TOÀ GIÁM MỤC HƯNG HÓA
Số 70 Lê Lợi,
Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Đt: 02 433 832 453
Email: tgmsontay@gmail.com
THƯ MỤC VỤ
GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA GIÁO PHẬN HƯNG HÓA
VỀ GIÁO HỘI
THAM GIA
Kính gởi: Quý cha, quý Tu
sĩ nam nữ, quý Chủng sinh,
Quý ông bà và anh chị em cộng đoàn dân Chúa Giáo
phận Hưng Hóa.
Trước hết, tôi gửi lời chào thân ái tới mọi
thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận: “Nguyện xin ân sủng của Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa
Thánh Thần ở cùng anh chị em” (Sách Lễ Rôma).
Anh chị em thân mến,
Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN)
năm 2022 gửi cộng đoàn dân Chúa, về Giáo Hội hiệp hành, đề ra lộ trình mục vụ
trong ba năm: Năm 2023: Củng cố sự hiệp thông. Năm 2024: Thúc đẩy sự tham gia
đời sống Giáo Hội. Năm 2025: Cùng nhau loan báo Tin Mừng.
Trong năm qua, tất cả các thành phần dân Chúa
trong giáo phận đã được mời gọi tích cực sống hiệp thông với Thiên Chúa, với
Giáo Hội và hiệp thông với nhau qua đời sống đức tin, học hỏi và sống Lời Chúa,
tìm hiểu phụng vụ để tham dự cách sốt sắng, tích cực làm việc bác ái và hăng
say loan báo Tin Mừng (x. Thư Mục vụ HĐGMVN năm 2023 – TMV. HĐGMVN, 2023).
Bước sang năm phụng vụ mới này, tôi mong ước
tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Hưng Hóa, tiếp tục sống tình
hiệp thông, đồng thời mời gọi anh chị em thực hiện chương trình năm 2024: THÚC
ĐẨY SỰ THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI.
I. Nền tảng và tầm quan trọng của việc tham
gia vào đời sống Giáo Hội
1. “Tham gia là một trong ba yếu tố căn
bản của Giáo Hội hiệp hành. Ở đó, mọi người đều bình đẳng, cộng tác tùy theo ơn
gọi của mình và phục vụ lẫn nhau qua các ân huệ đã lãnh nhận từ Chúa Thánh
Thần. Việc tham gia xây dựng Giáo Hội là sứ mạng tự bản chất của người Kitô
hữu. Qua bí tích Thanh tẩy, chúng ta cùng chung một phẩm giá là con Thiên Chúa,
thành viên của gia đình Giáo Hội, anh chị em trong Đức Kitô, cùng tham dự vào
chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Người” (TMV. HĐGMVN, 2023).
2. Giáo phận Hưng Hóa là một giáo phận truyền
giáo rộng lớn nằm trên miền thập tỉnh của vùng Tây Bắc. Người Công giáo chỉ
chiếm khoảng 4% dân số, còn rất nhiều người đang cần được biết Chúa mà chúng ta
chưa thể đáp ứng được nhu cầu này. Vì thế, tôi tha thiết mời gọi mỗi người
chúng ta hãy tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng loan báo Tin mừng của
Giáo Hội.
II. Những việc làm cụ thể trong việc tham gia
vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội
Dựa vào hướng dẫn của HĐGMVN, qua Thư Mục vụ
năm 2023, và Cẩm Nang Sinh Hoạt Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Việt Nam năm
2019 (CNSH, 2019), tôi đề nghị mọi Kitô hữu trong giáo phận chúng ta, nơi nào
đã tham gia Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, thì củng cố và phát triển; còn nơi
nào chưa tham gia, trong năm nay, phải hoàn thành việc tham gia Các Hội này.
1. Tham gia Hiệp hội Giáo sĩ Truyền giáo
“Anh em linh mục hãy ý thức chức tư tế
thừa tác mà mình được lãnh nhận để phục vụ chức tư tế cộng đồng do bí tích Rửa
tội” (TMV. HĐGMVN, 2023). Để phục vụ dân Chúa một cách hữu hiệu hơn, các
linh mục được mời gọi tham gia Hiệp hội Giáo sĩ Truyền giáo, vì hiệp hội này
“được xác định là ‘linh hồn’ của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, do đó vai trò
của họ có tính quyết định cho sự sống còn của các Hội khác” (CNSH, 2019, tr.
