Kết thúc Năm Linh mục tại Roma

Tĩnh nguyện của các linh mục

Tối ngày 10-6-2010, khoảng 15.000 linh mục đến từ 97 nước, trong số này có các linh mục đến từ các giáo phận ở Việt Nam, cùng với đông đảo các giáo dân đã tham dự buổi tĩnh nguyện kết thúc Năm Linh mục tại Quảng trường thánh Phêrô.

Phần một của buổi tĩnh nguyện dành cho một số chứng từ hoặc trực tiếp hoặc qua video về sự dấn thân của linh mục trong thế giới: linh mục René Lavaur (ở Ars) ; gia đình bà Heereman, người Đức (trực tiếp) – sáu người con (một linh mục, một chủng sinh, một nữ tu, hai người lập gia đình, một người độc thân - ; giám mục William Shomali, giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Giêrusalem, về Thánh Thể; một phó tế người Italia, Giuseppe Falabella, sẽ được Đức giáo hoàng truyền chức cùng với mười bốn người khác; linh mục Jose Maria di Paola (cha sở tại một vùng ngoại ô nghèo ở Argentina) ; một nữ tu người Italia, Maria Gloria Riva, về tình mẹ tinh thần; linh mục Antonio Cacciapuoti từ một họ đạo ở Hollywood; và một linh mục có tuổi người Italia, don Giacomo Marchesan, về tầm quan trọng của thừa tác vụ Hòa giải.

Phần hai mở đầu khi Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI tới Quảng trường. Đức Hồng y Cláudio Hummes, OFM, phụ trách Bộ Giáo sĩ cám ơn Đức Thánh Cha đã có sáng kiến tạo dịp cho các linh mục khắp thế giới tái thực hiện cam kết dấn thân của mình trong việc làm chứng. Đúc Hồng y bày tỏ ước nguyện “năm linh mục này sẽ kéo dài mãi mãi.”

Sau khi đọc một đoạn Tin Mừng, Đức giáo hoàng đã bày tỏ niềm vui mừng của ngài được ở giữa đông đảo các linh mục đến từ 97 nước trên thế giới. Sau đó, ngài trả lời năm câu hỏi của năm linh mục đại diện cho năm châu về cuộc sống tại họ đạo, về thần học, về sự độc thân, về óc giáo sĩ và về ơn kêu gọi. Sau đó là buổi chầu Thánh Thể. Đức giáo hoàng đã đọc kinh năm Linh mục và buổi tĩnh nguyện kết thúc vào lúc 23 giờ 15 với kinh Salve Regina.

Thánh lễ trọng thể kính Trái Tim Chúa Giêsu

Mười giờ sáng 11-6-2010, lễ trọng thể kính Trái Tim Chúa Giêsu, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã chủ tế thánh lễ kết thúc Năm Linh mục tại Quảng trường thánh Phêrô với việc tái tuyên hứa của linh mục và việc công bố thánh Gioan Maria Vianney làm bổn mạng của toàn thể các linh mục trên thế giới. Trong thánh lễ này, Đức giáo hoàng đã sử dụng chén thánh của cha sở họ Ars, gương mẫu của mọi linh mục.

Một trong những điểm Đức giáo hoàng nhấn mạnh trong bài giảng của ngài là sự cao cả và đẹp đẽ của thừa tác vụ linh mục: “Năm Linh mục chúng ta cử hành nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày mất của cha sở họ Ars, gương mẫu của thừa tác vụ linh mục trong thế giới chúng ta, tới hồi kết thúc. Qua cha sở họ Ars, chúng ta đã được hướng dẫn để tái khám phá sự cao cả và đẹp đẽ của thừa tác vụ linh mục. Linh mục không chỉ là người giữ một trọng trách, như các phận sự mà xã hội nào cũng cần đến để chu toàn các chức năng bên trong xã hội. Linh mục đang làm một điều mà không một con người nào tự mình có thể làm được: linh mục nhân danh Đức Kitô đọc lời giải các tội lỗi của chúng ta và như vậy, thay đổi tình trạng hiện hữu của chúng ta, từ Thiên Chúa. Linh mục đọc trên các của lễ bánh và rượu các lời tạ ơn của Đức Kitô vốn là những lời làm biến thể, những lời khiến Ngài, Đấng Phục sinh, Mình và Máu Ngài hiện diện, và như vậy, biến đổi các yếu tố của thế giới: những lời mở thế giới ra trước Thiên Chúa và kết hiệp thế giới với Thiên Chúa. Như vậy, chức linh mục không chỉ là một “phận sự”, mà là một bí tích: Thiên Chúa dùng một con người nghèo hèn để qua đó hiện diện cho con người và hành động vì con người”.  ■