Đức Tổng Giám mục Gilbert Garcera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines (CBCP), đã đưa ra lời mời gọi này trong Thánh lễ Khai mạc Đại hội các Nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Á châu lần thứ nhất, vào ngày 11-9 tại Hội trường Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia - RVA) ở thành phố Quezon, Philippines.

Đại hội kéo dài bốn ngày, từ ngày 10 đến 13-9, quy tụ hơn 100 nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo, những người làm truyền thông và những người có sức ảnh hưởng từ khắp châu Á, với chủ đề: “Từ người có sức ảnh hưởng đến chứng nhân: Con đường hiệp hành cho truyền giáo kỹ thuật số tại châu Á.” Đại hội do RVA tổ chức, phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC).

Đức Tổng Giám mục Garcera chủ tế Thánh lễ, với sự hiện diện của Đức cha Marcelino Antonio “Junie” Maralit Jr., Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội FABC; Cha John Mi Shen, Thư ký Điều hành Văn phòng Truyền thông Xã hội FABC; cùng các linh mục khác.

Nhắc lại mối liên hệ của chính mình với RVA, Đức Tổng Giám mục Garcera cho biết ngài nhận lời mời chủ tế Thánh lễ vì nơi đây lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt đối với ngài. Sau cuộc Cách mạng quyền lực Nhân dân năm 1986, Đức cố Hồng y Jaime Sin đã bổ nhiệm ngài làm Giám đốc Hành chính của RVA, nhiệm vụ mà ngài đảm trách trong bảy năm.

Ngài nhớ lại cách các chương trình phát thanh bằng nhiều ngôn ngữ và các buổi phát sóng trên làn sóng ngắn của RVA đã chuyển tải đức tin Công giáo khắp châu Á, đến với những cộng đồng mà các nhà truyền giáo khó có thể tiếp cận.

Ngài cho biết, dù công nghệ đã chuyển từ phát thanh sóng ngắn sang mạng xã hội, podcast, phát trực tiếp và trí tuệ nhân tạo, sứ mạng của RVA vẫn không thay đổi: mang sự thật, niềm hy vọng và Tin mừng đến với các dân tộc Á châu.

Sử dụng hình ảnh “thì thầm danh Chúa Giêsu tại châu Á,” Đức Tổng Giám mục Garcera kêu gọi một cách tiếp cận biết đến gần con người thay vì lớn tiếng lấn át họ.

Ngài nói: “Chúng ta mang Chúa Giêsu đến, không phải bằng cách lớn tiếng lấn át châu Á, nhưng bằng cách đến gần châu Á, lắng nghe người dân, đồng hành với người dân của chúng ta, phục vụ họ, và nhẹ nhàng làm cho tình yêu của Chúa Giêsu được nghe thấy và được cảm nghiệm.”

Ngài nhắc các nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng họ không chỉ đơn thuần là những người sáng tạo nội dung, nhưng là những chứng nhân mang trách nhiệm luân lý.

Ngài cho biết: “Mỗi tiêu đề, bức ảnh, video, bài đăng và câu chuyện đều hàm chứa một sự lựa chọn,” đồng thời mời gọi những người làm truyền thông tự hỏi tiếng nói của ai đang được làm nổi bật và tiếng nói của ai vẫn chưa được lắng nghe. Ngài cảnh báo không được để lượt nhấp, lượt thích và số người theo dõi thay thế sự thật, đặc biệt giữa tình trạng thông tin sai lệch và những nội dung giả do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Ngài nói: “Hãy kiểm chứng trước khi đăng tải, lắng nghe trước khi phán xét, thấu hiểu trước khi diễn giải, cung cấp bối cảnh trước khi lên án.”

Đức Tổng Giám mục Garcera kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số đặc biệt lắng nghe người nghèo, người di cư, các dân tộc bản địa, người trẻ và những cộng đồng bị gạt ra bên lề khác. “Trước khi nói về người khác, hãy học cách lắng nghe họ.” Ngài cũng kêu gọi những người làm truyền thông trở thành những người xây dựng cầu nối trong một châu Á đa dạng, bằng cách nói sự thật mà không nuôi dưỡng hận thù, lên án bất công mà không tước bỏ nhân tính của người khác, và phê bình mà không hủy hoại phẩm giá con người.

Ngài cho biết, mỗi nền tảng kỹ thuật số đều có thể trở thành một phương tiện hiện đại để chuyển tải Tin mừng. “Ước mong mỗi người trong anh chị em tiếp tục trở thành một tiếng nói nói với châu Á, một tiếng nói lắng nghe châu Á, và một tiếng nói mang lại niềm hy vọng cho châu Á.”

Trong Thánh lễ có phần dâng lễ vật mang tính biểu tượng và lời nguyện tín hữu bằng nhiều ngôn ngữ châu Á khác nhau, phản ánh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của các tham dự viên.

Đức Tổng Giám mục Garcera nói: “Sau cùng, chúng ta không được kêu gọi chỉ để truyền đạt thông tin. Chúng ta được kêu gọi trở thành những chứng nhân của sự thật. Và sự thật ấy không ai khác chính là Chúa Giêsu Kitô.”

Tác giả: Ban Tin tức RVA (Radio Veritas Asia)