Kính thưa Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle
Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, Đặc sứ của Đức Thánh cha Lêô XIV
Kính thưa Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa thánh tại Việt Nam
Kính thưa Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam
Kính thưa Đức Hồng y Phêrô, quý Đức Cha, quý Cha, quý thầy Phó tế, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ông bà và Anh chị em
Thật là một vinh dự và hạnh phúc cho Tổng Giáo phận Hà Nội của chúng con, được đón tiếp Đức Hồng Y tại Tổng Giáo phận Hà Nội, và nhất là được Đức Hồng Y chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Nhân danh toàn thể gia đình Tổng Giáo phận Hà Nội, chúng con xin kính chào Đức Hồng Y.
Tổng Giáo phận Hà Nội là nơi in dấu của những nhà thừa sai đầu tiên đến rao giảng Tin mừng tại miền Bắc. Năm 2027, chúng con sẽ kỷ niệm 400 năm Linh mục Alexandre de Rhodes, SJ, đặt chân tới thành Thăng Long, nay là Hà Nội. Đức tin đã lớn lên dần với thời gian, qua những cuộc bách hại tàn khốc. Nhiều tín hữu đã chấp nhận cái chết để minh chứng cho đức tin, trong số đó có 16 vị tử đạo gốc Tổng Giáo phận Hà Nội đã được phong hiển thánh.
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nhờ ơn Chúa, cộng đoàn tín hữu tại Hà Nội vẫn kiên vững trong đức tin và vượt qua những thử thách. Chúng con tạ ơn Chúa đã có các vị chủ chăn anh hùng và những linh mục can đảm, chấp nhận mọi khó khăn để phục vụ đàn chiên. Cộng đoàn tín hữu Công giáo tại Hà Nội hôm nay có 350 ngàn tín hữu, 240 linh mục triều, khoảng 30 linh mục dòng, 19 phó tế, trên 1,000 nữ tu các hội dòng khác nhau. Chúng con có chủng viện đón tiếp chủng sinh từ 6 giáo phận của miền Bắc. Chúng con có những sinh hoạt mục vụ cho giới trẻ, dạy giáo lý, bác ái, gia đình và Thiếu nhi Thánh Thể.
Trong các hoạt động mục vụ đó, chúng con nhấn mạnh và thúc đẩy việc loan báo Tin mừng và canh tân đời sống đức tin Kitô hữu. Trong năm mục vụ này, chúng con khích lệ mỗi tín hữu là một môn đệ thừa sai, theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam; canh tân việc dạy và học giáo lý theo định hướng loan báo Tin mừng – Dạy giáo lý gắn liền với lời loan báo đầu tiên (Kerygma); thúc đẩy các hoạt động loan báo Tin mừng cách tích cực qua các phong trào giáo dân, đặc biệt là Legio Mariae và Caritas. Trong khi Legio Mariae thúc đẩy sự phát triển đời sống thiêng liêng bằng cầu nguyện, tích cực tiếp cận cộng đồng, thăm viếng tại tư gia, thì Caritas, cánh tay bác ái của Giáo hội, lại mang Tin mừng đến cho người dân địa phương bằng tình yêu thương cụ thể – cung cấp cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ giáo dục và chăm sóc những người bị thiệt thòi. Bằng lòng bác ái hữu hình và chứng tá đức tin, các tín hữu nhiệt thành tham gia các hoạt động tông đồ và tích cực cộng tác vào sứ mạng loan báo Tin mừng, đã và đang đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho công cuộc loan báo Tin mừng tại Tổng Giáo phận Hà Nội.
Sự hiện diện của Đức Hồng Y giữa chúng con hôm nay là một dấu chỉ của sự hiệp thông giữa Tổng Giáo phận Hà Nội với Đấng kế vị Thánh Phêrô, là Đức Giáo hoàng Lêô. Chúng con xin Đức Hồng Y chuyển đến Đức Thánh Cha tâm tình yêu mến, hiệp thông và vâng phục của cả gia đình Tổng Giáo phận chúng con. Dù xa cách về không gian, chúng con vẫn luôn ở gần Đức Thánh Cha bằng lời cầu nguyện và tình yêu mến.
Từ năm 2023, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam, mối hiệp thông giữa Tòa thánh và Giáo hội địa phương ngày càng gắn bó, sống động và phát triển. Chúng con cám ơn Đức Thánh Cha về sự quan tâm ưu ái này.
Chúng con cám ơn sự hiện diện của Đức Tổng Giuse, Tổng Giám mục Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô, quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn hiện diện.
Một lần nữa, chúng con chào mừng Đức Hồng Y, và cám ơn sự viếng thăm của Đức Hồng Y tại Việt Nam và tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Xin Đức Hồng Y cầu nguyện và chúc lành cho chúng con.
+Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
