WHĐ 25.04.2009 – Ngày 21-04-2009, tại thủ đô Mexico City của Mexico, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Mexico đã tiến hành Đại hội lần thứ 87.

Theo bản Thông cáo của Hội đồng Giám mục Mexico, Đại hội lần thứ 87 là “Một khoảng thời gian dành để nhận biết Thiên Chúa đã ưng thuận cho chúng ta canh tân cuộc phó dâng nước Mexico cho Chúa Thánh Thần”.

Trong Thánh lễ khai mạc Đại hội tại Đền thánh Đức Mẹ Guadeloupe, Đức Tổng giám mục Carlos Aguiar Retes, chủ tịch HĐGM Mexico cho biết vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống năm nay, tất cả các giáo phận trên toàn đất nước Mexico sẽ cử hành nghi thức Dâng Mexico cho Chúa Thánh Thần.

Việc phó dâng này đã từng diễn ra vào năm 1925, lúc đó Mexico ở vào tình thế đêm trước của cuộc chiến Cristeros, còn những Kitô hữu thì bị bách hại. Theo Đức TGM Chủ tịch, hiện nay Mexico cũng đang lâm vào tình thế chồng chất nhiều bề khó khăn.

Thông cáo nêu trên của HĐGM cũng cho biết Đại hội sẽ tập trung vào đề tài “Đổi mới Mục vụ giáo xứ”.

Các giám mục Mexico nhấn mạnh chức năng của giáo xứ: “Là một trung tâm Loan báo Tin Mừng, giáo xứ phải phát triển chức năng ‘cộng đoàn’ của cộng đoàn, nơi các Kitô hữu sinh sống và quy tụ thành những môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu Kitô. Các giáo xứ là những tế bào sống động của Giáo Hội và là nơi tốt nhất giúp các tín hữu trải nghiệm cuộc sống gắn bó với Chúa Giêsu, nhờ đó đến gặp anh em mình”.

Vì thế, cuộc canh tân giáo xứ “đòi phải tái cấu trúc giáo xứ, sao cho giáo xứ thành một hệ thống những cộng đoàn và những nhóm có thể tự vận hành, bằng cách làm cho mọi thành viên ý thức và thực sự trở thành người môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô”.

Trước tình hình khó khăn hiện nay của đất nước Mexico, các giám mục nhận thấy giáo xứ “phải đào tạo mọi người, nam cũng như nữ, có ý thức trách nhiệm và tinh thần kiên định để có thể thay đổi cơ cấu xã hội, bằng cách thể hiện những giá trị cuộc sống và xây dựng một xã hội công chính và liên đới hơn”.

Đức Tổng giám mục Domingo Díaz Martínez, tổng giáo phận Tulancingo, miêu tả hình ảnh giáo xứ ngày nay: “Giáo xứ đáng quý, vì dân Chúa sống nhân đức. Giáo xứ sống động, vì dân Chúa có Bí tích Thánh Thể. Giáo xứ lớn lao, vì dân Chúa giữ gìn phẩm giá. Giáo xứ có tự do, vì dân Chúa hằng khát khao Chân lí. Giáo xứ năng động, vì dân Chúa biết thực thi trách nhiệm mà bảo vệ quyền của mình. Giáo xứ được sai đi vì luôn biết vâng nghe Chúa truyền dạy. Giáo xứ luôn giàu có vì luôn biết đổi trao”.

Trước Đại hội, các giám mục Mexico đã nhận được những tài liệu nghiên cứu xã hội học về thực trạng hiện nay tại các giáo xứ của Giáo Hội tại Mexico. Tài liệu gồm: bản báo cáo khoa học của linh mục Alexander Zatyrka về Vai trò của tôn giáo trong cơ cấu và thiết chế văn hóa; Điều tra của Viện Học thuyết xã hội Kitô giáo của Mexico.

Hai tài liệu trên được đánh giá cao về chất lượng khoa học, sẽ giúp cho các giám mục có cơ sở và dữ liệu cụ thể nhằm phân tích, đánh giá tình hình các giáo xứ, từ đó đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho việc canh tân giáo xứ.