Haiti: Thảm họa động đất và tình liên đới

WHĐ (15.01.2010) / Tin tổng hợp – Trận động đất 7 độ richter vào thứ ba 12-1 vừa qua đã gây thảm hoạ khủng khiếp cho đất nước Haiti, cách riêng thủ đô Port-au-Prince. Dù chưa có con số chính xác về những tổn thất và thương vong, người ta ước lượng có thể 100.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất này. Ngoài ra, 3 triệu người khác bị ảnh hưởng nặng nề vì cơn động đất, trong khi Haiti lại được xếp vào hàng quốc gia nghèo khổ nhất của Tây bán cầu. Một linh mục Haiti cho biết ngay cả những ngôi nhà được xây dựng chắc chắn nhất cũng bị sụp đổ hoặc toàn bộ hoặc một phần. Nhiều cơ sở của Giáo Hội công giáo, kể cả chủng viện, bị sụp đổ. Đức Tổng giám mục Joseph Serge Miot của giáo phận thủ đô cũng bị thiệt mạng trong trận động đất này.

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, trong buổi triều yết chung vào thứ tư tuần này, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã kêu gọi mọi người trên thế giới giúp đỡ Haiti bằng lời cầu nguyện cũng như bằng sự trợ giúp tài chính. Ngài quả quyết rằng “qua các tổ chức bác ái của mình, Giáo Hội công giáo sẽ hành động ngay tức khắc để đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của dân chúng Haiti”.

Ngay sau đó, các tổ chức công giáo quốc tế như Caritas và những cơ quan khác đã cung cấp thực phẩm, thuốc men và lều trại cho các nạn nhân còn sống sót. Ông Joseph Jonides Villarson, giám đốc cứu trợ khẩn cấp của Caritas Haiti, mô tả tình trạng là “tai nạn tệ hại nhất của Haiti”. Ông cho biết tại thủ đô Port-au-Prince, xác người chết nằm ngổn ngang trên những con đường của thành phố, bệnh viện tràn ngập người chết và bệnh nhân, nguy cơ dịch bệnh có thể lan rộng trong cảnh hoang tàn đổ nát. Một nhân viên cứu trợ bày tỏ mối quan ngại về tình trạng bạo động sẽ xẩy ra trong hoàn cảnh hiện tại.

Theo lời của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maridiaga, Chủ tịch Caritas quốc tế, “Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho những nỗ lực cứu trợ. Haiti là đất nước rất nghèo, cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Từ lâu chúng ta đã biết đến tình trạng kém phát triển của đất nước này. Sự nghèo khổ và tình trạng xuống cấp của hạ tầng cơ sở làm cho số nạn nhân tăng lên hơn nhiều…” Cũng vì thế, ngài còn bày tỏ hi vọng rằng sau thảm hoạ này, cộng đồng quốc tế sẽ cố gắng giúp Haiti có giải pháp lâu dài cho sự phát triển của đất nước.