Đức Giáo Hoàng và Chủ tịch Việt
VATICAN CITY (AP) – Vatican gọi cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Chủ tịch nước Việt Nam hôm thứ sáu là “một giai đoạn quan trọng” trong nỗ lực thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa quốc gia cộng sản này với Tòa Thánh.
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã gặp Đức Giáo hoàng 40 phút, gấp đôi thời gian đã sắp xếp và đây là lần đầu tiên người đứng đầu Nhà nước Việt Nam gặp Đức Giáo Hoàng từ khi Cộng sản cầm quyền năm 1954.
Trước khi sang
Roma, ông Triết đã nói với một tờ báo Italia rằng chính phủ của ông đang nỗ lực
mở rộng quan hệ ngoại giao với
Thông cáo báo chí của Tòa Thánh nêu rõ: “Tòa Thánh bày tỏ sự hài lòng về chuyến viếng thăm của ông chủ tịch nước, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong tiến trình quan hệ song phương với Việt Nam, và bày tỏ hy vọng các vấn đề tồn đọng sẽ sớm được giải quyết.”
Đã có những căng thẳng giữa những người Công giáo và chính quyền Hà Nội về tài sản của Giáo Hội bị Cộng sản chiếm dụng. Chính quyền cũng kiểm soát chặt chẽ các cộng đồng tôn giáo và giành quyền phê chuẩn các bổ nhiệm của Giáo Hội.
Tòa Thánh
Khi cuộc gặp gỡ cho các phóng viên tham dự, cả hai nhà lãnh đạo đều tỏ ra hài lòng với các cuộc thảo luận.
Trong cuộc phỏng vấn được tờ Corriere della Sera tường thuật hôm thứ Ba, ông Triết nói ông là một người vô thần nhưng vẫn đến nhà thờ và chùa vì “tôi nhìn nhận giá trị văn hóa” của các lễ hội tôn giáo.
Các viên chức
Giáo Hội đã nói đến khả năng Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm Việt
(Tin và ảnh: AP)