Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chỉ thị Tòa Thượng thẩm Rôma: “Không tuyên bố hôn nhân vô hiệu bằng mọi giá”

WHĐ / Tin tổng hợp (31.01.2010) – Thứ sáu 29-01 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến các thẩm phán Tòa Thượng thẩm Rôma (Tòa Rota), do Đức cha Antoni Stankiewicz dẫn đầu, nhân khai mac Năm tư pháp.

Trong dịp này, ĐTC chỉ thị các thẩm phán hạn chế việc tuyên bố vô hiệu trong các phán quyết về tính pháp lý của hôn nhân.

ĐTC huấn thị: “Điều quan trọng là phải cố gắng hết sức, mỗi khi có thể, khích lệ các cặp vợ chồng xác nhận cuộc hôn nhân của họ và khôi phục đời sống vợ chồng”.

“Một số người cho rằng lòng bác ái mục tử có thể biện minh việc tuyên bố sự vô hiệu của quan hệ hôn nhân, nhằm đón nhận những người đang trong tình trạng hôn nhân bất hợp lệ”.

""

“Cần phải biết xa lánh những động cơ mục vụ giả tạo, chỉ biết đặt vấn đề một cách phiến diện, chỉ tính đến việc thỏa mãn những đơn xin mang tính chủ quan, để bằng mọi giá đạt đến tuyên bố hôn nhân vô hiệu, để được xưng tội rước lễ”.

ĐTC lưu ý việc làm mọi cách để cho phép những người đang trong tình trạng hôn nhân trái giáo luật được rước lễ là một “lợi ích giả tạo và rất thiếu công bằng, bác ái”.

ĐTC lưu ý tầm quan trọng của giáo luật và nhắc nhở không được hạ thấp yêu cầu của giáo luật, giải thích và vận dụng giáo luật có lợi cho bản thân, “coi giáo luật chỉ là một công cụ kỹ thuật đơn thuần đáp ứng cho lợi ích chủ quan, dù lợi ích này không dựa trên sự thật”.

“Phải đặt giáo luật vào mối liên hệ chủ yếu với công lý, ý thức được các hoạt động tư pháp của Giáo Hội là nhằm cứu rỗi các linh hồn”.

“Phán quyết của tòa có tầm quan trọng lớn lao đối với các bên liên quan và cộng đoàn Giáo Hội, có một giá trị ý nghĩa riêng mỗi khi đưa ra phán quyết tiêu hủy một cuộc hôn nhân, trong đó trực tiếp ảnh hưởng đến những lợi ích tự nhiên và siêu nhiên của các đôi vợ chồng, cũng như lợi ích chung của Giáo Hội”.

ĐTC mời gọi các nhà hoạt động trong lĩnh vực pháp luật hãy khôn ngoan, công bằng và can đảm, đặc biệt cần phải “can đảm” vì thường dễ chiều theo “con đường bất công”.

“Tất cả những người làm việc trong lĩnh vực pháp luật, theo chức trách của mình, phải được công lý hướng dẫn. Nhất là các luật sư, những người luôn phải tôn trọng sự thật của các bằng chứng, họ phải là những luật gia đáng tin cậy, cẩn thận tránh việc dàn dựng hồ sơ bào chữa cho những vụ việc mà lương tâm cho thấy không thể biện hộ được”.

 “Lòng mến Chúa yêu người phải hướng dẫn mọi hoạt động tư pháp, kể cả trong khía cạnh kỹ thuật và thủ tục hành chánh. Đức ái sẽ giúp ta không quên mình đang đối diện với một con người trĩu nặng uẩn khúc và đau khổ”.

Tòa Thượng thẩm Rôma ( Rota) là tòa phúc thẩm cho mọi vụ việc kháng án lên Tòa Thánh. Tòa có quyền quyết định các vụ việc liên quan đến giá trị pháp lý của hôn nhân. Hiện nay, đoàn thẩm phán của tòa này gồm hơn 20 vị thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Vị đứng đầu Tòa Thượng thẩm hiện nay là Đức Cha Antoni Stankiewicz, người Ba Lan.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Tòa Thánh Vatican có các Tòa án Giáo hoàng: Tòa Ân giải Tối cao, Tòa Tối cao Pháp viện và Tòa Thượng thẩm.