Đức Thánh Cha viết lời tựa cho sách về Tông hiến “Praedicate Evangelium”
Sách về Tông hiến “Praedicate Evangelium”
ĐỨC THÁNH CHA VIẾT
LỜI TỰA CHO SÁCH
VỀ TÔNG HIẾN
“PRAEDICATE EVANGELIUM”
Ngọc Yến - Vatican News
Vatican News (22.4.2022) - Viết lời tựa cho cuốn sách có nội dung nói về cuộc phỏng
vấn của Fernando Prado với Đức Hồng y Oscar Rodriquez Maradiaga, Tổng Giám mục
Tegucigalpa của Honduras về Tông hiến “Praedicate Evangelium - Anh em hãy rao
giảng Tin Mừng” về Giáo triều Roma, Đức Thánh Cha viết: “Cải tổ về cơ cấu và tổ
chức chắc chắn là cần thiết, nhưng điều thực sự quan trọng là canh tân não
trạng và trái tim của con người. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tham gia”.
Mở đầu, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng từ Công đồng Vatican II, Giáo hội
Công giáo đã thực hiện một số cải tổ Giáo triều nhằm đáp ứng các yêu cầu của
thời đại, của đời sống Giáo hội và việc tiếp nhận Công đồng. Tất các các Giáo
hoàng, từ Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đến Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI,
mỗi vị đều đưa ra các cải tổ Giáo triều. Và gần đây nhất, trước khi tham gia Mật
viện Hồng y, một trong số nhiều khuyến nghị được đưa ra đối với vị Giáo hoàng
tương lai là cải tổ Giáo triều. Đây được coi là điều khẩn thiết, vì vậy cuộc
cải tổ Giáo triều hiện nay xuất phát từ đó.
Đức Thánh Cha bày tỏ sự biết ơn đối với Hội đồng Hồng y Cố vấn đã làm
việc kiên nhẫn trong những năm qua để hoàn tất Tông hiến. Đặc biệt, Đức Thánh
Cha cám ơn và chúc mừng Đức Hồng y Maradiaga về sự cộng tác của Đức Hồng y
trong Hội đồng và về cuộc phỏng vấn. Ngài tin rằng qua cuộc phỏng vấn này,
nhiều điều được sáng tỏ liên quan đến công cuộc cải tổ Giáo triều.
Trong phần lời tựa, có đoạn Đức Thánh Cha viết: “Cải tổ về cơ cấu và tổ
chức chắc chắn là cần thiết, nhưng điều thực sự quan trọng là canh tân não
trạng và trái tim của con người. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tham gia. Và
không được quên rằng luật và văn bản luôn có giới hạn và sẽ qua đi. Với thời
gian sẽ có những cái mới. Những hoàn cảnh khác sẽ mang đến cho thế giới một màu
sắc mới... Và Giáo hội, trong cuộc đối thoại liên tục với thế giới, với đôi
chân vững vàng về nguồn gốc và trung thành với Truyền thống, một lần nữa sẽ
điều chỉnh cuộc sống và cơ cấu thế trần với những điều kiện thay đổi của thời
đại. Như vậy, Giáo hội sẽ tiếp tục trao ban Tin Mừng cho thế giới một cách đổi
mới. Đó là tình trạng của chúng ta, bởi vì chúng ta tin rằng ‘Đức Giêsu Kitô
vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời’ (Dt 13, 8).
Như vậy, các tín hữu ngày nay đang truyền lại chứng tá cho các thế hệ
sau”.( CSR_1721_2022)
Nguồn: vaticannews.va/vi/
- Đức Thánh Cha phủ nhận ý định từ chức và tôn trọng quyết định của Toà Tối cao Hoa Kỳ ( 04/07/2022)
- Đức Thánh Cha: Trong chiến tranh người ta không nhảy múa, nhưng giết người ( 01/07/2022)
- Ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Thánh Cha: Cầu nguyện cho người cao tuổi ( 01/07/2022)
- Công bố Tông thư Đức Thánh cha gửi dân Chúa về vấn đề phụng vụ ( 30/06/2022)
- Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô (29.6.2022): Vững tin cả khi gặp thử thách ( 29/06/2022)
- Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ trọng thể kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ ( 29/06/2022)
- Công bố Logo Năm Thánh 2025 ( 29/06/2022)
- Vatican cập nhật hướng dẫn về tiến trình xử lý các trường hợp giáo sĩ lạm dụng tính dục ( 27/06/2022)
- Cuộc trò chuyện với ĐHY tân cử Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ( 26/06/2022)
- Chúa Nhật XIII Thường Niên C (26.6.2022): Đáp lại sự chống đối ( 26/06/2022)