Đức Thánh Cha
nhắc nhớ các giám mục phải nâng đỡ các linh mục
WHĐ (23.09.2009) / Zenit.org – Thứ hai vừa qua, trong cuộc tiếp kiến các
giám mục được phong chức trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhấn
mạnh nhiệm vụ của các giám mục là phải nâng đỡ các linh mục. Ngài nói, “Theo
gương Chúa Kitô mục tử nhân lành là con đường bắt buộc đối với mọi linh mục
nhằm thánh hoá bản thân và là điều kiện thiết yếu cho việc thi hành công việc
mục vụ. Nếu điều đó đúng cho các linh mục thì lại càng đúng hơn cho chúng ta,
thưa anh em giám mục”. “Hơn nữa, điều quan trọng là đừng quên rằng một trong
những nhiệm vụ chính yếu của giám mục là phải giúp đỡ các linh mục, bằng gương
mẫu đời sống và bằng tình huynh đệ, để các linh mục trung thành theo đuổi ơn
gọi của mình, nhiệt tâm và tận tình làm việc trong vườn nho của Chúa.”
Cách cụ thể,
Đức Thánh Cha nói đến việc dưỡng nuôi đời sống thiêng liêng của các linh mục,
kiến tạo sự hài hoà giữa cầu nguyện và việc tông đồ, theo gương Chúa Giêsu là
Đấng đã kêu gọi các tông đồ trước hết để các ông “ở với Người”. Đức Thánh Cha
nhìn nhận rằng các linh mục và giám mục ngày nay phải đối diện với biết bao
công việc đến nỗi như hoàn toàn và liên tục bị nhận chìm trong công việc. Tuy
nhiên, Ngài khẳng định, “Dù quan tâm đến những vấn đề của đời sống thường ngày
và những sáng kiến nhằm hướng dẫn con người trên đường theo Chúa, chúng ta
không được sao nhãng sự kết hợp cá vị và sâu xa với Chúa Kitô. Việc sẵn sàng
phục vụ con người không được làm suy yếu hay ngăn trở sự kết hợp với Chúa. Thời
giờ mà linh mục và giám mục dành cho trong cầu nguyện chính là thời giờ được sử
dụng tốt nhất, vì cầu nguyện chính là linh hồn của hoạt động mục vụ”. Theo đó,
Đức Thánh Cha khuyến khích việc cử hành và sống mầu nhiệm Thánh Thể cũng như
việc đọc sách nguyện, đọc Sách Thánh và lần chuỗi. Trong phần kết của diễn từ,
ngài nhắc đến thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các linh mục, là người đã
“xây dựng Dân Chúa bằng Lời và các bí tích”, nhờ đó đã có thể gieo tình yêu của
Chúa vào họ Ars.
Theo Zenit