Giải bóng đá thế giới đem lại tình liên đới giữa các nước châu Phi

WHĐ / ZENIT (13.07.2010) – Giải bóng đá thế giới vừa kết thúc hôm Chúa nhật 11-7 vừa qua tại Nam Phi, đã đem lại cho quốc gia này và các quốc gia châu Phi khác một tình cảm sâu sắc hơn về tình hiệp thông và liên đới.

Trong bài trả lời Đài phát thanh Vatican, ngay trước khi trận chung kết bắt đầu, Đức Hồng y Wilfrid Fox Napier, Tổng giám mục Durban, tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng điều đầu tiên Giải bóng đá thế giới được tổ chức tại Nam Phi đã đem lại cho người dân đất nước này là cảm nhận mình là thành phần của cộng đồng thế giới”.

“Bóng đá là môn thể thao chính đối với phần đông người dân Nam Phi, đặc biệt người da đen. Và đối với họ, sự kiện một giải thế giới được tổ chức tại đất nước của họ là một dịp để họ cảm nhận được là cộng đồng thế giới nhìn nhận họ là thành viên của cộng đồng này”.

Ngài nói tiếp: “Giờ đây, điều quan trọng nhất là có được niềm tin ở chính mình để thấy được là mình cũng có thể làm được những điều quan trọng mà không chờ đợi người khác làm cho mình. Chẳng hạn, Nam Phi cũng phải chứng tỏ rằng mình cũng biết tổ chức trong các lĩnh vực khác và khu vực căn bản khác như giáo dục, y tế, v.v...”

“Bây giờ đến lượt các nhà chính trị của chúng tôi phải có ý chí thực hiện cho dân của họ cũng với quyết tâm đã có khi tổ chức Giải bóng đá thế giới, vào lúc con mắt của thế giới không còn đổ dồn vào chúng tôi nữa”.

Đức Hồng y Napier giải thích thêm: “Một Nam Phi mới, đó là một “ý tưởng” và là một “giấc mơ”, một “giấc mơ đã một phần trở thành hiện thực. Chẳng hạn, nếu nhìn lại phía sau, 50 hay 60 năm trước đây, sự kiện một người da đen và một người da trắng đi với nhau sẽ làm người ta ngạc nhiên. Ngày nay, trẻ em và người lớn, da trắng, da đen sát cánh bên nhau như thể đã quen biết với nhau từ lâu rồi”.

“Đối với tôi, đây là một phần của giấc mơ đã trở thành hiện thực. Con đường tới đích tuy còn dài, nhưng nhờ ơn Chúa, chúng tôi có những dấu chỉ hiển nhiên là chúng tôi có thể đi tới được”.

Theo Đức Hồng y Napier, giải bóng đá thế  giới cũng đem lại những kết quả tích cực cho các nước châu Phi khác: “Mới cách nay chưa tới hai năm, tại Nam Phi, chúng tôi có một kinh nghiệm rất chua xót về những cuộc tấn công chống lại người châu Phi ở nơi khác tới, các di dân muốn kiếm một cuộc sống tốt hơn tại nước chúng tôi và đã bị anh em của họ, những người châu Phi khác, tấn công”.

“Nhưng Giải bóng đá thế giới đã dệt lên những sợi dây của tình liên đới giữa các nước châu Phi khác nhau, vốn đã trải qua giải này không chỉ như một sự kiện của Nam Phi mà thôi, mà là của toàn thể châu Phi. Tôi nghĩ, điều này đã có ảnh hưởng lớn trên sự thống nhất của châu Phi, lớn hơn bất cứ lời tuyên bố nào của một chính trị gia”.