Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ban hành Tông huấn Verbum Domini
WHĐ (12.11.2010)
– Ngày hôm qua, 11-11, Đức Bênêđictô XVI đã chính thức ban hành Tông huấn hậu
Thượng hội đồng giám mục thế giới về Lời Chúa, được tổ chức tại Rôma năm 2008.
Tông huấn có tên gọi Verbum Domini
(Lời Chúa), nhấn mạnh đến việc giúp cho người công giáo càng ngày càng gần gũi
với Thánh Kinh hơn, đồng thời nhấn mạnh đòi hỏi phải đọc và hiểu Thánh Kinh
trong mối hiệp thông với Giáo Hội của Chúa. Đức Thánh Cha viết: “Tôi muốn công
trình của Thượng hội đồng đem lại hiệu quả đích thực trong đời sống Giáo Hội: cho
mối tương quan cá vị của chúng ta với Sách Thánh, cho việc giải thích Thánh
Kinh trong phụng vụ và huấn giáo cũng như trong nghiên cứu chuyên môn, để Thánh
Kinh không chỉ đơn thuần là lời của quá khứ nhưng là Lời sống động và hằng
sống.”
Chính Thánh
Kinh dạy chúng ta rằng Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, ban
cho con người phẩm giá cao quý được thể hiện qua lý trí và ý chí tự do. Vì thế,
khi đọc Thánh Kinh, con người phải vận dụng lý trí để hiểu Lời Chúa. Do đó việc
nghiên cứu văn bản Thánh Kinh là đòi hỏi cần thiết trong đời sống Giáo Hội, với
điều kiện là không chỉ xem Thánh Kinh như một tác phẩm văn học thuần túy, đồng
thời phải nghiên cứu Thánh Kinh trong mối hiệp thông với Giáo Hội. Cũng vì thế,
trong Tông huấn này, cùng với việc nhắc đến tên tuổi của nhiều nhà thần học và
những nỗ lực của họ khi nghiên cứu Thánh Kinh, Đức Bênêđictô XVI còn nhắc đến
nhiều vị thánh từ xưa đến nay, từ thánh Clara thành Assisi đến chân phước Têrêxa
Calcutta, từ thánh Đaminh đến thánh Escriva de Balaguer… các ngài đọc Thánh Kinh và múc lấy từ Thánh Kinh nguồn
sức mạnh cho đời sống: “Mỗi vị thánh giống như một chùm ánh sáng phát xuất từ
Lời Chúa”.
Một trong những
mục đích chính của Tông huấn là thúc đẩy tín hữu công giáo làm quen với việc
đọc Thánh Kinh nhiều hơn nữa. Trong rất nhiều năm, xem ra người công giáo khá
xa lạ với việc đọc Thánh Kinh, trong khi các tín hữu Tin Lành lại chú trọng đặc
biệt đến Thánh Kinh, thậm chí một vài nhóm Tin Lành còn vận dụng một số đoạn
Thánh Kinh để chống lại Giáo Hội công giáo. Đây quả là chuyện khôi hài bởi lẽ như
Đức Giáo hoàng nói, “Thánh Kinh là sách của Giáo Hội”, chính Giáo Hội ấn định
đâu là những sách được linh hứng và chính Giáo Hội có trách nhiệm giải thích
Thánh Kinh. Dẫu sao, thực tế đó cũng nhắc nhở người công giáo phải quan tâm và
siêng năng đọc Thánh Kinh nhiều hơn, tìm được nơi Lời Chúa ánh sáng hướng dẫn
cho đời sống đức tin, vững vàng trước mọi sóng gió, bình an giữa những thử
thách.
Đức Thánh Cha
nhấn mạnh: Trung tâm điểm của Thánh Kinh là Đức Giêsu Kitô. Ngài là “lời tối
hậu Thiên Chúa ngỏ với loài người” và “trong một thế giới thường xuyên cảm thấy
Thiên Chúa như thừa thãi, thì cùng với thánh Phêrô, chúng ta phải tuyên xưng
rằng chỉ có Đức Giêsu mới có lời ban sự sống đời đời”.
Tông huấn Lời Chúa được ban hành đúng vào lúc Giáo
Hội Việt