Tại buổi Tiếp kiến Chung ngày thứ Tư, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chúc lành và ký lên lá cờ mang logo chính thức của Ngày Thế giới Trẻ em 2026.
“Tư tưởng của tôi hướng đến các em thiếu nhi, những người mà tôi sẽ hân hoan gặp gỡ trong Ngày dành cho các em, dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 27-9-2026,” ngài nói khi chào các khách hành hương nói tiếng Ý.
Sau đó, một bé trai 7 tuổi đến từ Gaza, Majd Bernard, đã trao lá cờ cho Đức Giáo hoàng, cùng với cha Enzo Fortunato, OFM Conv., Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Ngày Thế giới Trẻ em.

Các em thiếu nhi phất cờ WCD tại buổi Tiếp kiến Chung hằng tuần (@Vatican Media)
Theo thông cáo báo chí của Ủy ban, Ngày Thế giới Trẻ em sẽ là “một thời khắc gặp gỡ, cầu nguyện và mừng vui, quy tụ trẻ em và gia đình từ khắp nơi trên thế giới.”
Đức Hồng y Kevin Farrell - Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống - cho biết Giáo hội quan tâm đến trẻ em và các gia đình.
“Cần cho trẻ em thấy vẻ đẹp của hòa bình - hòa bình được sống trước hết trong chính gia đình các em, tại những nơi các em lui tới, và trên toàn thế giới,” Đức Hồng y nói.
“Trẻ em hiểu rất rõ giá trị của hòa bình và chịu nhiều đau khổ khi cảm nhận căng thẳng và xung đột quanh mình, bắt đầu từ cha mẹ hay môi trường sống của các em.”
Đức Hồng y Farrell bày tỏ hy vọng rằng Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ hai sẽ là “một cơ hội tuyệt vời để Giáo hội biểu lộ sự gần gũi với trẻ em và gia đình các em, mang đến cho họ niềm hy vọng và niềm vui.”
Logo của sự kiện năm 2026, được in trên lá cờ trao cho Đức Giáo hoàng vào thứ Tư, gồm bảy dấu chân tượng trưng cho bảy châu lục.
Theo thông cáo báo chí, những dấu chân gợi lại “những cử chỉ đơn sơ và chân thật của tuổi thơ, dấu chỉ của tính phổ quát và sự trong sáng của các em nhỏ.”
Các màu sắc khác nhau diễn tả sự đa dạng văn hóa và tạo nên một sự hòa hợp nhằm đón nhận và trân trọng sự khác biệt.
Mái vòm của Đền thờ Thánh Phêrô diễn tả vòng tay biểu tượng “đón nhận và bảo vệ trẻ em từ khắp nơi trên thế giới, với thánh giá gợi nhớ cuộc Thương khó và Phục sinh của Đức Kitô.”
Ngày Thế giới Trẻ em đầu tiên, tổ chức năm 2024, đã quy tụ khoảng 100.000 trẻ em đến từ 101 quốc gia.
“Với kỳ tổ chức lần thứ hai vào năm 2026,” thông cáo nêu rõ, “Giáo hội tái khẳng định cam kết lắng nghe và trân trọng tiếng nói của các em nhỏ, những nhân vật chính của một thế giới khao khát hòa bình, sự đón nhận và một tương lai.”
Xuân Đại biên dịch từ vaticannews.va
Nguồn: tgpsaigon.net
