Chiều thứ Bảy, ngày 3/10, đông đảo khách hành hương và khách tham quan đã về Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, để dự ngày khai mạc bộ sưu tập "Các cuộc hiện ra của Đức Trinh nữ Maria trên thế giới".

Cuộc trưng bày giới thiệu bộ sưu tập do Thánh Carlo Acutis khởi xướng, thiếu niên người Ý được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tôn phong hiển thánh ngày 7/9/2025. Chương trình do Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm phối hợp với Nhóm Bạn hữu Carlo Acutis Sài Gòn tổ chức, nhân dịp một năm ngài được tuyên thánh và diễn ra trong tháng Mười, tháng dành kính Đức Mẹ Mân Côi theo truyền thống.

Ngày khai mạc

Chương trình bắt đầu lúc 15g30 với buổi chia sẻ về Đức Trinh Nữ Maria của Cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại, MI. Ngài nói về vị trí của Đức Maria trong đời sống Hội thánh, đồng thời mời gọi các tín hữu đào sâu hiểu biết và lòng yêu mến đối với Mẹ. Lúc 17g00, Cha Toại chủ sự Thánh lễ Chúa nhật kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi.

Nhìn các anh chị giáo dân, các bạn trẻ và cả những em nhỏ nối nhau bước vào khuôn viên, Cha Toại không giấu được xúc động. "Cha cảm thấy rất cảm động", ngài chia sẻ. "Thứ nhất, cha cảm phục các bạn trẻ đã có ý tưởng tổ chức cuộc triển lãm về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, như một sự an ủi cho chúng ta hôm nay, giữa một thế giới đầy biến động. Thứ hai, nhìn thấy lòng sùng kính và lòng yêu mến Đức Mẹ nơi mọi người, cha thật sự xúc động. Và điều cha học được, là Đức Mẹ luôn bảo vệ chúng ta."

Phần lớn ban tổ chức là các bạn thuộc thế hệ Gen Z. Chính các bạn đã chủ động chuẩn bị mọi việc và mời gọi những người đồng trang lứa đến tìm hiểu các cuộc hiện ra của Đức Mẹ và dành thời gian cầu nguyện. Với các bạn, mười ngày này cũng là dịp lắng nghe lại sứ điệp của Đức Maria, và qua Mẹ, trở về với Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Sau Thánh lễ, trong phần nghi thức khai mạc, Soeur Têrêsa Trì Thị Minh Thúy, Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, nói lên tâm nguyện của những người tổ chức: "Ước mong mỗi người khi ra về có thêm lòng yêu mến Đức Mẹ, siêng năng lần chuỗi Mân Côi hơn, và nhất là biết sống gần Chúa hơn qua những điều rất đơn sơ mà Mẹ vẫn nhắc nhở chúng ta."

Soeur Têrêsa mời gọi khách tham quan đến với Đức Maria bằng tâm tình của người con tìm về với mẹ mình, học nơi Mẹ biết lắng nghe, sống khiêm nhường và đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Theo Soeur, Đức Maria không giữ con người lại cho riêng mình, nhưng luôn dẫn đưa họ đến với Chúa Giêsu. Bức tượng vừa được làm phép, vì thế, là một lời nhắc về sự đồng hành từ mẫu của Mẹ, trong khi niềm hy vọng Kitô giáo vẫn luôn quy hướng về Thiên Chúa, nguồn mạch mọi ân sủng.

Bộ sưu tập và một hiện vật đặc biệt

154 tấm pano giới thiệu các cuộc hiện ra của Đức Mẹ cùng bối cảnh lịch sử và địa lý của từng nơi. Trong số đó có Đức Mẹ La Vang, biến cố giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử và đời sống đức tin của người Công giáo Việt Nam. Toàn bộ nội dung đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt, để khách tham quan có thể đọc các tường thuật và tìm hiểu từng cuộc hiện ra bằng chính ngôn ngữ của mình.

