Toàn thể tham dự viên khởi đầu ngày mới trong tinh thần hiệp thông qua giờ Kinh Sáng, tiếp đến là Thánh lễ nhớ Thánh Mátta, Maria và Ladarô, do Đức cha Anphong, Giám mục Giáo phận Vinh, chủ sự. Trong lời dẫn nhập Thánh lễ, Đức cha Anphong mời gọi cộng đoàn hướng về gia đình Bêtania để chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin, đức mến cùng tinh thần phục vụ của các vị thánh. Qua đó, Đức cha mời gọi các cha giáo nỗ lực huấn luyện và đồng hành với các chủng sinh, giúp họ có được đức tin yêu vững mạnh ngay cả trong thử thách, đồng thời nuôi dưỡng nơi họ tinh thần phục vụ hăng say.

Chương trình làm việc chính thức bắt đầu lúc 8 giờ tại hội trường. Trong buổi sáng, Hội nghị lắng nghe hai bài thuyết trình.

Mở đầu là đề tài 04: “Phần III. Các tác nhân và yếu tố đào tạo”, do Cha Antôn Nguyễn Bình, Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, trình bày. Phần trình bày nhấn mạnh rằng việc đào tạo linh mục là trách nhiệm của toàn thể Dân Chúa. Trong đó, Đức Giám mục, các linh mục, chủng sinh, Ban Đào tạo, Ban Giáo sư, gia đình và giáo xứ đều là những tác nhân quan trọng, cùng cộng tác trong việc đào tạo các linh mục tương lai. Bên cạnh đó, cha thuyết trình giới thiệu cơ cấu tổ chức và điều hành của chủng viện theo các nguyên tắc đào tạo.

Tiếp theo chương trình, Cha Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn, Giáo phận Phú Cường, trình bày đề tài 05: “Phần IV. Giai đoạn và phương pháp đào tạo”. Nội dung trình bày giới thiệu tiến trình đào tạo linh mục qua ba giai đoạn: trước chủng viện, tại chủng viện và sau chủng viện. Đồng thời, cha thuyết trình trình bày phương pháp đào tạo với ba nội dung chính: các định hướng sư phạm, các hoạt động sư phạm và quy trình thực hiện các hoạt động đào tạo. Đặc biệt, phần trình bày làm rõ ba định hướng sư phạm là giáo dục, đào luyện và đồng hành.

Sau hai phần trình bày, các tham dự viên tiếp tục thảo luận theo nhóm để trao đổi và góp ý cho dự thảo Ratio Nationalis. Những ý kiến được tổng hợp và trình bày trong phiên họp toàn thể, diễn ra trong bầu khí lắng nghe, đối thoại và xây dựng.

Buổi chiều, lúc 14 giờ 30, Hội nghị tiếp tục với đề tài 06: “Chương VIII. Nội dung đào tạo linh mục”, do Cha Phêrô Nguyễn Văn Hương, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Giáo phận Vinh, trình bày. Phần trình bày tập trung vào hai nội dung trọng tâm. Trước hết là việc đào tạo động lực ơn gọi, bao gồm những nguyên tắc và nội dung giúp chủng sinh củng cố, nuôi dưỡng và phát triển động lực theo đuổi ơn gọi linh mục cách bền vững. Tiếp đến là việc đào tạo các khả năng theo bốn chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, nhằm giúp chủng sinh phát triển toàn diện, đạt tới sự trưởng thành quân bình và đáp ứng những đòi hỏi của sứ vụ linh mục trong bối cảnh Giáo hội và xã hội Việt Nam hôm nay.

Phần thảo luận và đúc kết của các nhóm cho thấy tinh thần trách nhiệm của các tham dự viên. Nhiều nhận định sắc bén và góp ý chân thành đã được đưa ra, với ước muốn làm sáng tỏ những nội dung cần bổ sung và góp phần hoàn thiện dự thảo Ratio Nationalis 2026.

Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị khép lại trong bầu khí thánh thiêng của giờ Kinh Chiều.