ĐTC TIẾP LIÊN HIỆP NGƯỜI TỰ KỶ CỦA Ý
Hồng Thủy - Vatican News
Vatican News (01.4.2022) - Trong cuộc tiếp kiến dành cho Tổ chức Người Tự kỷ của Ý vào sáng thứ Sáu 01/4/2022, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của tổ chức tiếp tục công việc đồng hành với người tự kỷ, không chỉ vì họ, mà trên hết là với họ. Ngài kêu gọi chống lại nền văn hóa loại bỏ những người bị xem là không hữu ích, cổ võ văn hóa bao gồm và thuộc về, để người tự kỷ có thể tham dự tích cực vào đời sống xã hội và Giáo hội.
Tổ chức Người Tự kỷ của Ý bao gồm
các nhà nghiên cứu, bác sĩ, nhà tâm lý, các tổ chức và hiệp hội gia đình. Từ
năm 2015, tổ chức này đưa ra mục tiêu cổ võ một nền văn hóa vì những người tự
kỷ và khuyết tật tâm trí.
Đức Thánh Cha đề cao các dự án
nghiên cứu và các sáng kiến của tổ chức vì những người yếu đuối và bất hạnh
nhất, bởi vì họ đóng góp vào cuộc chiến chống lại nền văn hóa
vứt bỏ.
Nền văn hóa
bao gồm và thuộc về
Đức Thánh Cha chia sẻ với các
thành viên của Tổ chức 4 điểm để suy tư và dấn thân. Trước hết là về nền
văn hóa bao gồm và thuộc về. Theo Đức Thánh Cha, “khuyết tật
vừa là một thách đố nhưng cũng là một cơ hội để xây dựng một xã hội bao gồm và
văn minh hơn, nơi các gia đình, các giáo viên và các hiệp hội, không phải hoạt
động đơn độc nhưng được nâng đỡ.” Để thực hiện điều này, “cần tiếp tục nâng cao
nhận thức về các chiều kích khác nhau của khuyết tật, phá bỏ các định kiến và
cổ võ nền văn hóa bao gồm và thuộc về. Người
khuyết tật thường bị đối xử phân biệt, nhưng thực tế, họ là một sự phong phú
đối với xã hội.”
Tham gia tích cực
Một khía cạnh cốt yếu của nền
văn hóa bao gồm, theo Đức Thánh Cha, là cho phép người khuyết
tật tham gia tích cực, đóng góp vào đời sống xã hội và Giáo hội,
phá bỏ các rào cản thể lý. Để thực hiện điều này, “cần nâng đỡ dự án cuộc sống
của họ qua việc giúp họ được giáo dục, có nghề nghiệp và có thời gian để họ
giao lưu và bày tỏ sự sáng tạo của họ.”
Hiệp lực
Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh đến
sự liên đới, “hiệp lực”. “Ngay cả trong lĩnh vực khuyết tật, các cộng
đoàn Giáo hội và dân sự được kêu gọi liên kết với nhau, hợp tác một cách hài
hòa để giúp những người yếu đuối nhất và thiệt thòi nhất nói lên tiếng nói của
họ.” Ngài lưu ý rằng bằng cách này, việc trợ cấp được thực hiện và gia tăng
hiệu năng sự đóng góp của mọi người, tạo ra một phạm vi hỗ trợ rộng rãi và đa
dạng. Bằng cách đặt thái độ cạnh tranh sang một bên, để một sức mạnh tổng hợp
hiệu quả có thể được tạo ra, có khả năng tác động sâu sắc đến xã hội.
Nền kinh tế liên đới
Điểm cuối cùng Đức Thánh Cha chia
sẻ là vì một nền kinh tế liên đới. Theo Tin Mừng, đó là nền
kinh tế đặt tình huynh đệ ở trung tâm, “để người nghèo, người bị thiệt thòi và
người khuyết tật không bị loại trừ.” (CSR_1370_2022)
Nguồn: vaticannews.va/vi/