Hướng dẫn Phụng vụ - Mục vụ mùa Dịch bệnh COVID-19 của TGM Lạng Sơn
Tham chiếu hướng dẫn của Văn phòng
Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục VN, thông tin từ Bộ Y tế và theo đặc tính mục vụ
vùng miền, Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn, lãnh ý của Đức Giám mục Giáo phận,
xin thông báo một số qui định hướng dẫn sinh hoạt phụng vụ - mục vụ trong thời
gian dịch bệnh Covid-19.

THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN PHỤNG VỤ - MỤC VỤ MÙA DỊCH BỆNH COVID-19
Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 bắt đầu
từ thành phố Vũ Hán đang diễn biến khó lường. Là vùng đất biên giới tiếp giáp
với nước Trung Hoa, với rất nhiều giao lưu gặp gỡ trong sinh hoạt hằng ngày,
Giáo phận Lạng Sơn gồm ba tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang là vùng đất rất
nhạy cảm với dịch bệnh này.
Vì thế, tham chiếu hướng dẫn của Văn
phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục VN, thông tin từ Bộ Y tế và theo đặc tính
mục vụ vùng miền, Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn, lãnh ý của Đức Giám mục Giáo
phận, xin thông báo một số qui định hướng dẫn sinh hoạt phụng vụ - mục vụ trong
thời gian này như sau:
I. GIA TĂNG CẦU NGUYỆN, NHƯNG ...
1. Chỉ duy trì Thánh lễ chung hằng
ngày tại nhà thờ. Mọi sinh hoạt chung khác đều tạm dừng. Các Giáo xứ nên tăng
thêm số Thánh lễ, để giáo dân phân tán mỏng, bớt tập trung đông đảo.
2. Những người ốm yếu, ho hen, không
nên đi dự Thánh lễ, chỉ ở nhà hiệp ý. Những người dễ bị cảm gió, hắt hơi, mẫn
cảm với đám đông ... nên mang khẩu trang thường xuyên suốt Thánh Lễ.
3. Không đọc kinh chung hay hát cộng
đồng tại Nhà thờ, Ban Phụng vụ cử người đọc kinh hay hát thánh ca qua hệ thống
phóng thanh, và cộng đoàn hiệp ý tâm nguyện. Cũng có thể thu âm sẵn và phát
lại.
4. Không giải tội cá nhân. Thay vào
đó, nghi thức sám hối đầu mỗi Thánh lễ, sẽ cử hành theo “Nghi thức sám
hối chung, xưng tội và giải tội tập thể”. Mọi người chú tâm tham dự
đầy đủ nghi thức này đều được rước lễ trong Thánh lễ hôm ấy, kể cả những người
đang bị ngăn trở. Khi bình an trở lại, phải xưng riêng những tội nặng. Tòa Giám
mục gửi nghi thức đính kèm.
5. Chỉ thinh lặng rước lễ trên tay.
Khi lên rước lễ, người nhà có thể tự xin kiệu Mình Thánh cho người nhà già yếu
hay đau ốm mà ước ao được rước lễ.
6. Thánh lễ An táng và Hôn phối sẽ chỉ
cử hành ngoài giờ lễ chung của Giáo xứ, theo những qui định trên đây. Có thể
sắp xếp cử hành tại gia. Tránh ăn uống tiệc tùng.
II. HẠN CHẾ ĐI LẠI, GẶP GỠ, NHƯNG...
1. Tuyết đối giữ vệ sinh chung trong
gia đình và nơi công cộng, dọn dẹp nhà cửa thoáng mát để hạn chế tối đa việc
lây nhiễm dịch bệnh.
2. Khi nhận thấy mình hay người nhà có
những triệu chứng đáng ngờ nhiễm dịch bệnh, đừng quá hốt hoảng và che giấu,
nhưng phải báo ngay với nhà chức trách để có những biện pháp xử lý kịp thời.
3. Báo với Cha xứ qua điện thoại để
cộng đoàn hiệp thông và cầu nguyện cho bệnh nhân và gia đình. Người nhà nên
cách ly, dừng tham gia mọi sinh hoạt chung với cộng đoàn.
4. Không bỏ rơi người nhiễm bệnh trong
gia đình. Tương quan tình yêu gia đình luôn hỗ trợ tinh thần rất cần thiết cho
việc điều trị.
5. Nhớ quan tâm tới hàng xóm lương
giáo đang thiếu thốn cơm áo, thuốc men, sống neo đơn, bệnh tật ... dễ có nguy
cơ nhiễm bệnh.
III. PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH, NHƯNG ...
1. Không đầu cơ tích trữ nhu yếu phẩm
và vật tư y tế quá nhu cầu, gây khan hiếm và nguy hiểm cho cộng đồng.
2. Không sản xuất chế tạo cũng như
buôn bán phân phối hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là vật tư vệ sinh y tế,
thuốc men ...
3. Chia sẻ thông tin chân thật và công
tâm, không phao tin đồn nhảm và cũng không gian dối lọc lừa dư luận, gây rối
loạn thông tin và mất cảnh giác.
4. Các linh mục, tu sĩ, chủng sinh
đang phục vụ tại các Giáo xứ không nên rời khỏi nhiệm sở trong thời gian này.
Sự hiện diện của chúng ta là niềm an ủi khích lệ cho cộng đoàn.
5. Khi “khủng hoảng nhân đạo” thực sự
xảy ra, người Công giáo được mời gọi xả thân cho công ích. Hãy sẵn sàng sống và
làm chứng cho Tin Mừng Tình Thương trong lúc nguy khốn.
Hiệp nguyện.
Tòa Giám mục Lạng Sơn, ngày 22/02/2020
LM. Bênêđitô Vương Thuật, OP
Chánh Văn phòng
Nguồn: giaophanlangson.org