Thánh Catarina thành Siena
ĐTC PHANXICÔ: NỮ TÍNH CẦN THIẾT CHO GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI
Ngọc Yến
Vatican
News (09.3.2022) - Thứ Ba 08/3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video
đến Hội nghị quốc tế về “Các Thánh nữ Tiến sĩ Hội thánh và Bổn mạng Châu Âu”.
Ngài khẳng định: “Những lời dạy kịp thời của các vị Thánh này luôn mang lại ánh
sáng và hy vọng cho thế giới. Nữ tính cần thiết cho Giáo hội và thế giới”.
Hội nghị diễn ra trong hai ngày
07 và 08/3, tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo ở Roma, nhằm
đào sâu cuộc sống và sứ vụ của các Thánh nữ Tiến sĩ Hội thánh và Bổn mạng Châu
Âu. Sáng kiến cũng hướng đến kỷ niệm 25 năm phong tiến sĩ Hội thánh cho Thánh nữ
Têrêsa Hài đồng Giêsu và 10 năm phong Tiến sĩ cho Thánh nữ Hildegard von Bingen
người Đức. Hội nghị cũng suy tư về cuộc đời của Thánh nữ Têrêsa Bênêdicta Thánh
Giá (Edith Stein) người Đức, và Thánh nữ Brigitta của Thụy Điển cũng với Thánh
nữ Catarina thành Siena là Bổn mạng của Châu Âu.
Trong sứ điệp, sau khi gửi lời
chào đến ban tổ chức và các tham dự viên, cũng như nhắc đến tên các Thánh nữ Tiến
sĩ Hội thánh và Bổn mạng Châu Âu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng: những lời dạy
xuất sắc kịp thời của các vị Thánh này đã đem lại ánh sáng và hy vọng cho thế
giới bị chia cắt. Mặc dù các Thánh thuộc về thời gian, địa điểm và thực hiện
các sứ vụ khác nhau, nhưng tất cả đều sống chứng tá thánh thiện. Nhờ ân sủng
thánh tẩy, các Thánh luôn ngoan ngùy với Thánh Thần và theo đuổi hành trình đức
tin không theo ý thức hệ, nhưng kiên trung với “nhân tính của Chúa Kitô”. Và
như thế, các Thánh đã có thể thực hiện “dự án cuộc đời mình”, đó là “con đường
nên thánh mà mọi người đều có thể thực hiện”.
Đức Thánh Cha khẳng định: “Vì
điều này, tính nhạy cảm ngày nay của thế giới đòi hỏi phẩm giá và giá trị nội
tại mà Thiên Chúa đã ban cho phụ nữ phải được phục hồi. Và gương sống của các
vị Thánh này nêu bật một số yếu tố tạo nên nữ tính cần thiết cho Giáo hội và
thế giới”.
Đức Thánh Cha nói: nơi các Thánh nữ
Tiến sĩ Hội thánh và Bổn mạng Châu Âu, chúng ta có thể thấy “các yếu tố tạo nên
nữ tính cần thiết cho Giáo hội và thế giới”. Đó là “sự can đảm đối diện với
những khó khăn, khả năng thực hành, mong muốn tự nhiên để thúc đẩy những gì đẹp
nhất theo kế hoạch của Chúa, và một tầm nhìn ngôn sứ cho thế giới và lịch sử”.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tình
yêu lớn lao của các Thánh nữ dành cho Giáo hội và Giáo hoàng, đồng thời ghi
nhận lời mời gọi của các Thánh để giúp sửa chữa tội lỗi và đau khổ của thời đại
mà các Thánh sống.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha
cầu chúc hoa trái của cuộc gặp gỡ sẽ là một động lực để thúc đẩy “sự thánh
thiện nữ tính”, điều làm cho Giáo hội và thế giới dồi dào hoa trái.
(CSR_928_2022)