Dòng Truyền giáo Hiến sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm (OMI) được chính thức công nhận tại Việt Nam

WHĐ (3.08.2010) – Từ năm 1975, Việt Nam đã áp dụng chính sách rất hạn chế liên quan đến các vấn đề tôn giáo trên toàn quốc. Mọi tu sĩ người nước ngoài phải rời khỏi Việt Nam và Giáo Hội đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Từ năm 1989, theo chính sách cởi mở, nhà cầm quyền dân sự đã nới lỏng việc kiểm soát các tổ chức tôn giáo một chút.

Các tu sĩ OMI bắt đầu liên lạc không chính thức với Việt Nam và Giáo Hội ở đây vào năm 1994. Từ năm 2000, vài giáo phận đã bắt đầu xin OMI giúp đỡ. Nhưng cho đến lúc này, người nước ngoài vẫn còn bị cấm hoạt động tôn giáo.

Từ năm 2001, các tu sĩ OMI người Việt thuộc tỉnh dòng Pháp đã cố gắng quy tụ một số ứng viên địa phương sống đời tu của Dòng và thay phiên nhau đi thăm họ. Trong Công nghị của Dòng tại Cuautla vào năm đó, Tổng quyền đã thúc đẩy một dự án thăm dò tại Việt Nam. Năm sau bắt đầu có tiền tập; nhiều tu sĩ OMI đã có mặt theo định kỳ.

Năm 2003, sáu ứng viên đầu tiên bắt đầu vào nhà tập tại Thái Lan, và năm 2004, học viện đầu tiên được thành lập: đó là một ngôi nhà tại Sài Gòn; một linh mục OMI có mặt thường xuyên.

Từ những khởi đầu này, dự án đã phát triển chậm mà chắc, nhưng luôn trong trạng thái bấp bênh: Dòng OMI không được kể tên trong danh sách các dòng tu của một giáo phận nào và hoạt động âm thầm để được chính quyền làm ngơ. Dòng OMI có nhắc đến một “Sứ vụ tại Việt Nam”, phụ thuộc tỉnh dòng Pháp, nhưng lại không ghi địa chỉ.

Đây là tình hình kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2010: 28 tu sĩ Việt Nam đã khấn dòng, trong đó có tám người vĩnh khấn. Ngoài ra còn thêm mười tu sĩ khác trong giai đoạn tiền tập và khoảng 20 ứng sinh, hầu hết là sinh viên đại học. Việc xây dựng một học viện mới đang được hoàn tất. Vài tuần nữa một trạm sứ vụ được mở trên miền cao, vùng của các dân tộc ít người miền núi. Dù vậy, vì chưa được chính thức công nhận, cho đến nay chưa có tu sĩ OMI nào được thụ phong linh mục.

Trong ba năm qua, Dòng OMI đã cố gắng bằng nhiều cách để được công nhận. Nỗ lực này vừa đem lại thành công. Dòng Truyền giáo Hiến sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm (OMI) đã được phép hiện diện với tư cách một hiệp hội Việt Nam có mục đích tôn giáo, ở một tỉnh bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh.

Việc được địa phương này công nhận có giá trị trong cả nước, nhưng trong những giới hạn khá nghiêm ngặt của pháp luật và các quy định. Mặc dù có những giới hạn, đây là một bước tiến mang tính quyết định cho tương lai của dòng OMI tại đất nước Việt Nam tươi đẹp, nơi có nhiều thách đố về truyền giáo.

NN, Phó giám tỉnh, Tỉnh dòng Pháp


(Nguồn: www.omiworld.org -12.06.2010)