Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Hiệp nhất là đón nhận nhau mà không làm mất đi sự đa dạng”

WHĐ (25.01.2010) – Như thường lệ, hôm qua Chúa nhật 24-01, từ cửa sổ văn phòng làm việc tại Điện Tông đồ, Đức Thánh Cha đã đọc Kinh Truyền tin cùng hàng vạn tín hữu và khách hành hương có mặt tại quảng trường thánh Phêrô.

Trong bài huấn từ trước Kinh Truyền tin, ĐTC hướng đến Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất, sẽ được kết thúc vào ngày lễ Thánh Phaolô trở lại.

Chúa tiếp tục sống lại trong lịch sử qua sự hiệp nhất trong Giáo Hội

ĐTC nhắc lại Lời Chúa trong Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô: “Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đã chịu phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1 Cr 12, 12-13).

Ngài giải thích: “Giáo Hội được hình thành như một cơ thể với Đức Kitô là đầu và cùng với Người các chi thể sẽ làm thành một tập hợp. Nhưng điều Thánh Tông đồ thôi thúc chúng ta hiệp thông với nhau, chính là tư tưởng về sự thống nhất trong đa dạng các đặc sủng là những ơn Chúa Thánh Thần ban cho. Nhờ đó, Giáo Hội được bày tỏ như một sinh thể phong phú và sống động, không đồng dạng, là hoa trái của Thần Khí duy nhất đưa tất cả chúng ta đến sự hiệp nhất sâu xa, bằng cách chấp nhận mà không làm mất đi sự đa dạng, đồng thời làm nên cái chung hài hòa cùng nhau. Chúa tiếp tục phục sinh trong lịch sử qua sự hiệp nhất trong Giáo Hội, đặc biệt qua các bí tích và Lời Chúa, qua các đặc sủng và tác vụ được phân phát trong cộng đoàn. Vì vậy, thực sự trong Đức Kitô và Thần Khí của Người mà Giáo Hội là duy nhất và thánh thiện, nghĩa là, một sự hiệp thông sâu xa vượt trên khả năng của con người và nâng đỡ những khả năng ấy”.

ĐTC mời gọi mọi người “nài xin Thiên Chúa ban cho các môn đệ của Đức Kitô được ơn hiệp nhất trọn vẹn”.

Thánh Phanxicô Salêsiô, bổn mạng giới truyền thông

Cũng trong huấn từ này, ĐTC nhắc các tín hữu cùng hướng về Thánh Phanxicô Salêsiô, bổn mạng các nhà báo công giáo, được Giáo Hội mừng kính vào ngày 24-01 hàng năm. Đồng thời cũng loan báo việc ngài vừa công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội vào dịp lễ Thánh Phanxicô Salêsiô năm nay.

ĐTC nêu cao cuộc sống của Thánh Phanxicô Salêsiô là “Một lời kêu gọi mọi người nên thánh” và “Thánh nhân đã cống hiến trọn đời cho sứ mạng rao giảng và huấn luyện đời sống thiêng liêng cho các tín hữu”.

Kết thúc bài huấn từ, ĐTC kêu cầu Đức Trinh nữ Maria giúp mọi tín hữu luôn “thăng tiến trong sự hiệp thông, để loan truyền vẻ đẹp nên một trong sự hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.