Giáo phận Long Xuyên: Năm
Thánh kỷ niệm 150 năm Thánh Phêrô Quý và Thánh Emmanuel Phụng chịu tử đạo tại
Châu Đốc (1859–2009)
WHĐ
(28.07.2009) - Theo tin từ giáo xứ Châu Đốc (giáo phận Long Xuyên), ngày 22
tháng Bảy năm 2009, được sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Đức Hồng y Stafford - Chánh án Tòa Ân giải Tối
cao - đã ban hành Sắc lệnh cho phép Giáo xứ Châu Đốc, thuộc Giáo phận Long
Xuyên, được mở Năm Toàn xá, từ ngày 31-07-2009 đến ngày 31-07-2010, trong dịp
kỷ niệm 150 năm ngày tử đạo của Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục, và Thánh
Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo dân.
Nhân dịp
này, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên, trong Thư Mục
vụ tháng 7-2009 mang tiêu đề “Chấn chỉnh
giáo dục gia đình, noi gương Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng”, đã nhắn nhủ các
tín hữu trong giáo phận về ý nghĩa của việc cử hành Năm Toàn xá mừng hai Thánh
tử đạo tại Châu Đốc:
“Tháng bảy
năm nay, giáo phận Long Xuyên hướng về ngày 31-07, kỷ niệm 150 năm ngày hai
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng hy sinh vì Chúa. Thánh
Quý là cha sở họ đạo Đầu Nước, nay là giáo xứ Cù Lao Giêng, còn Thánh Phụng là
ông Câu của họ đạo. Cả hai đã bị bắt tại họ đạo Cù Lao Giêng và được phúc tử
đạo tại Châu đốc ngày 31-07-1859. Đền tưởng niệm các ngài tại Châu Đốc và Cù
Lao Giêng vẫn được nhiều anh chị em tín hữu xa gần đến hành hương, đặc biệt vào
ngày 31-07 hàng năm. Nhân dịp kỷ niệm này, tôi muốn dựa vào hạnh Thánh Emmanuel
Lê Văn Phụng để gởi đến anh chị em Thư Mục vụ tháng 7 được triển khai theo chủ
đề về việc “chấn chỉnh
giáo dục gia đình công giáo”.
Từ “Hạnh Tích Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam” của linh mục Gioakim Nguyễn Đức Việt Châu (trang 271-275), việc
giáo dục đức tin của các gia đình công giáo Long Xuyên có thể rút ra được ba
bài học sau đây:
1. Biến gia đình thành đền thờ của Thiên Chúa, trong đó
cha mẹ thể hiện ơn gọi của bí tích Rửa tội và Hôn phối đối với nhau và đối với
con cái. Với ân huệ được tham dự vào vai trò ngôn sứ, tư tế và vương đế của Đức
Kitô, chính cha mẹ là những giáo lý viên đầu tiên dạy đức tin cho con cháu. Chính
cha mẹ thánh hoá gia đình bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và bác ái. Chính
cha mẹ giáo dục con cháu về những giá trị nhân bản, tinh thần, và thiêng liêng
bằng chính gương sáng của mình về những giá trị của Tin mừng, của truyền thống
văn hoá trong bầu khí đức tin, đức cậy, đức ái của gia đình.
2. Trở thành người quản lý tài sản của Chúa, để sinh
lợi nuôi sống gia đình, phục vụ tha nhân, và góp phần xây dựng Giáo Hội Chúa
Kitô. Theo chứng từ của Cha Chính Borelle, thì “Ông (tức Thánh Phụng) là một hiệp sĩ
không biết sợ hãi và tin cậy vào Chúa Quan Phòng nên ông cho xây nhà thờ ngay
trên phần đất của mình, bên cạnh nhà thờ là tu viện con cái Đức Mẹ Maria, rồi
nhà xứ và chủng viện...” Nhà thờ, nhà xứ, dòng Phanxicô, và dòng Chúa
Quan Phòng vẫn còn hiện diện cho đến ngày nay trong họ đạo Cù Lao Giêng.
3. Biến ngôi nhà của mình trở thành Nhà Tạm của Hội Thánh, nơi Ông
cùng với vợ và con cháu luôn tôn thờ Thiên Chúa, và nhất là trở thành nơi để
các thừa sai đến trú ngụ và cử hành bí tích trong thời kỳ bách hại. Đây là
chứng từ của Cha Chính Borelle: “Ông có lòng yêu quý các linh mục đặc biệt, nên trong thời cấm đạo, Ông đã
chứa chấp nhiều vị thừa sai, giấu ẩn các linh mục…” (Theo
gplongxuyen.net).
Linh mục
Phêrô Nguyễn Tấn Khoa, cha sở Châu Đốc, cho biết cảm nghĩ khi nhận được Sắc
lệnh của Tòa Thánh cho phép mở Năm Toàn xá tại Châu Đốc: “Thật vui mừng và cảm
động khi được Đức cha Giuse của Giáo phận cho hay Tòa Thánh đã cho phép mở Năm
toàn xá tại giáo xứ Châu Đốc. Mong sao Năm Toàn xá này đem lại nhiều ích lợi
thiêng liêng cho Giáo phận, mọi người khắp nơi đến hiệp thông mừng hai Thánh, trong
đó có anh chị em giáo dân và linh mục chúng tôi tại Châu Đốc”.
Được biết,
vào sáng ngày 31-07-2009, Năm Toàn xá kỷ niệm 150 năm sinh nhật trên Trời của
Thánh Phêrô Quý và Emmanuel Phụng sẽ được khai mạc trọng thể tại nhà thờ Châu
Đốc, dưới sự chủ tọa của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu.
Theo sắc
lệnh của Tòa Ân giải, từ 31-07-2009 đến 31-07-2010, mọi người đến hành hương
nhà thờ Châu Đốc (tỉnh An Giang) sẽ được lãnh ơn Toàn xá với các điều kiện
thông thường phải chu toàn.