Đức Hồng y Tổng giám mục Caracas trở thành mục tiêu của cuộc tấn công bằng ngôn từ

VATICAN CITY (CNS) – Báo chí của Vatican đang hướng sự chú ý vào cuộc chiến ngôn từ do Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tiến hành, ngày càng trở nên gay gắt, nhằm chống lại Đức Hồng y Jorge Urosa Savino, Tổng giám mục Caracas.

Tờ Osservatore Romano ngày 08 tháng 7 tường thuật, Đức Hồng y Urosa đã trở thành mục tiêu của cuộc “tấn công bằng ngôn từ không thể tả nổi” của Chavez.

Mới đây tổng thống Venezuela “đổ dầu vào lửa đối với mối quan hệ giữa nhà nước và Giáo Hội” - đáng chú ý nhất là những nhận xét được ông phát biểu trong buổi truyền hình trực tiếp lễ khai mạc kỷ niệm 200 năm đất nước giành được độc lập 5-7.

Báo chí địa phương đưa tin, Chavez gọi Đức Hồng y là… “con lợn” và bảo ngài giống như “người sống trong hang, gân cổ dọa dẫm dân chúng về cộng sản”.

Chavez cho biết ông thích Đức cha Mario Moronta Rodriguez, giáo phận San Cristobal de Venezuela, thay thế Đức Hồng Y Urosa.

Tờ báo của Vatican nói những lời lăng mạ rất nghiêm trọng được đưa ra sau khi Đức Hồng y gần đây lên án chính phủ đóng cửa nhiều phương tiện truyền thông đã chỉ trích Tổng thống Chavez và kêu gọi chính phủ tôn trọng các quyền dân chủ được hiến pháp của đất nước bảo đảm.

Cả báo và Đài phát thanh Vatican đều tường thuật, các nhà lãnh đạo Công Giáo tại Venezuela đã liên kết đứng sau lưng Đức Hồng y, tuyên bố ngài có mọi quyền để thể hiện mối quan tâm đối với chiều hướng hiện nay của đất nước và hướng dẫn người Công giáo về các giá trị tôn giáo và đạo đức.

Trong một tuyên bố được phát đi hôm 7 tháng 7 trên trang web của tổng giáo phận, Đức Hồng y Urosa cho biết tổng thống không có quyền xúc phạm, phỉ báng hay vu khống bất kỳ công dân Venezuela nào, thêm vào đó còn gây ra bất công khi dùng lời lẽ gây hấn ngay chốn công cộng.

Đức Hồng Y đã nhắc lại nỗi lo ngại tổng thống đang đưa đất nước đi xuống con đường xã hội chủ nghĩa Mácxit và tạo ra một chế độ độc tài. Ngài nói Giáo Hội không có tham vọng đóng vai trò chính trị nhưng có quyền lên tiếng về những điều có ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của người dân Venezuela.

Đức Hồng y viết: “Chúng tôi chỉ mong muốn điều tốt đẹp nhất, sự hòa hợp xã hội và tiến bộ cho Venezuela cùng với cơ hội cho tất cả mọi người”.

Các nhà lãnh đạo Công giáo Venezuela thuộc số những nhà phê bình gay gắt nhất đối với các chính sách của Chavez, người lần đầu tiên được bầu vào năm 1998 và hứa hẹn đưa quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ thành một nước xã hội chủ nghĩa Giáo hội. Các viên chức Giáo Hội đã cáo buộc chính phủ Chavez vi phạm các quyền công dân, để mặc tội phạm bùng phát và làm suy yếu nền dân chủ. Về phần mình, Chavez tố cáo hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội có đầu óc chỉ coi trọng tầng lớp trên.

Carol Glatz

Catholic News Service