Đức cha Giuse Trần Văn Toản: Mọi thành phần dân Chúa có trách nhiệm loan báo Tin Mừng
ĐỨC CHA GIUSE TRẦN VĂN TOẢN: MỌI THÀNH PHẦN DÂN CHÚA CÓ TRÁCH NHIỆM
LOAN BÁO TIN MỪNG
WGPLX (27.02.2021) – Trong thư mục vụ gửi cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Long Xuyên tháng 03/2021, Đức cha Giuse Trần Văn Toản mời gọi mọi thành phần dân Chúa ý thức trách nhiệm và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng của mình. Đặc biệt, trong thư mục vụ này, Đức cha Giuse đã đưa ra 5 việc làm cụ thể để hiện thực hóa lời mời gọi trên. Sau đây là thư mục vụ của ngài.
THƯ MỤC VỤ THÁNG 03/2021
MỌI THÀNH PHẦN DÂN CHÚA CÓ TRÁCH NHIỆM LOAN BÁO TIN MỪNG
Anh chị em thân mến!
Chúng ta tiếp tục triển khai điểm nhấn sinh hoạt
của Giáo phận năm 2021 là thi hành Sứ vụ Loan báo Tin Mừng. Chủ đề của thư mục
vụ tháng 3 là “Mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đều có trách nhiệm loan báo
Tin Mừng”.
Trước hết, từ ánh sáng Lời Chúa, chúng ta suy tư
chủ đề với 3 ý tưởng chính:
Thứ nhất, mọi
thành phần Dân Chúa trong Giáo phận được mời gọi tham dự vào sứ vụ loan báo Tin
Mừng. Quả thật, trước khi về trời, Chúa Giêsu trao sứ vụ Loan Báo Tin Mừng cho
tất cả mọi người tin vào Chúa: “Anh
em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Áp dụng lệnh truyền này
trong Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, ĐGH Phanxicô viết: “Vào thời chúng ta, lệnh truyền của Chúa
Giêsu: “Anh em hãy đi thu thập môn đệ” đang vang dội trong những khung cảnh đổi
thay và đầy thách thức mới cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, và tất
cả chúng ta được kêu gọi tham gia vào cuộc “đi ra” truyền giáo mới này” (số
20). “Tất cả chúng ta” có
nghĩa là bao gồm cả các đức giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, các phó tế,
các tu sĩ và giáo dân trong Hội Thánh Chúa Kitô.
Thứ hai, Chúa
Thánh Thần là tác nhân chủ yếu trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo phận. Quả
thật, sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, đám đông tin
vào Chúa Kitô trở thành một cộng đoàn hiệp thông để loan báo Tin Mừng. “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến
Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ
ca tụng Thiên Chúa, được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có
thêm những người được cứu độ” Cv 2, 46-47). Theo Tông huấn Niềm Vui của
Tin Mừng số 23, đây cũng chính là sự hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin Mừng: “Hiệp thông và truyền giáo liên kết mật thiết
với nhau”. Trung thành noi gương Thầy mình, Hội Thánh hôm nay thấy tuyệt đối phải
ra đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người, mọi nơi, mọi dịp, không do dự, không miễn
cưỡng hay sợ hãi. Niềm vui của Tin Mừng được dành cho mọi người: không thể loại
trừ ai.”
Thứ ba, vì ý thức
sứ vụ loan báo Tin Mừng là của mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh, nên
trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay trong hoàn cảnh các Kitô hữu bị bách hại, Lời
Chúa được loan truyền mạnh mẽ bởi từng người tín hữu: “Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội.
Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và
Sa-ma-ri. Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa” (
Cv 8, 1-4). Áp dụng cho Hội Thánh ngày nay, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số
24 viết: “Một cộng đoàn loan báo Tin
Mừng cũng nâng đỡ, đồng hành với dân chúng ở mỗi bước đi trên đường, bất kể con
đường này có thể dài hay khó đi bao nhiêu. Cộng đoàn này cũng quen với việc
kiên nhẫn chờ đợi và sự chịu đựng tông đồ.”
Với giáo phận Long Xuyên, từ khi được thành lập
năm 1960, mọi thành phần dân Chúa đã góp phần thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Từ các tín hữu bản địa, cũng như các tín hữu di cư, gồm các giám mục, các linh
mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân, tất cả trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần
thực hiện công cuộc loan báo Tin Mừng tại địa phương này.
Ngoài ra, lịch sử Giáo phận còn đậm nét sự quan
tâm đến việc huấn luyện và thường huấn để mọi thành phần dân Chúa ngày càng ý
thức về sứ vụ loan báo Tin Mừng và tích cực thực hiện sứ vụ này. Đó là các chủng
viện, các viện giáo lý, các tiền chủng viện, các trường học, các lưu xá... Đó
là các khóa huấn luyện cho hàng giáo sĩ, chủng sinh và tông đồ giáo dân. Đó là
việc thiết lập các điểm truyền giáo mà mọi thành phần dân Chúa được kêu gọi góp
phần.
