Sáng thứ Năm, ngày 06/8/2026, ngày cuối cùng của Đại hội Huấn giáo Phục vụ Công cuộc Loan báo Tin mừng Toàn quốc lần thứ VII tại Giáo phận Ban Mê Thuột bắt đầu với giờ kinh sáng lúc 6 giờ. Sau bữa điểm tâm, các đại biểu bất ngờ và xúc động khi nhận được món quà lưu niệm từ Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, cùng Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những đặc sản mang đậm hương vị núi rừng Ban Mê không chỉ là món quà vật chất, mà còn là dấu ấn của tình hiệp thông, sự hiếu khách và tấm lòng chân thành của Giáo phận chủ nhà dành cho các tham dự viên đến từ khắp mọi miền đất nước.
Lúc 8 giờ, Đại hội bước vào phiên hội thảo toàn thể theo phương thức "Đối thoại trong Thánh Thần". Đây là nét đặc sắc xuyên suốt Đại hội, nơi mọi người không tranh luận để phân thắng bại nhưng cùng lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau. Sau mỗi phần chia sẻ đều có những giây phút thinh lặng để mỗi người tự hỏi: Chúa Thánh Thần đang nói gì với tôi? Điều gì còn đọng lại trong tâm hồn tôi qua những thao thức của anh chị em? Vì thế, không có những tràng pháo tay tán thưởng, nhưng có sự hiệp thông, phân định và đồng trách nhiệm trong sứ mạng huấn giáo.
Các nhóm đã lần lượt trình bày những đúc kết từ các chủ đề đã thảo luận trong những ngày qua. Đối với chủ đề Huấn giáo và Gia đình, nhiều ý kiến cho rằng thách đố lớn nhất hiện nay là sự lỏng lẻo của đời sống gia đình, áp lực kinh tế, sự suy giảm đức tin và việc cha mẹ ngày càng phó mặc việc giáo dục đức tin cho giáo xứ. Đại hội nhấn mạnh cần khôi phục vai trò của gia đình như "Hội Thánh tại gia", nơi cha mẹ là những nhà giáo lý đầu tiên của con cái; đồng thời giáo xứ, các hội đoàn và giáo lý viên cần đồng hành chặt chẽ hơn với các gia đình trong việc giáo dục đức tin.
Ở chủ đề Huấn giáo và Kỹ thuật số, các tham dự viên nhìn nhận môi trường số vừa mở ra nhiều cơ hội vừa đặt ra không ít thách đố. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc giảng dạy, quản lý và loan báo Tin mừng, nhưng không thể thay thế sự gặp gỡ trực tiếp, đời sống cầu nguyện và kinh nghiệm đức tin. Điều quan trọng là biết tận dụng công nghệ như một phương tiện phục vụ việc huấn giáo, đồng thời giáo dục người trẻ khả năng phân định đúng - sai, thật - giả và trung thành với giáo huấn chính thống của Giáo hội. Đại hội cũng đề nghị tăng cường đào tạo kỹ năng số cho giáo lý viên và xây dựng các học liệu thống nhất, chất lượng.
Đại hội cũng đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới phương pháp giáo lý. Việc dạy giáo lý không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức nhưng phải chạm đến trái tim, giúp người học gặp gỡ Đức Kitô, biết tự do lựa chọn và sống đức tin cách trưởng thành. Muốn vậy, giáo lý viên trước hết phải là người có đời sống nội tâm sâu sắc, thực sự gặp gỡ Chúa để có thể đưa người khác đến với Chúa.
Sau phiên đối thoại, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã trình bày bản tổng kết và bản ghi nhớ của Đại hội. Từ những thao thức và đề nghị của các giáo phận, Đại hội đã thống nhất những định hướng quan trọng cho công cuộc huấn giáo trong thời gian tới: lấy Kerygma - lời loan báo đầu tiên về Đức Kitô làm nền tảng của mọi hoạt động giáo lý; đặt trọng tâm vào huấn giáo khai tâm Kitô giáo; tăng cường sự phối hợp giữa giáo xứ và gia đình; đưa việc chăm sóc công trình tạo dựng trở thành một nội dung của huấn giáo; tận dụng môi trường kỹ thuật số để đối thoại và loan báo Tin mừng; đồng thời xúc tiến việc xây dựng chương trình, giáo trình giáo lý thống nhất, cụ thể và phù hợp với bối cảnh mới. Những định hướng này đã được Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin ký xác nhận, thể hiện sự đồng thuận và nâng đỡ của Hội đồng Giám mục Việt Nam đối với hướng đi mới của công cuộc huấn giáo.
Trong dịp này, Đại hội cũng giới thiệu Ban Thường vụ và Ban Thư ký mới của Ủy ban Giáo lý Đức tin. Đặc biệt, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin. Với nhiều năm tận tụy phục vụ, kiến thức chuyên môn sâu rộng, kinh nghiệm mục vụ phong phú cùng uy tín lớn trong lãnh vực huấn giáo, ngài tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho sự phát triển của công cuộc huấn giáo tại Việt Nam.
Sau lời huấn từ của Đức cha Chủ tịch, các đại biểu cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn bế mạc trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Những tấm hình lưu niệm chung và bữa cơm chia tay khép lại bốn ngày Đại hội trong tình huynh đệ và niềm hy vọng.
Đại hội khép lại, nhưng một hành trình mới lại được mở ra. Mỗi đại biểu trở về giáo phận của mình mang theo không chỉ những bản đúc kết hay những định hướng mục vụ, mà còn mang theo ngọn lửa nhiệt thành, tinh thần hiệp hành và khát vọng đổi mới để phục vụ công cuộc loan báo Tin mừng. Âm vang của Ban Mê Thuột - với tình người nồng hậu, với bạt ngàn núi rừng Tây Nguyên và với chủ đề "Huấn giáo phục vụ công cuộc Loan báo Tin mừng" - sẽ còn tiếp tục lan tỏa trong từng lớp giáo lý, từng giáo xứ và từng giáo lý viên trên khắp quê hương Việt Nam.
