Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gặp gỡ các chủng sinh ở Roma
WHĐ (11.02.2013) – Như mọi năm, vào dịp lễ Đức Mẹ Tín thác, bổn mạng của Đại chủng viện Roma, hôm thứ Sáu 08-02, Đức giáo hoàng Bênêđictô –giám mục giáo phận Roma– đã đến thăm các chủng sinh đang học tại Roma.
Trước 190 sinh viên của năm chủng viện Roma tụ họp tại Điện Latêranô, Đức Thánh Cha nay đã 85 tuổi, đã có bài nói chuyện ứng khẩu dài ba mươi phút mà không hề ghi chú hay có sự trợ giúp nào. Ngài khẳng định rằng “mặc dù có những sa sút nghiêm trọng và nguy hiểm”, nhưng cây Giáo hội đã không chết, bởi vì “Giáo hội là cây của Thiên Chúa – Đấng hằng sống và vĩnh cửu”.
Đức Thánh Cha quả quyết: “Nếu ở đây hay ở kia, Giáo hội đã chết vì tội lỗi của con người, vì họ thiếu lòng tin, thì đồng thời Giáo hội cũng được tái sinh. Tương lai thực sự chính là Thiên Chúa, đó là niềm tin chắc chắn của cuộc sống chúng ta, là niềm lạc quan thực sự và vĩ đại mà chúng ta từng biết”. Đức giáo hoàng khuyên các chủng sinh hãy có một “chủ nghĩa hiện thực lành mạnh” để chống lại chủ nghĩa bi quan giả tạo đang loan báo “Kitô giáo đã đến ngày tàn”, nhưng không, Kitô giáo đang hồi sinh.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những cuộc bách hại nhằm vào các Kitô hữu. Các Kitô hữu là “những người bị bách hại nhiều nhất, bởi vì họ là những người không chịu thỏa hiệp, họ chống lại những khuynh hướng ích kỷ và vật chất”. Mặc dù họ đóng góp vào sự hình thành nền văn hóa phương Tây, các Kitô hữu vốn dĩ là thiểu số lại sống như những kẻ xa lạ “ở trong nhà của mình”.
Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết chấp nhận sứ vụ sống phân tán như những nhóm thiểu số theo một nghĩa nào đó, và sống như những người xa lạ dù vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những người khác, đem lại sức mạnh của điều thiện cho thế giới chúng ta.
“Chúng ta phải vui mừng, vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ân sủng này, vẻ đẹp này là nhận biết chân lý của Thiên Chúa, niềm vui của tình yêu Ngài”. Đó là một ơn huệ. “Được chọn” nghĩa là “được ưu đãi và phải khiêm tốn”, chứ không phải là “đắc thắng”. Cuối cùng, Đức Thánh Cha trích dẫn thư thứ nhất của thánh Phêrô và nhắc nhở các chủng sinh rằng “không ai có thể là Kitô hữu mà không bước theo thánh giá, không chấp nhận tử đạo”.
(Vatican Radio, 09-02-2013)