Hơn nữa, theo giáo huấn của Đức Thánh Cha
Phanxicô trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Giáo phận hiện đang nỗ lực thực hiện
sự hoán cải mục vụ để mời gọi mọi thành phần Dân Chúa tham gia hiệp thông đồng trách
nhiệm vì sứ vụ loan báo tin mừng: “Tôi ước mơ một “chọn lựa truyền giáo”, nghĩa là một nỗ lực truyền giáo
có khả năng biến đổi mọi sự, để các thói quen, các cách hành động, các giờ giấc
và chương trình, ngôn ngữ và các cơ cấu của Hội Thánh có thể được khai thông
thích hợp cho việc loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay, hơn là cho sự bảo tồn
của Hội Thánh… Như Đức Gioan Phaolô II có lần nói với các Giám Mục vùng Châu Đại
Dương: “Mọi sự canh tân của Hội Thánh phải lấy truyền giáo làm mục tiêu để
tránh rơi vào nguy cơ của một Hội Thánh qui vào chính mình” (Số 27)
Với ý thức trên, thư mục vụ tháng này xin đề xuất
những sinh hoạt nhằm gây ý thức về trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa
trong Giáo phận đối với sứ vụ loan báo Tin Mừng:
1/ Trong các bài giảng của các Thánh Lễ, đặc biệt là lễ Chúa Nhật và
lễ Trọng trong năm, xin hàng giáo sĩ (giám mục, linh mục, phó tế) đặc biệt nhấn
mạnh đến sứ vụ loan báo Tin Mừng trong đời sống người Kitô hữu.
2/ Trong thư mục vụ hàng tháng năm 2021, từng đề tài về sứ vụ loan
báo Tin Mừng sẽ được triển khai. Xin mọi người quan tâm đón nhận như những chất
liệu để suy tư, cầu nguyện và sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.
3/ Trong chương trình “Kể chuyện Chúa Giêsu tại
Long Xuyên lần II”, chúng ta sẽ có cơ hội để học hỏi, thảo luận, kết hợp với cầu
nguyện cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của giáo phận. Xin mọi người tích cực tham
gia và cộng tác.
4/ Trong các cuộc tĩnh tâm, các cuộc thường huấn,
các khóa học hỏi, các cuộc gặp gỡ… được tổ chức trong năm 2021 này, xin các Ủy
ban và các Đoàn hội Đạo đức gây ý thức về sứ vụ loan báo Tin Mừng cho các thành
viên tham dự.
5/ Trong các sinh hoạt các giáo xứ, giáo họ, giáo hạt, liên giáo hạt,
của các đoàn thể…, với những sáng kiến nhằm gây ý thức trách nhiệm loan báo Tin
Mừng cho cộng đồng Dân Chúa, xin các cha cộng tác với các tu sĩ, và tông đồ
giáo dân trân trọng và thực hiện những sáng kiến này cho cộng đoàn của minh.
Điều quan trọng là chúng ta phó thác công cuộc
loan báo Tin Mừng của Giáo phận cho Chúa Thánh Thần. Xin Ngài huấn luyện Giáo
phận trở thành cộng đoàn thừa sai, hăng hái ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn
dân. Và với ơn Chúa Thánh Thần, Giáo phận sống mùa Chay thánh với tinh thần sám
hối và canh tân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Trong năm đặc biệt kính thánh Giuse, giáo phận
cũng phó thác cho thánh Giuse các tâm hồn thiện chí trong Giáo phận đang hăng
say giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em lương dân.
Xin Chúa Giêsu, Đức Mẹ, và Thánh Giuse đồng hành
với gia đình Giáo phận trong công cuộc loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Nguồn: giaophanlongxuyen.org
- Phỏng vấn Đức Hồng y Giorgio Marengo, Giám mục Phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar - Mông Cổ ( 18/03/2024)
- Đức Hồng Y Giorgio Marengo viếng thăm và tri ân Giáo hội Công giáo Việt Nam ( 17/03/2024)
- Hội thảo: Trí tuệ nhân tạo – Cơ hội và thách đố đối với Kitô hữu Việt Nam ( 03/03/2024)
- Hội thảo về mục vụ di dân Việt Nam tại Nhật Bản ( 02/03/2024)
- Giáo phận Phan Thiết – Thư mục vụ tháng 03/2024 ( 01/03/2024)
- Tâm Tình Mục Tử - tháng 3 năm 2024: Mùa Chay – Nên Thánh ( 01/03/2024)
- Giáo phận Long Xuyên – Thư mục vụ tháng 03/2024 ( 27/02/2024)
- Đức cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông khởi động hệ thống C-Mate - Bước tiến mới của Truyền thông Giáo phận Phú Cường ( 27/02/2024)
- Làm phép cơ sở mới của Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội ( 26/02/2024)
- Giới thiệu Bản tin Hiệp Thông của HĐGMVN số 139 (tháng 1 & 2 năm 2024) - Truyền thông: xây dựng và củng cố sự Hiệp thông ( 25/02/2024)