Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ban Tự sắc
thành lập Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc âm hóa
WHĐ/VIS (17.10.2010) – Sáng ngày 12-10-2010, tại Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cổ võ công cuộc Tân Phúc âm hóa (vừa được ĐTC thiết lập) đã giải thích nội dung Tự sắc Ubicumque et semper (Mọi nơi mọi lúc) do ĐTC ban hành về việc thiết lập Hội đồng.
Đức TGM Rino Fisichella giải thích về vấn đề tái loan báo Tin Mừng:
“Trong nhiều thập niên qua, Huấn quyền của Giáo Hội đề cập nhiều đến vấn đề tái loan báo Tin Mừng. Rõ ràng có thể thấy ngay, đây là vấn đề đang thách đố toàn thể Giáo Hội. Phải tìm ra những phương thế thích hợp để canh tân sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh cho những người đã lãnh nhận Phép Rửa mà nay không còn hiểu ý nghĩa của việc mình là thành viên của cộng đoàn tín hữu Kitô nữa, và đã trở thành nạn nhân của chủ nghĩa cái tôi chủ quan trong thời đại ngày nay. Chủ nghĩa này giam cầm con người trong cái tôi cá nhân chủ nghĩa, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với việc chung và đối với xã hội.
Tự sắc Ubicumque et semper đề cập trực tiếp đến những Giáo Hội có truyền thống lâu đời. Những Giáo Hội này phải canh tân tinh thần truyền giáo, hầu đáp ứng những yêu cầu mới đang được tình thế lịch sử ngày nay đặt ra cho mình”.
Đức TGM Fisichella cho biết thêm:
“Tự sắc Ubicumque et semper nêu rõ, tân Phúc âm hóa không phải là một giải pháp đơn thuần, áp dụng đồng nhất vào mọi hoàn cảnh, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có thêm những suy nghĩ có cơ sở đúng đắn, hỗ trợ cho hoạt động mục vụ tương ứng. Hơn nữa cũng đòi chúng ta phải có khả năng thẩm định kỹ càng những truyền thống và mục tiêu phong phú được hình thành trong lịch sử lâu đời của các Giáo Hội này: sự đa dạng không phải là mối nguy cơ phá vỡ tính hiệp nhất”.
Đức TGM Chủ tịch của Hội đồng mới được thành lập phát biểu tiếp:
“Tân Phúc âm hóa cũng không phải là một giải pháp trừu tượng. Chúng ta phải đưa nội dung thần học và mục vụ vào. Chúng ta sẽ thực hiện điều này bằng cách hoàn toàn dựa vào giáo huấn của Giáo Hội trong những thập niên qua, đồng thời cũng suy nghĩ về nhiều sáng kiến đã từng được các Hội đồng Giám mục, các Giám mục, các Hội đoàn giáo dân đưa ra trong những thập niên vừa qua”.
Vị Chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ công cuộc Tân Phúc âm hóa cho biết thêm:
“Trong số các nhiệm vụ được ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ công cuộc Tân Phúc âm hóa, có nhiệm vụ thúc đẩy việc sử dụng sách Giáo lý chung. Sách Giáo lý này là một trong những thành quả tốt đẹp nhất từ đường lối do Công Đồng Vatican II đề ra. Bộ sách là một tổng hợp hài hòa toàn bộ di sản phát triển giáo thuyết và là công cụ đầy đủ nhất để truyền bá đức Tin bất di bất dịch trước những đổi thay và những vấn đề không ngừng được thế giới đặt ra cho các tín hữu”.
Đức TGM Fisichella
kết luận:
“Do đó Hội đồng mới được Tòa Thánh thiết lập sẽ vận dụng mọi phát minh do sự tiến bộ của công nghệ thông tin mang lại, biến chúng trở thành công cụ tích cực phục vụ cho công cuộc Tân Phúc âm hóa”.