Giáo Hội Trung
Quốc trong trái tim của Đức Thánh Cha
Bênêđictô XVI
WHĐ
(26.05.2009) – Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bày tỏ mối quan tâm đối với các tín
hữu Công giáo tại Trung quốc, kêu gọi họ trung tín với Chúa Kitô và hiệp thông
với Đấng kế vị Thánh Phêrô. Ngài đã nhấn mạnh điều này khi ngỏ lời với số đông
tín hữu tại quảng trường Miranda – nay được đổi tên là quảng trường Bênêđictô
XVI – ở Cassino, phía tây của tu viện Monte Cassino, hôm Chúa Nhật 24-05-2009.
Đức Thánh Cha đã
đến viếng thăm tu viện do chính thánh bổn mạng của ngài là thánh Bênêđictô thiết
lập, cũng là cái nôi của dòng Biển Đức. Ngài đã nói về thánh Bênêđictô như mẫu
gương sống hoà bình; từ đó ngài nhắc lại chuyến viếng thăm Thánh Địa: “Như anh
chị em biết, trong chuyến đi mới đây của tôi đến Thánh Địa, tôi đã đi như một
khách hành hương kiếm tìm hoà bình, và hôm nay trong miền đất ghi dấu đặc sủng
của thánh Bênêđictô, tôi lại có cơ hội nhấn mạnh một lần nữa rằng hoà bình trước
hết là quà tặng của Thiên Chúa, do đó quyền năng của hoà bình hệ tại ở cầu nguyện.”
Ngài quả quyết, “Với ân sủng của Chúa Kitô, chiến đấu và chiến thắng cái ác nội
tại trong ta và trong tương quan với tha nhân, chúng ta có thể trở nên những người
xây dựng hoà bình và tiến bộ chân chính.”
Kế đó, Đức
Thánh Cha nhắc đến Ngày cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Hoa và ngài nói, “Đặc
biệt, tôi thân ái gửi lời chào đến anh chị em công giáo tại Trung Hoa và trong
ngày này, tôi khuyến khích anh chị em làm mới lại mối hiệp thông trong đức tin
vào Chúa Kitô và sự trung thành với Đấng kế vị Thánh Phêrô. Ước gì lời cầu nguyện
chung của chúng ta nhận được phong phú những ân huệ Thánh Thần, để sự hiệp nhất
mọi Kitô hữu, tính công giáo và phổ quát của Giáo Hội ngày càng được sâu sắc và
cụ thể hơn.”
Phòng báo chí của
Toà Thánh cũng cho biết nhân kỷ niệm ngày công bố Tâm thư của Đức Thánh Cha
Bênêđictô XVI gửi cho các tín hữu công giáo tại Trung quốc ngày 27-05-2007, Toà
Thánh sẽ công bố Bản Toát Yếu * bức tâm thư trên. Tài liệu này sẽ chính
thức xuất hiện trên trang web của
Được biết kể từ
khi Đức Thánh Cha gửi tâm thư cho Giáo Hội tại Trung Hoa, bức tâm thư này đã
thúc đẩy những cuộc gặp gỡ nhằm học hỏi và đào sâu giáo huấn của Đức Thánh Cha,
và đã có nhiều sáng kiến mang tính mục vụ tích cực. Bức tâm thư cũng đã trở
thành “điểm quy chiếu chắc chắn cho việc giải quyết những vấn đề khác nhau mà cộng
đồng công giáo phải đối diện trên bình diện giáo thuyết cũng như trên bình diện
kỷ luật và thực hành.”
(Theo Zenit)
—–––––––––––––––––––
* Tải về “Bản Toát Yếu”
(tiếng Anh) dưới đây