Phụ nữ
(ANSA)
HỘI THẢO LIÊN TÔN “PHỤ NỮ, KHỦNG HOẢNG VÀ PHỤC HỒI”
Ngọc Yến
Vatican
News (05.3.2022) - Hôm thứ Sáu 04/3, Liên minh các Tổ chức Phụ
nữ Công giáo Thế giới (UMOFC) đã tổ chức một hội thảo trên web “Phụ nữ, khủng
hoảng và phục hồi”, nhằm suy tư về khả năng sáng tạo, đổi mới và phục hồi mà
phụ nữ đã thể hiện trong các cuộc khủng hoảng thế giới hiện nay.
Hội thảo được tổ chức với sự cộng
tác của Hội
đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, cùng với sự bảo trợ của các Đại sứ
quán cạnh Tòa Thánh: Argentina, Úc, Colombia, Ailen và Hà Lan.
Do tính chất liên tôn, sáng kiến
trở nên phong phú nhờ các bài tham luận của các nữ lãnh đạo trong các cộng đoàn
tôn giáo Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Do Thái, Tin lành và Công giáo và của
các đại sứ cạnh Tòa Thánh. Tất cả đều đã đóng góp những suy tư về sự cần thiết
xây dựng một thế giới bao gồm và công bằng hơn, với những lối nhìn khác nhau từ
sự khôn ngoan và các giá trị tôn giáo. Tất cả đều nằm trong khuôn khổ giá trị
của Tài liệu về Tình Huynh đệ Nhân loại vì Hòa bình Thế giới và sự Chung sống
(2019) và của Thông điệp Fratelli tutti (2020), là chủ đề của
các cử hành Ngày Quốc tế này trong hai năm qua.
Đức Hồng y Miguel Angel Ayuso
Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn tham gia hội nghị
bằng sứ điệp video. Đức Hồng y nhấn mạnh khả năng tha thứ của phụ nữ giúp phụ
nữ có năng lượng cần thiết để yêu thương nhiều hơn. Ngài nói: “Nỗi đau được
chuyển thành những câu chuyện về chiến thắng cái ác qua sự tha thứ. Chiều kích
đại kết của sự kiện mang đến cơ hội học hỏi từ những phụ nữ, những người khi
đối mặt với những tình huống khủng khiếp đã rút ra được sức mạnh tinh thần.
Thực tế, mọi truyền thống tôn giáo có những câu chuyện về lòng dũng cảm và sức
chịu đựng giống như những câu chuyện được kể trong Kinh Thánh".
Theo Đức Hồng y, hội thảo trên
web thành công vì nó nêu bật những câu chuyện phục hồi, nuôi dưỡng khả năng
phục hồi và thúc đẩy công ích và trong bối cảnh này, Liên minh các Tổ chức Phụ
nữ Công giáo Thế giới thực hành cách nhìn thế giới bằng đôi mắt của Đức Mẹ.
Nguồn: vaticannews.va/vi/