Hội nghị thượng đỉnh về sự thay đổi khí hậu: Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Migliore

WHĐ (13.12.2009) – Như tin đã đưa, một Phái đoàn đại diện của Vatican sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh về sự thay đổi khí hậu tại Copenhagen, Đan Mạch từ ngày 7 đến 18 tháng 12-2009. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Vatican tại Liên Hiệp quốc dẫn đầu.

Phái viên của hãng tin Zenit đã trao đổi với Đức TGM Migliore về đề tài này và có bài tuờng thuật sau đây.

ROME, Thứ  Năm, 10 Tháng Mười Hai, 2009 (ZENIT.org) - Tại Copenhagen đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về sự thay đổi khí hậu. Nơi đây cũng đang chứng kiến rất nhiều mong chờ và hy vọng. Hội nghị không chỉ nhằm mục tiêu đạt được một thỏa thuận mang tính ràng buộc của pháp lý, mà còn khơi lên sự nhạy cảm để mọi người cùng đối mặt với các vấn đề môi trường của thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, khai mạc hôm thứ hai 7-12, với sự tham dự của các đoàn đại biểu từ khắp nơi trên thế giới, là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước tiến đáng kể cho các vấn đề liên quan đến khí hậu, đến nay đã chiếm một vị trí nổi bật trong chương trình nghị sự chính trị của tất cả các nước trên thế giới. Đó là các vấn đề như : trái đất đang nóng dần lên, việc giảm lượng khí thải để khắc phục hiệu ứng nhà kính, vấn đề bảo vệ môi trường,

Một phái  đoàn của Tòa Thánh cũng sẽ có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh. Phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp quốc, dẫn đầu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Zenit, Đức TGM giải thích những gì được mong đợi ở hội nghị Copenhagen. 

Đức TGM Migliore sẽ đến thủ đô Đan Mạch từ thứ Hai, 14-12-2009.

Phái đoàn của Tòa Thánh còn gồm các vị : Don Hugo Cabrera Aramayo, Paolo Conversi, Luke Swanepoe, Markus Wandinger và Mariano Cardielli.

Zenit – Kính chào Đức Tổng Giám mục Migliore. Đức Tổng mong đợi gì tại hội nghị thượng đỉnh lần này?

Tổng Giám mục Migliore – Mong sao Hội nghị lần này về thay đổi khi hậu ít nhất cũng đạt được một sắp xếp chính trị, mở đường cho một hiệp ước có tính ràng buộc, để trong một thời gian hợp lý và với các biện pháp cụ thể, có thể đạt được việc giảm lượng khí thải nhà kính, chuyển đổi công nghệ, lịch trình và nguồn tài chính cho việc giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cũng hy vọng bản thân sự kiện này cùng với các phương tiện truyền thông sẽ thức tỉnh mọi người nhận ra lợi ích chung, trở nên nhạy cảm và dấn thân hơn.

Tại một số khu vực trên thế giới, các chính phủ và tổ chức công cộng địa phương đã có cả kho kinh nghiệm tích lũy lâu năm về cách quản lý địa bàn, khí hậu, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Ở cấp độ này, cần phải đặc biệt vận động và tuyên truyền về ý nghĩa của các kế hoạch được đề ra, tổ chức và hành động kịp thời, bảo đảm cho sự phát triển và an toàn, ngay cả trong những tình huống biến động về khí hậu. 

Zenit – Đức Giáo hoàng kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế phải có những hành động cụ thể, đặc biệt phải nghĩ đến thế hệ tương lai và người nghèo. Đức Tổng suy nghĩ như thế nào về sự đáp ứng của 192 quốc gia đối với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha?

Tổng giám mục Migliore – Bầu khí bi quan lan rộng trong hai, ba tuần trước khi khai mạc hội nghị, nay xem chừng đã bớt dần. Sau cuộc tranh luận trong hai ngày đầu tiên của hội nghị về cách tiếp cận vấn đề đàm phán, người ta thấy được hướng khai thông bế tắc, ví dụ về cam kết tài chính, về lịch trình ngăn chặn nạn phá rừng, tài nguyên nước và vấn đề sa mạc hóa.

