Đức giáo hoàng tiếp các học viên của “Viện
Hàn lâm giáo sĩ”: Các nhà ngoại giao của Tòa Thánh trước hết phải là linh mục
WHĐ / ZENIT (16.6.2010) – Sáng thứ hai vừa qua, 14-6, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã tiếp các học viên của “Viện Hàn lâm giáo sĩ”, trường đào tạo các sứ thần và các nhà ngoại giao của Tòa Thánh. Trong buổi tiếp này, Đức giáo hoàng đã nhắc nhở: các nhà ngoại giao của Tòa Thánh trước hết phải là linh mục.
Đức giáo hoàng nhấn mạnh công việc sẽ được giao cho họ biểu lộ “sự ân cần đối với tất cả các Giáo hội”, một đức tính tiêu biểu của thừa tác vụ của người Kế vị Thánh Phêrô.
Làm một người đại diện của Tòa Thánh là “một phận vụ tư tế đích thực”, do có sự “tương tự” với việc “đại diện Đức Kitô” tiêu biểu của linh mục “trong chiều kích hiến tế của linh mục”.
Là sứ thần, hay giám quản tông tòa hay quan sát viên thường trực, làm nhà ngoại giao của Tòa Thánh không phải là một “nghề”, mà chính là đại diện cho vị Đại Diện của Đức Kitô, và, theo Đức giáo hoàng, là “một hình thức độc đáo của việc sống ơn gọi linh mục”.
Sứ vụ này đòi hỏi phải có một sự “quan tâm gương mẫu” đối với mọi “biểu hiện của đời sống linh mục” được Đức giáo hoàng kể ra sau đó.
Đòi hỏi trước tiên, chính là “sự gắn bó trọn vẹn” của đời sống nhà ngoại giao với Đức giáo hoàng, với giáo huấn, với “thừa tác vụ phổ quát” của ngài là “củng cố tất cả anh em mình trong đức tin”.
Trong đời sống thường ngày, “ưu tiên” của một nhà ngoại giao Tòa Thánh là biểu lộ một “tình yêu tha thiết thực sự đối với Giáo hội”. Bởi vì đại diện Đức giáo hoàng đòi hỏi phải “đóng một vai trò trung gian có thể tin cậy được” giữa Giáo hội địa phương mình được gửi đến và Tòa Thánh, là giúp Đức giáo hoàng và các cộng sự của ngài có được một “cái nhìn khách quan và trọn vẹn về thực tại giáo hội” và có được “các chỉ dẫn” không phải có tính cách “hành chánh”, mà “trong một tinh thần yêu thương đối với Giáo hội và tin tưởng”. Điều này bao hàm “sự tôn trọng” và “nêu cao giá trị” của “các nỗ lực của các giám mục” và của đời sống các giáo phận.
Đòi hỏi thứ ba là “thái độ hoàn toàn sẵn sàng hy sinh, nếu cần, một quan điểm cá nhân, các dự án hay viễn tượng riêng tư” khi thực thi thừa tác vụ linh mục.