Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Chúa cho phép
đau khổ xảy đến cũng chỉ nhằm ích lợi lớn hơn cho con cái của Ngài”
WHĐ / ZENIT (8.03.2010) – Trưa Chúa nhật 7-03-2010, trước khi đọc kinh Truyền tin với các tín hữu và khách hành hương quy tụ đông đảo tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban huấn từ dựa trên ý nghĩa các bài đọc Phụng vụ Chúa nhật III Mùa Chay.
ĐTC mời gọi các tín hữu hãy nhìn những đau khổ và bất hạnh bằng đôi mắt đức Tin:
“Chúa cho phép đau khổ xảy đến cũng chỉ nhằm ích lợi lớn hơn cho con cái của Ngài. Còn những bất hạnh chính là cơ hội giúp chúng ta hồi tâm và chiến thắng ảo tưởng cho rằng có thể sống mà không cần sự trợ giúp của Chúa. Bất hạnh cũng là dịp giúp chúng ta, nhờ ơn Chúa giúp, củng cố việc dấn thân thay đổi đời sống”.
“Qua sự hiện diện của đau khổ và tang tóc, sự khôn ngoan đích thực là để cho thân phận mỏng giòn chất vấn mình và hãy đọc lịch sử nhân loại với đôi mắt của Chúa, Đấng hằng thực thi kế hoạch nhiệm mầu là mong điều tốt cho con cái, bởi vậy, khi Chúa gửi đau khổ đến thì cũng nhằm dẫn dắt con cái đạt tới lợi ích lớn lao hơn mà thôi”.
ĐTC kêu gọi các tín hữu đặt mình trong viễn cảnh của “hoán cải” và “đức tin”:
“Thiên Chúa tỏ mình bằng những cách khác nhau trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, để nhận ra sự hiện diện của Chúa, chúng ta cần bước đến gần Ngài, ý thức và thừa nhận sâu sắc tình cảnh đáng thương của mình. Nếu không, chúng ta không thể gặp gỡ và bước vào cuộc kết hợp mật thiết với Chúa”.
Trích lời của Thánh tông đồ Phaolô, ĐTC lưu ý các tín hữu:
“Thiên Chúa không mặc khải Ngài cho những kẻ tự phụ và khinh mạn, nhưng cho những người nghèo khổ và khiêm nhường”.