Lời mời gọi của Đức Giáo hoàng vượt xa công việc của Copenhagen. Ngài mời gọi giới cầm quyền và xã hội dân sự, các chính phủ và chính quyền địa phương, tất cả những người đang thực thi chức trách giáo dục, đào tạo, hãy đối mặt với thách thức thay đổi khí hậu một cách bình tĩnh nhưng phải nhanh chóng kịp thời, bằng cách bắt đầu ngay ở cấp địa phương.

Zenit – Đức Tổng có nghĩ rằng sẽ đạt được một thỏa thuận chấp nhận một hiệp ước mới về khí hậu?

Tổng Giám mục Migliore – Công việc của Hội nghị là nhằm đạt đến mục tiêu này. Tuy mục tiêu có thể được thay đổi theo thời gian nhưng luôn là vấn đề cấp bách và cần phải triển một nền văn hóa thích ứng với việc thực hiện các biện pháp đã được thông qua. Những quy định nhằm giới hạn lượng khí thải nhà kính sẽ đạt được kết quả nếu cho thấy được những nỗ lực tái lập mối tương quan giữa con người và thiên nhiên; chứng minh được ngân sách được sử dụng vào các dự án hữu ích, tránh được nạn tham nhũng; nhà ở có khả năng chịu được mọi thời tiết, nơi làm việc an toàn không nhằm mục đích lợi nhuận; cho thấy vấn đề chăm sóc cho môi trường phải là một nhiệm vụ không chỉ đặt ra cho chính quyền mà mọi người cũng phải có trách nhiệm thực thi.

Zenit - Một số cơ quan như UNFPA (Quỹ Dân số của Liên Hợp Quốc) sử dụng dự báo thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra để yêu cầu giảm hơn nữa tỉ lệ sinh sản thông qua chính sách ủng hộ phá thai và ngừa thai. Ý kiến của Đức Tổng về vấn đề này như thế nào? 

Tổng Giám mục Migliore – Hiện tượng trái đất nóng lên phụ thuộc nhiều vào hoạt động tiêu thụ bừa bãi và ở mức cao, hơn là do dân số thế giới gây ra. Thật ra mức độ ô nhiễm bùng phát đặc biệt và tàn phá dữ dội tại khu vực có tốc độ phát triển cao và tỷ lệ sinh nói chung là rất thấp. Nếu chúng ta muốn tìm giải pháp hiệu quả để giải quyết nạn phung phí di sản sinh thái, chúng ta cần phải lưu tâm một cách tập trung vào những nguyên nhân thực sự. 

Zenit - Một vụ bê bối khoa học gọi là “climagate” vừa đổ bể, đó là các nhà nghiên cứu Climatic Research Unit tại trường đại học Đông Anglia của nước Anh đã ngụy tạo các dữ liệu nhằm chứng minh rằng nhiệt độ không ngừng tăng cao và nguyên nhân gây ra là do con người. Nhiều nhà khoa học khác đã đưa ra một giả thuyết khoa học, theo đó sự biến đổi khí hậu là do thiên nhiên, còn tác động của con người là hữu hạn và tương đối. Đức Tổng nghĩ gì về vấn đề này? 

Tổng giám mục Migliore – Vấn đề về mối quan hệ giữa chân lý và chính trị cũng già cỗi như con người. Bằng cách nào đó, chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay cả một khoảng cách đáng lo ngại giữa sự hiểu biết và hành động của con người, và điều này có lẽ vì thế nên khó đạt được thỏa thuận trong một thời gian hợp lý và đưa ra quyết định chung có hiệu quả cho việc giải quyết vấn đề của nhân loại. 

Zenit - Nhiều quốc gia đang nổi lên như Braxin, Ấn Độ, Nam Phi, từ chối chấp nhận các ràng buộc pháp lý về khí thải, bởi họ nghĩ rằng như thế sẽ hạn chế sự phát triển của họ, tăng chi phí năng lượng và giao thông vận tải. Làm thế nào đáp ứng được nhu cầu này của sự phát triển? 

Tổng Giám mục Migliore – Có những nguyên tắc chung và riêng nhằm hướng dẫn trách nhiệm, đồng thời cũng có những nguyên tắc về sự bình đẳng phải được ưu tiên áp dụng. Nhưng trên hết chúng ta không được mất quan điểm về mối quan hệ không thể tách rời, bao gồm hai phương diện, giữa việc bảo toàn sự tạo dựng và phát triển. Không thể đạt được cái này mà để mất cái kia, do đó ta không thể vì cái này mà hy sinh cái khác được.

Silvia Gattas thực hiện