ĐẠI HỘI DI DÂN GIÁO PHẬN HÀ TĨNH TẠI MIỀN NAM NĂM 2022 VỀ HIỆP HÀNH

Ban Truyền Thông Giáo phận Hà Tĩnh

WGPHT (01.5.2022) - Giáo phận Hà Tĩnh là một Giáo phận có rất đông Anh chị em di dân tại Miền Nam, đồng thời Giáo phận có Đức Cha chủ chăn là Chủ tịch Uỷ Ban Mục Vụ Di Dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Sau những năm tháng bị gián đoạn do Đại dịch Covid-19 và trong bối cảnh năm nay toàn thể Giáo hội đang tiến hành Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XVI, Giáo phận Hà Tĩnh đã tổ chức ngày Đại hội di dân để anh chị em di dân tại miền Nam có cơ hội gặp gỡ nhau và đóng góp ý kiến xây dựng Giáo hội theo ý hướng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Thời gian: Lúc 07h00 Chúa Nhật III PS, ngày 01 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Tu viện Phanxicô, 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Chủ đềVì một cộng đồng di dân hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

Bài hát chủ đềBài ca hiệp hành (Nguyễn Duy – Phanxicô – Anh Tuấn)

Chương trình: Được tổ chức như một buổi thỉnh ý hiệp hành (trong thời gian này có các Cha giải tội):

– 7h00: Đón tiếp

– 8h00: Cầu nguyện khai mạc

– 8h15: Lắng nghe Lời Chúa và suy niệm với huấn từ của Đức Cha chủ chăn Giáo phận.

– 8h45: Thỉnh ý Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông tham gia và sứ vụ.

– 10h30: Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế.

– 11h30: Tiệc mừng, giao lưu văn nghệ và bế mạc.


Nguồn: giaophanhatinh.org