Một hiện vật khác thu hút nhiều người là bản sao áo choàng tilma của Đức Mẹ Guadalupe, gắn với cuộc hiện ra của Đức Trinh nữ Maria với Thánh Juan Diego tại Mêxicô năm 1531. Theo truyền thống, hình ảnh Đức Mẹ đã in lên áo tilma của Juan Diego một cách lạ lùng. Bản sao trưng bày tại Thủ Thiêm được làm bằng chất liệu tương tự áo nguyên bản, và sau đó đã được chạm trực tiếp vào áo tilma gốc để trở nên Thánh tích bậc ba. Đây là món quà của Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe tại Mêxicô trao tặng chương trình.

Thánh Carlo Acutis và công trình về Đức Mẹ

Trên thế giới, bộ sưu tập được biết đến với tên gọi "Những lời kêu gọi của Đức Mẹ: Các cuộc hiện ra và Đền thánh Đức Mẹ trên thế giới". Carlo Acutis khởi sự dự án năm 2006, và công trình chỉ được hoàn tất năm 2014, nhiều năm sau khi cậu qua đời vì bệnh bạch cầu ở tuổi 15.

Carlo có lòng sùng kính đặc biệt đối với Bí tích Thánh Thể và Đức Trinh nữ Maria, xem Mẹ là mẫu gương của đức tin và đời sống thánh thiện. Với ngài, những tường thuật về các cuộc hiện ra không phải là chuyện đã qua: ngài tin rằng các sứ điệp ấy vẫn có thể giúp con người cầu nguyện, trở về với Thiên Chúa và sống đức tin cách nghiêm túc hơn. Cũng chính mong muốn ấy từng thôi thúc ngài thực hiện dự án nổi tiếng nhất của mình, triển lãm "Các phép lạ Thánh Thể trên thế giới", để đưa nhiều người đến gần hơn với đức tin qua những phương tiện rất đời thường của thời đại.

Mười ngày cầu nguyện

Song song với phần trưng bày là các giờ phụng vụ và cầu nguyện suốt mười ngày. Chúa nhật 4/10, Giáo xứ Thủ Thiêm tổ chức cuộc rước kiệu Đức Mẹ, tiếp đến là Thánh lễ lúc 17g00. Từ ngày 4 đến 11/10, mỗi tối lúc 19g30 có giờ chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện với các bài hát Taizé, do các ca đoàn và nhóm cầu nguyện từ nhiều giáo xứ trong Tổng Giáo phận đảm nhận. Những giờ kinh buổi tối mời gọi khách tham quan ở lại thêm sau khi đã đi hết các tấm pano, để dừng chân cầu nguyện trước Thánh Thể.

Chương trình khép lại ngày 12/10 với Thánh lễ kính Thánh Carlo Acutis lúc 18g30 tại nhà thờ Giáo xứ Thủ Thiêm, do Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, chủ sự; phần thánh nhạc do Ca đoàn Đại hội Giới trẻ Tổng Giáo phận đảm trách.

Tiếp nối một hành trình

Tháng 10/2025, Nhóm Bạn hữu Carlo Acutis Sài Gòn từng tổ chức sự kiện lớn đầu tiên về vị thánh trẻ, đưa triển lãm "Các phép lạ Thánh Thể trên thế giới" đến Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, và đón hơn 10.000 lượt khách trong mười ngày. Chương trình tại Thủ Thiêm tiếp nối sáng kiến ấy, lần này hướng cái nhìn về Đức Trinh nữ Maria và những nơi mà các Kitô hữu, qua dòng lịch sử, đã tìm đến để cầu nguyện và xin Mẹ chuyển cầu.

Với những người trẻ đứng sau chương trình, mười ngày ở Thủ Thiêm là dịp trao lại một công trình thừa hưởng từ Carlo Acutis, và mở ra một khoảng lặng để người cùng thế hệ mình dừng lại, cầu nguyện, và tìm về với Đức Kitô.

Bài: Tâm Bùi
Ảnh: Thiên Phạm