Hội nghị quy tụ khoảng 60 tham dự viên, gồm Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ – Chủng sinh; Cha Giuse Phạm Văn Trọng, Thư ký Ủy ban; quý cha giám đốc, quý cha giáo đến từ 11 đại chủng viện trên toàn quốc, cùng quý khách mời. Ngay từ đầu giờ chiều thứ Hai, ngày 27/7, đông đảo tham dự viên đã hiện diện tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh trong bầu khí vui tươi, huynh đệ và đầy hy vọng. Sau khi đến nơi và nhận tài liệu Hội nghị, mọi người cùng chụp hình lưu niệm, ghi dấu cuộc gặp gỡ trong tình hiệp thông và tình huynh đệ.

Sau giờ cơm tối, toàn thể các tham dự viên cùng quy tụ tại nhà nguyện để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Giờ Chầu do Cha Tổng Đại diện Giáo phận Vinh, cũng là Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Giáo phận Vinh, chủ sự. Trong bầu khí cầu nguyện sốt sắng, mọi người hướng lòng về Đức Kitô, vị Mục tử nhân lành, xin Người chúc lành cho công cuộc đào tạo linh mục; đồng thời khẩn cầu Chúa Thánh Thần, Đấng là tác nhân chính của toàn bộ tiến trình đào tạo, thánh hóa và soi sáng Hội nghị, để những ngày làm việc diễn ra trong tinh thần hiệp thông, lắng nghe và phân định.

Lúc 19g30 cùng ngày, tại Hội trường Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh, Hội nghị các Đại Chủng viện Việt Nam năm 2026 chính thức được khai mạc.

Trong bài huấn từ khai mạc, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang nêu lên mối quan tâm của Hội thánh hoàn vũ đối với công cuộc đào tạo linh mục trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động và biến chuyển nhanh chóng, đem lại cả những cơ hội lẫn những thách đố mới. Đức cha nhấn mạnh rằng việc đào tạo linh mục hôm nay cần không ngừng được canh tân theo định hướng của Ratio Fundamentalis năm 2016 của Bộ Giáo sĩ, đồng thời được thực hiện trong tinh thần của một Giáo hội hiệp hành, biết cùng nhau lắng nghe, phân định và cộng tác vì sứ mạng chung của Hội thánh. Đức cha cũng mời gọi các tham dự viên tích cực chia sẻ kinh nghiệm, thẳng thắn đóng góp ý kiến và cùng nhau tìm kiếm những định hướng thích hợp, nhằm hoàn thiện bản Ratio Nationalis về đào tạo linh mục.

Ngày khai mạc khép lại trong bầu khí hiệp thông, cởi mở và tràn đầy hy vọng, mở đầu cho những ngày trao đổi, phân định và làm việc chuyên sâu của Hội nghị các Đại Chủng viện Việt Nam năm 2026.