18). Các linh mục không chỉ là người tham gia Hiệp Hội này, mà còn phải hướng
dẫn các Hội Giáo hoàng Truyền giáo để họ sống đúng ơn gọi của mình, theo định
hướng của Giáo Hội.
a. Đối với Hội Truyền bá Đức tin, các
linh mục phục vụ bằng việc hướng dẫn và đào luyện giáo dân, tùy theo hoàn cảnh
của họ, hăng say thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng theo hướng dẫn của Hội
Thánh (x. Sđd, tr. 19).
b. Đối với Hội Nhi đồng Truyền giáo, các
linh mục hướng dẫn và đào luyện các thiếu nhi, các giáo lý viên và quý thầy cô
giáo, hăng say thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng theo hướng dẫn của Hội Thánh
(x. Sđd, tr. 20).
c. Đối với Hội truyền giáo thánh Phêrô, các
linh mục hướng dẫn và đào luyện thành viên các hội đoàn, tùy theo hoàn cảnh của
họ, chu toàn bổn phận và hăng say loan báo Tin Mừng theo hướng dẫn của Hội
Thánh (x. Sđd, tr. 20).
d. Chính các linh mục cũng cần tiết kiệm chi
tiêu để hỗ trợ cho công cuộc loan báo Tin Mừng (x. Sđd, tr. 19).
2. Tham gia Hội Truyền bá Đức tin
a. Thành viên: bao
gồm tất cả mọi tín hữu, nhất là thành viên hội Legio Marie, anh chị em tác viên
Tin Mừng, Giới trẻ và những người hoạt động trong lãnh vực truyền giáo (x. Sđd,
tr. 7)..
b. Hoạt động cụ thể
- Khích lệ các thành viên đọc kinh gia đình,
tham dự thánh lễ hằng ngày; nhất là sống chân thật, công bằng trong ngành nghề
của mình để làm chứng cho Đạo Chúa.
- Mỗi ngày dâng một kinh Kính Mừng, mỗi tháng
dâng 15 phút chầu Thánh Thể thầm lặng để cầu nguyện đặc biệt cho công cuộc
truyền giáo.
- Tiết kiệm chi tiêu để góp phần vào công
cuộc loan báo Tin Mừng (x. Sđd, tr. 7 – 8).
3. Tham Gia Hội Nhi đồng Truyền giáo
a. Thành viên: gồm
tất cả các Thiếu nhi trong độ tuổi học giáo lý, các Huynh trưởng, Dự trưởng,
các Giáo lý viên, những người tham gia phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể hoặc
phong trào Hướng đạo (x. Sđd, tr. 11).
b. Hoạt động cụ thể:
- Cầu nguyện: Mỗi ngày dâng một kinh Kính
Mừng, mỗi tháng dâng 15 phút chầu Thánh Thể, cầu nguyện cho các thiếu nhi và
công cuộc loan báo Tin Mừng.
- Sống chân thật, hiền lành để làm chứng cho
Tin Mừng.
- Góp phần truyền giáo: Mỗi tháng tiết kiệm
chi tiêu để giúp các thiếu nhi, nhất là các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (x.
Sđd, tr. 11 - 12).
4. Tham gia Hội Truyền giáo thánh Phêrô Tông
đồ
a. Thành viên: Các
thành viên Ban hành giáo, Caritas, Hội Mân Côi, Hội Giuse, Hội Mến Thánh Giá
tại thế, Hội các bà mẹ Công Giáo, Huynh đoàn giáo dân Đaminh, Gia đình Khôi
Bình, Hội lòng thương xót, anh chị em Ca đoàn, giới Giáo chức, giới Doanh trí,
giới Y tế, và tất cả các hội đoàn đã được giáo quyền thiết lập (x. Sđd, tr.
15). Ngoài ra, các Phó tế, các chủng sinh, tu sinh và các tu sĩ cũng phải tham
gia Hiệp hội này.
b. Hoạt động cụ thể:
- Chu toàn bổn phận và đặc sủng riêng của
đoàn thể, của Dòng tu hoặc của đấng bậc mình, bằng lời cầu nguyện và tham dự
thánh lễ mỗi ngày. Nhất là sống chứng tá trong cuộc sống hằng ngày.
- Mỗi ngày dâng một kinh Kính Mừng, Chầu
Thánh Thể 15 phút mỗi tháng để cầu nguyện cho việc truyền giáo.
- Tiết kiệm chi tiêu để cộng tác, hỗ trợ công
tác đào tạo linh mục, tu sĩ, nhất là các nhà truyền giáo (x. Sđd, tr. 15 - 16).
Anh chị em thân mến,
Để chuẩn bị cho năm mục vụ 2025: cùng nhau
loan báo Tin Mừng theo định hướng của HĐGMVN, tôi tha thiết kêu mời mọi thành
phần dân Chúa thuộc giáo phận Hưng Hóa, trong năm 2024, tham gia tích cực vào
đời sống Giáo Hội.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức
Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo phận, ban cho quý cha, quý tu sĩ nam
nữ, quý chủng sinh, quý ông bà và anh chị em nhiều ân sủng trong Mùa Vọng, để
chuẩn bị đón mừng đại lễ Chúa Giáng sinh.
Toà
Giám Mục Hưng Hóa, ngày 03 tháng 12 năm 2023
+ Đaminh
Hoàng Minh Tiến
Giám mục Giáo phận Hưng Hóa
Nguồn: giaophanhunghoa.org (03.12.2023)