Nước sạch
HỘI THẢO VỀ NƯỚC CỦA CÁC GIÁO HỘI KITÔ CHÂU Á
Ngọc Yến
Vatican News (08.4.2021) -
Trong những ngày vừa qua, Hội đồng Kitô giáo châu Á (CCA) tổ chức hội thảo trên
web về chủ đề “Giảm tiếp cận nguồn nước an toàn ở châu Á”. Các tham dự viên đều
cho rằng: Các Giáo hội Kitô ở châu Á cùng với các tổ chức tôn giáo khác, các
phong trào xã hội dân sự có một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức
về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu. Thực vậy, các Kitô hữu châu Á đều ý thức sự
cần thiết phải bảo vệ quyền có nước cho tất cả mọi người.
Ở
châu Á, các vấn đề liên quan đến nước ngày càng trở nên cấp bách với những hệ
lụy đáng lo ngại. Các mối đe dọa do biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh chóng và
phát triển không theo kế hoạch đã làm cho tài nguyên nước của lục địa này trở
nên khan hiếm. Trong thời gian gần đây, khan hiếm nước đã làm giảm sản lượng
lương thực, tắc nghẽn chuỗi cung ứng, mất đất đai và sinh kế, di cư với quy mô
lớn. Những điều này cũng làm cho tình hình kinh tế và chính trị trở nên căng
thẳng.
Ông
Mathews George Chunakara, Tổng Thư ký Hội
đồng Kitô giáo châu Á nói: “Các chuyên gia đã nhấn mạnh sự cần thiết
phải có một cải tổ thực sự và một quản trị dân chủ về chủ đề bảo vệ và ô nhiễm
nguồn nước. Nước cần thiết cho sự sống. Quyền có nước không thể được giải thích
cách trừu tượng, nhưng phải được thiết lập trong khuôn khổ an ninh con người.
An ninh con người về cơ bản, đó là tự do khỏi nỗi lo sợ và nhu cầu, và mối
tương quan của nó với quyền có nước rất quan trọng và hiển nhiên. Ngày nay,
quyền tiếp cận nước, nghĩa là có đủ nước sạch để sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt
hàng ngày đang là điều được quan tâm ở châu Á”.
Ông
David Das, một tham dự viên nhận xét rằng: “Hiện nay, nước đã trở thành một mặt
hàng giao dịch phức tạp như vàng và dầu. Các Giáo hội phải ưu tiên các chương
trình khẩn cấp, phù hợp và giá cả phải chăng và hợp tác với nhiều nhóm xã hội
dân sự để có một giải pháp cho cuộc khủng hoảng nước. Các tôn giáo phải trả lời
một số câu hỏi cấp bách liên quan đến tính bền vững của lối sống hiện nay của
chúng ta cho tương lai”.
Hội
đồng Kitô giáo châu Á khuyến khích các cộng đoàn Giáo hội cùng làm việc vì phúc
lợi và thịnh vượng cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa, cùng dấn thân cho sứ
vụ ngôn sứ, can đảm ủng hộ quyền có nước. Các Giáo hội Kitô được mời gọi làm
chứng trong cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng và công lý.
Một
trong các sáng kiến được các tham dự viên của cuộc hội thảo đề xuất cho các
Giáo hội châu Á là: Phát triển các chương trình học cụ thể trong một “Trường
Chúa Nhật về nước và chăm sóc thụ tạo”, nhấn mạnh quan điểm Thánh kinh - thần
học về tầm quan trọng bảo vệ nước. Với mạng lưới cơ sở rộng lớn, các Giáo hội
có thể dùng để phổ biến thông tin về tầm quan trọng của nước và các mối liên hệ
của nước với phẩm giá con người.
Nguồn: vaticannews.va/vi/