Giáo phận Thượng Hải khai mạc Năm Matteo
Ricci
WHĐ / ZENIT (20.05.2010) – Tuần vừa qua, giáo phận Thượng Hải đã khai mạc Năm Matteo Ricci, nhân kỷ niệm 400 năm nhà truyền giáo dòng Tên này qua đời. Matteo Ricci đã đến truyền giáo ở Trung Quốc vào cuối thế kỷ XVI - đầu thế kỷ XVII. Năm Matteo Ricci sẽ kéo dài đến ngày 11-12.
Đức giám mục Thượng Hải, Jin Lu Xianm, tuyên bố trong buổi lễ khai mạc: “Chúng ta cầu xin Matteo Ricci cầu bàu cho sự hiệp nhất của Giáo hội tại Trung Quốc”, đồng thời ngài cũng nhấn mạnh “năm đặc biệt của ân sủng này sẽ là một dịp để Giáo Hội tiếp thêm sức sống mới cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong sứ vụ truyền giáo.”
Đức giám mục cũng cho biết: “Đây không chỉ là việc tưởng niệm mà còn là một biến cố có một ý nghĩa cụ thể” đối với người công giáo khi họ được mời gọi trả lời cho câu hỏi: “Làm sao để tiếp tục công trình của linh mục dòng Tên người Italia trong việc thích nghi lòng tin với nền văn hóa Trung Quốc?”
Hàng ngàn tín hữu, trong đó có các công chức và chính quyền địa phương, đã tham dự buổi khai mạc. Đức Giám mục phụ tá giáo phận, Giuseppe Xing, đã khuyến khích các tín hữu đi theo vết chân của linh mục Ricci và của người mà linh mục đã rửa tội, một người “còn hơn cả một người bạn và là cộng sự tốt nhất của linh mục”, đó là Phaolô Xu Guang Qi, một vị quan trong triều đình. Ngài cầu xin cho hai vị sớm được phong thánh.
“Cha Ricci đã sống theo phong tục và văn hóa Trung Quốc và là người bạn của các nhà nho người Trung Quốc. Đối với giáo phận chúng ta, ngài xứng đáng là một gương mẫu trong việc rao truyền Tin Mừng vào một thời kỳ có những thay đổi nhanh chóng này.”
Xu Guang Qi (1562-1633), sinh tại Thượng Hải, là một viên chức và là nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, thiên văn học và toán học, dưới triều nhà Minh. Ông được biết cha Ricci vào năm 1600 và bị đánh động bởi sự khôn ngoan và thánh thiện của vị thừa sai này. Ba năm sau, ông được chịu phép rửa tội, lấy tên thánh là Phaolô. Ông đã làm việc với cha M. Ricci để thực hiện việc dịch sang tiếng Trung Quốc các sách bằng tiếng phương Tây về toán học, thiên văn học, địa lý… và sang tiếng la tinh các sách kinh điển của Khổng giáo, qua đó, góp phần phổ biến nền triết học Trung Quốc tại châu Âu.
Cha Matteo
Ricci đã được giáo phận gốc của ngài là Macerata xúc tiến án phong chân phước
cho ngài vào tháng giêng vừa qua. Nhiều người công giáo Thượng Hải hy vọng Xu
cũng sẽ được cái vinh dự này nếu giáo phận của ngài bắt đầu ngay án phong chân
phước cho ngài.
Tổng lãnh sự Italia tại Thượng Hải, Massimo Roscigno, cũng mời gọi cộng đoàn noi gương vị thừa sai trong “các quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Italia.”