Ngày làm việc được khởi đầu bằng giờ Kinh Sáng và Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ – Chủng sinh, chủ sự.

Trong lời dẫn vào Thánh lễ, Đức Cha mời gọi các tham dự viên ý thức mình thuộc về cộng đoàn của Chúa Thánh Thần, đồng thời cũng là những khí cụ được Người sử dụng trong công cuộc đào tạo các linh mục tương lai. Đức Cha cũng hướng cộng đoàn phó dâng Hội nghị cho Chúa Thánh Thần, xin Người soi sáng và hướng dẫn, để bản Ratio Nationalis được tiếp tục hoàn thiện, góp phần phục vụ hữu hiệu công cuộc đào tạo các ứng sinh linh mục tại Việt Nam.

Lúc 08g00, Hội nghị bước vào chương trình làm việc.

Đề tài 01: “Một cái nhìn tổng quát về hướng đi của Ratio Nationalis”, do Cha Giuse Phạm Văn Trọng, Thư ký Ủy ban Giáo sĩ – Chủng sinh, trình bày. Bài tham luận giới thiệu định hướng tổng quát của bản Ratio Nationalis dành cho Giáo hội tại Việt Nam, đồng thời trình bày tiến trình xây dựng văn kiện, cấu trúc chương trình đào tạo và những nguyên tắc nền tảng định hướng cho toàn bộ công tác đào tạo linh mục.

Tiếp theo là Đề tài 02: “Phần I. Bối cảnh – Mục đích – Nền tảng của việc đào tạo linh mục thừa sai”, do Cha Giuse Nguyễn Trọng Sơn, thuộc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, trình bày.

Bài thuyết trình giúp các tham dự viên nhìn rõ những bối cảnh quan trọng liên quan đến công cuộc đào tạo linh mục, đồng thời làm rõ mục đích, nền tảng và những nguyên tắc của việc đào tạo trong viễn tượng hình thành người môn đệ thừa sai.

Sau giờ giải lao, các tham dự viên làm việc theo nhóm trong khoảng 60 phút.

Dựa trên nội dung các bài tham luận, các nhóm đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác đào tạo tại các Đại Chủng viện, đồng thời đưa ra những nhận định, phân tích và góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện bản dự thảo Ratio Nationalis. Các ý kiến thảo luận sau đó được thư ký các nhóm tổng hợp và trình bày tại phiên họp toàn thể. Trong bầu khí cởi mở và chân thành, Hội nghị cùng lắng nghe, trao đổi và bổ sung những nội dung cần thiết cho bản dự thảo.

Buổi chiều, lúc 14g30, Hội nghị tiếp tục với Đề tài 03: “Phần II. Căn tính linh mục thừa sai và các tiêu chí đào tạo – Chương 2 và 3”, do Cha Phêrô Trần Quang Diệu, thuộc Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, trình bày. Bài tham luận đào sâu căn tính của linh mục thừa sai qua ba chiều kích nền tảng: nguồn mạch của căn tính linh mục là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi; khuôn mẫu của căn tính linh mục là Đức Giêsu Kitô, Mục Tử Nhân Lành; và môi trường để căn tính ấy được hình thành, nuôi dưỡng và thể hiện là đời sống hiệp thông với và trong Giáo Hội. Trên nền tảng đó, bài thuyết trình cũng làm nổi bật những đặc tính của người linh mục thừa sai, đồng thời đề xuất ba tiêu chí cơ bản định hướng cho tiến trình đào tạo, tự đào tạo và lượng giá: ngoan ngùy với Chúa Thánh Thần; hiệp thông và hiệp hành với cộng đoàn; sẵn sàng lên đường loan báo Tin mừng.

Sau bài trình bày, các tham dự viên tiếp tục làm việc theo nhóm để trao đổi và góp ý cho nội dung các chương 2 và 3 của bản dự thảo.

Các nhóm đã thảo luận tích cực, sôi nổi và trách nhiệm, thể hiện sự thao thức chung đối với công cuộc đào tạo linh mục tại Việt Nam.

Cuối phiên làm việc, đại diện các nhóm lần lượt trình bày những mối quan tâm, nhận định và đề nghị cụ thể. Những đóng góp này góp phần làm sáng tỏ và phong phú thêm nội dung của bản Ratio Nationalis.

Ngày làm việc thứ hai khép lại với giờ Kinh Chiều chung. Trong tinh thần hiệp thông và hiệp hành, Hội nghị tiếp tục khẳng định quyết tâm cố gắng xây dựng một bản Ratio Nationalis vừa trung thành với giáo huấn chung của Hội thánh, vừa đáp ứng những đòi hỏi thực tế của công cuộc đào tạo linh mục trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.