu gọi mọi người hãy tìm đến giải pháp căn bản là hòa giải. Hòa giải với Thiên
Chúa và tha thứ cho nhau (Sứ điệp, số 7, 8).
THĐCP cũng đã bàn luận về nhận định của ĐTC trong
diễn văn khai mạc. ĐTC nói châu Phi là một “lá phổi của tinh thần nhân loại”
nhưng có nguy cơ bị hai loại virus tấn công, một là chủ nghĩa duy vật và hai là
tinh thần cực đoan tôn giáo. Các nghị phụ mong mỏi các tôn giáo hãy đưa ra định
hướng thích hợp đối với nhiệt tình tôn giáo, để biến thành sức mạnh phục vụ sự
thiện, hòa bình và hòa giải (x. Sứ điệp, số 38-39).
Cuối cùng, các nghị phụ kêu gọi các dân tộc tại
lục địa châu Phi “Hãy đứng lên”, bởi “Giờ đã điểm cho sự thay đổi mọi lề thói,
vì tình yêu con người châu Phi đương thời và các thế hệ châu Phi mai sau” (Sứ
điệp, số 37).