Ngôi nhà được xây vào năm 1914, theo sáng kiến của Cha Johanes van Rijckervorsel, dòng Tên, là nơi tổ chức các hoạt động của giới trẻ của Katholieke Sosial Bond. Sau đó cơ sở được Đức Cha Djajasepoetra, dòng Tên, Giám mục Jakarta, trao cho Giới trẻ Công giáo Quận Jakarta. Đến năm 1981, ngôi nhà được tặng cho Giáo xứ Chính tòa của thành phố. Đây là nơi đã diễn ra Đại hội Thanh niên Indonesia lần thứ nhất vào năm 1928.

Đến Nhà Giới trẻ Grha Pemuda, Đức Thánh Cha được lãnh đạo phong trào Scholas Occurentes và 100 trẻ em của giáo phận Jakarta đón tiếp. Các em đã tặng quà và hát chào mừng Đức Thánh Cha.

Tại Sảnh Thánh Mátthia và Thánh Tađêô ở lầu 3, Đức Thánh Cha đã gặp các tham dự viên của dự án “Scholas Aldeas”.

Tiếp đến, tại Sảnh Thánh Giacóp, Đức Thánh Cha có cuộc gặp riêng với Hội đồng quản trị của phong trào Scholas Occurentes.

Cuối cùng, tại lầu 4 của tòa nhà, sau khi trò chuyện với một vài sinh viên, Đức Thánh Cha hoàn thành một tác phẩm khối đa diện, do giới trẻ thực hiện, bằng cách xếp mảnh cuối cùng vào tác phẩm. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha trồng một cây tại ngôi nhà và ban phép lành cho những người hiện diện.

Từ ngôi nhà giới trẻ Đức Thánh Cha đi xe trở về Tòa Sứ Thần cách đó 1,5 km để dùng bữa tối và nghỉ ngơi, kết thúc ngày thứ 3 của chuyến viếng thăm.

Nguồn: vaticannews.va/vi