Đại hội toàn quốc lần thứ tám Hội Công giáo
Yêu nước Trung Hoa *
WHĐ (8.12.2010)
– Đại hội toàn quốc lần thứ tám của Hội Công giáo Yêu nước Trung Hoa (CPCA) đã
khai mạc tại Bắc Kinh chiều hôm qua, thứ Ba 7-12, tại khách sạn Hữu Nghị, thuộc
Khu Hải Điến. Mục tiêu của Đại hội là “ủng hộ lòng yêu nước và các nguyên tắc
của Giáo Hội độc lập, chống lại các lực lượng bên ngoài và đoàn kết tất cả các
giáo sĩ và giáo dân đi theo con đường xã hội xã hội chủ nghĩa”.
Trong thuật ngữ
của Cộng sản Trung Quốc, “độc lập” có nghĩa là tự trị và tách khỏi Roma. “Lực
lượng bên ngoài” muốn nói đến Vatican và Toà Thánh, mà khi thi hành sứ vụ của
mình, Toà Thánh can tội “gây ảnh hưởng thực dân quá đáng” đối với Giáo hội
Trung Quốc, theo nhận định của Hội Công giáo Yêu nước Trung Hoa.
Phó Chủ tịch
CPCA, ông Lưu Bách Niên, đã chủ trì phiên khai mạc của Đại hội. Đức cha Phòng
Hưng Diệu, Giám mục Lâm Nghi (Sơn Đông) đọc diễn văn khai mạc; Đức cha Mã Anh
Lâm, Giám mục Côn Minh (thuộc tỉnh Vân Nam) đọc một bản báo cáo về các hoạt
động của Hội; Đức cha Chiêm Tư Lộc của Mân Đông (Đông Phúc Kiến) giải thích các
bản tu chính quy chế của CPCA và của Hội đồng Giám mục. Cả hai giám mục Mã và
Chiêm đều được phong chức bất hợp pháp.
Trong Thư gửi người Công giáo Trung Quốc, Đức
Thánh Cha Bênêđictô XVI nói rằng Hội Công giáo Yêu nước Trung Hoa, Hội đồng
Giám mục Trung Hoa cũng như Đại hội các đại biểu Công giáo là các tổ chức có
mục tiêu “không thể dung hợp” với đức tin Công giáo. Vì thế, Toà Thánh Vatican,
trong một thông cáo ban hành hồi tháng Ba, đã khuyến cáo các giám mục Trung
Quốc không được tham dự sự kiện tương tự (Thông
cáo tháng Ba yêu cầu các giám mục ‘tránh có những cử chỉ, ví dụ như việc cử
hành các bí tích, tấn phong các giám mục, tham dự các cuộc họp, vốn đi ngược
lại sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng’).
Trong 4 năm
qua, Đại hội đã phải hoãn lại vì các giám mục chính thức từ chối tham gia, theo
các chỉ thị của Toà Thánh.
Theo Ban Tôn
giáo Nhà nước Trung Quốc (SARA), có 341 người từ 31 tỉnh, khu tự trị và thành
phố tham dự Đại hội, bao gồm 64 giám mục, 162 linh mục, 24 nữ tu và 91 giáo
dân. Không rõ con số 64 là các giám mục được mời hay giám mục tham dự Đại hội.
Một số giám mục
đã lánh mặt hoặc cáo bệnh để tránh phải đi Bắc Kinh. Các giám mục khác đã bị
các quan chức chính phủ ép buộc tham dự. Một số khác biết rằng không thể từ
chối, nên vẫn đến tham dự nhưng từ chối đồng tế Thánh lễ vì có sự hiện diện của
các giám mục bị vạ tuyệt thông.
Chu Duy Quần
thuộc Ban Chấp hành Mặt trận Thống nhất, Vương Tác An, Giám đốc SARA, và Tưởng
Kiên Vĩnh, Phó Giám đốc, đã có mặt tại lễ khai mạc. Trong bài phát biểu, Vương
ca ngợi Đảng Cộng sản và chính phủ đã thể hiện sự tôn trọng Công giáo và các
quyền lợi của người Công giáo Trung Quốc. Các lãnh đạo của các tổ chức Tin
lành, Phật giáo, Lão giáo và Hồi giáo cũng có mặt.
Tại Hong Kong,
các thành viên của Uỷ ban Công lý và Hoà bình đã tổ chức một cuộc biểu tình bên
ngoài Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc. Cuộc biểu tình tố cáo Đại hội vi phạm
giáo luật Công giáo và phá hoại sự tự do và sinh hoạt bình thường của Giáo hội
Công giáo.
Họ cũng lưu ý
rằng chính quyền Trung Quốc đã sử dụng bạo lực và áp lực để ép buộc các giám
mục và giáo dân tham dự Đại hội, cô lập hoặc bắt giam một số người, vi phạm tự
do tôn giáo và quyền của người Công giáo Trung Quốc.
Uỷ ban đã kêu
gọi trả tự do cho các giáo sĩ bị giam giữ, gồm Đức cha Tô Chí Dân, Giám mục
Giáo phận Bảo Định, Đức cha Sư Ân Tường, Giám mục Giáo phận Dịch Huyện, và các
linh mục Lộc Căn Quân, Mã Võ Dũng và Lưu Hồng Canh.
Đại hội Hội
Công giáo Yêu nước Trung Hoa sẽ kết thúc vào 9-12-2010.
(Theo
AsiaNews)
* Sau khi đăng bản tin này, WHĐ nhận
được email góp ý của cha Stêphanô Huỳnh Trụ, linh mục Tgp Tp.HCM. Cha đã phiên
âm các địa danh và nhân danh Trung Hoa ra tiếng Việt. Cha cũng sửa lại huyện Haidian thành Khu Hải Điến cho chính xác.
Xin cám ơn cha Huỳnh Trụ và xin đăng lại bản tin này.
(WHĐ, 10.12.2010)