Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trao dây Pallium cho 38 tân Tổng Giám mục: “Sự hiệp nhất bảo đảm cho Giáo Hội được tự do”

WHĐ (1.07.2010) – “Hiệp thông với Tông tòa Phêrô sẽ bảo đảm cho Giáo hội địa phương và các giám mục được tự do đối với mọi loại thế quyền, từ địa phương đến quốc gia và quốc tế. Trong ý nghĩa đó, các tín hữu cũng được tự do khi liên kết trọn vẹn với sự thật và truyền thống đích thực. Nhờ vậy, Dân Chúa được gìn giữ khỏi những sai lầm về đức Tin và luân lý”.

Trong Thánh lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và trao dây Pallium cho 38 tân Tổng Giám mục trên khắp thế giới, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhắc lại nguyên lý trên và khẳng định ý nghĩa đích thực về “quyền tối thượng” của giám mục Rôma.

Trong bài giảng Thánh lễ, ĐTC hướng dẫn mọi người suy gẫm về hai thánh Tông đồ: “Chúng ta không nói về cá nhân các thánh mà về Giáo Hội như một toàn thể và về việc gìn giữ Hội Thánh khỏi mọi sự dữ”.

ĐTC nhắc lại nhiệm vụ của những người được chọn kế nghiệp các thánh tông đồ: “Chúa Giêsu đã hứa che chở Giáo Hội được bình an và trao cho Thánh Phêrô và những người kế vị bổn phận làm cho anh em mình được mạnh mẽ”.

Tuy nhiên ĐTC cũng lưu ý: Chúa hứa ban bình an không có nghĩa là Hội Thánh sẽ không gặp phải khốn khó, kể cả bị bách hại:

“Các Kitô hữu chưa bao giờ tránh khỏi những thử thách có khi mang tính chất bách hại thực sự, nhưng đối với Giáo Hội vẫn chưa phải là mối hiểm nguy lớn nhất. Hiểm họa lớn nhất là những gì làm vẩn đục đức Tin và đời sống các thành phần và cộng đoàn Dân Chúa”.

ĐTC xin hai Thánh Tông đồ bầu cử cho các tân Tổng giám mục biết đón nhận mọi thử thách và đau khổ, với lòng yêu mến và tận trung với Tin Mừng, với sứ vụ của Giáo Hội thánh thiện.

ĐTC đã trao cho 38 vị Tổng giám mục mới được bổ nhiệm dây Pallium, biểu tượng của sự hiệp thông với Tông tòa Phêrô và quyền trưởng giáo tỉnh của các tổng giám mục.

Trong số đó, có các Tổng giám mục Á Châu: Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội (Việt Nam), Socrates B. Villegas, TGM Dagupan-Lingayen (Philippines), Francis Kallarakal, TGM Verapoly (Ấn Độ), và Hyginus Kim Hee-Joong, TGM Kwangju (Hàn Quốc).

Ngày hôm sau, 30-06, các tân TGM đã yết kiến ĐTC trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hàng tuần.