Giáo Hội tại Đông Timor: Tòa Thánh thiết lập tân giáo phận Maliana và bổ nhiệm giám mục tiên khởi

WHĐ/ Tin tổng hợp (1.02.2010) – Hôm qua, 31-01-2010, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban hành Sắc lệnh thành lập tân giáo phận Maliana, thuộc Giáo Hội tại Đông Timor, và bổ nhiệm linh mục Norberto Do Amaral, Chưởng ấn giáo phận Dili, kiêm giám đốc tạp chí Seara của giáo phận, làm Giám mục tiên khởi giáo phận Maliana.

Đức tân Giám mục Do Amaral sinh năm 1956 tại Ainaro, một thị trấn thuộc Tây Nam nước Đông Timor, cách thủ đô Dili 78 km về phía nam. Ngài đã học triết học và thần học tại Chủng viện Thánh Phêrô ở Indonesia. Chịu chức linh mục năm 1988, phục vụ tại giáo phận Dili.

Cha Do Amaral được bổ nhiệm lần lượt vào các công tác mục vụ: linh mục phụ tá giáo xứ, cha sở, rồi giám đốc Tiểu chủng viện Dili.

Sau đó cha được cử đi học tại trường Đại học Giáo hoàng Urbaniana và tốt nghiệp tại khoa Thần học tín lý.

Trở về giáo phận Dili, cha dạy chủng viện, phụ trách học vụ của chủng viện. Năm 2008, cha được bổ nhiệm Chưởng ấn Tòa giám mục Dili kiêm giám đốc tạp chí Seara của giáo phận.

Ngày 31-01-2010, Đức Thánh Cha đã đặt cha làm giám mục tiên khởi giáo phận tân lập Maliana.

Giáo phận Maliana được tách từ giáo phận Dili.

Tân giáo phận Maliana có số tín hữu công giáo là 206.597 trên tổng số 210.000 dân, chiếm tỉ lệ 98,4% dân số.

Với sự ra đời của giáo phận Maliana, Giáo Hội tại Đông Timor hiện có ba giáo phận, gồm: Dili, Baucau và Maliana.

Nước Đông Timor mới được thành lập vào năm 2002 sau khi tách khỏi Indonesia. Dân số hiện nay vào khoảng 950.000, trong đó người công giáo chiếm tỉ lệ 97%.