ĐTC KHUYẾN KHÍCH CÁC
LINH MỤC
LÀM CHỨNG VỀ SỰ THA
THỨ CỦA CHÚA
Hồng Thủy - Vatican News
Vatican News (08.4.2022) - Trong cuộc gặp gỡ cộng đoàn Học viện Giáo hoàng Teutonic
của Đức ở Roma, nơi tiếp đón các linh mục nói tiếng Đức theo học tại Roma, nhân
kỷ niệm 500 năm ngày Đức Giáo hoàng Adriano VI được bầu làm Giáo hoàng, vị Giáo
hoàng cuối cùng “thuộc thế giới Đức”, trước khi Đức Biển Đức XVI được bầu vào
năm 2005, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các linh mục làm chứng về sự tha
thứ và niềm vui mà Chúa Kitô ban cho chúng ta.
Đức Adriano VI sinh tại Utrecht, ngày nay
thuộc Hà Lan, đã làm gia sư cho Hoàng đế tương lai Carlo V. Ngài được bầu làm
Giáo hoàng với tư cách là một ứng cử viên thỏa hiệp giữa hai phía Hồng y cạnh
tranh là Pháp và Tây Ban Nha. Ngài lãnh đạo Giáo hội trong vòng chưa đầy hai
năm.
Đức Thánh Cha nói với các linh mục về triều
đại Giáo hoàng ngắn ngủi của của Đức Adriano VI (1522-1523) và di sản mà ngài
để lại: “Ngài tìm cách cổ võ trên hết là sự hòa giải trong Giáo hội và thế
giới, áp dụng những lời của thánh Phaolô, trong đó, Thiên Chúa đã giao phó sứ
vụ hòa giải cho các Tông đồ.”
Triều đại giáo hoàng của Đức Adriano VI được
đánh dấu bằng cuộc Cải cách Tin lành và mối đe dọa về các cuộc chinh phục tiếp
theo của đế quốc Ottoman ở phía Đông.
Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng: vị tiền
nhiệm của ngài đã nỗ lực hòa giải với các tín đồ Tin Lành Luther, và thậm chí
còn công khai cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của các thành viên của Giáo triều
Roma, điều đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong Giáo hội. Ngài cũng tìm kiếm
mối quan hệ hòa hợp giữa các nhà cầm quyền Pháp và Tây Ban Nha để chống lại mối
đe dọa từ quân đội Ottoman.
Dù Đức Adriano VI không thể hoàn thành những
dự án vì qua đời sớm, nhưng theo Đức Thánh Cha, “chứng tá của ngài, một người
làm việc không biết sợ và không mệt mỏi vì đức tin, công lý và hòa bình vẫn ghi
dấu ấn trong ký ức của Giáo hội.” Ngài đã nêu gương đó cho các linh mục Đức
ngay cả ngày nay, cung cấp động lực cho ơn gọi của họ như là các tôi tớ của
Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha cầu xin Chúa nâng đỡ sứ vụ của
các linh mục, và dẫn họ đến một đức tin ngày càng bắt nguồn từ tình yêu thương
của Người, sống với niềm vui và sự cống hiến. Theo gương của Đức Adriano VI
trong việc thúc đẩy sự hiệp nhất và hòa giải, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh
mục hãy đi theo con đường của Đức Adriano, đặc biệt với tư cách là các thừa tác
viên của Bí tích sám hối.”
Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện bằng
cách nhắc nhở các linh mục cần lắng nghe những lời xưng tội với tình yêu
thương, sự khôn ngoan và lòng thương xót. Ngài nói: “Đây là điều quan
trọng. Nhiệm vụ của cha giải tội là tha thứ chứ không phải tra tấn. Hãy nhân
từ, hỡi những người tha thứ vĩ đại, đó là điều Giáo hội muốn nơi anh em.” Ngài
nói rằng: tất cả những tôi tớ tốt của ơn tha thứ của Chúa Giêsu Kitô phải biết
cách “tha thứ cho người khác, thương xót trong các mối quan hệ của mình, và trở
thành người của hòa bình và hiệp thông.” (CSR_1491_2022)
Nguồn: vaticannews.va/vi/