Cơ hội cho người Anh giáo hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công giáo


Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sắp ban hành Tông hiến chuẩn nhận cơ cấu đón nhận các nhóm đông đảo tín hữu Anh giáo gia nhập Hội thánh Công giáo

WHĐ (21.10.2009) / CNA – Trong cuộc họp báo tại Vatican hôm qua 20-10, Đức Hồng y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cho biết một Tông hiến đã được soạn thảo để đáp ứng “nhiều thỉnh cầu” của các nhóm giáo sĩ và tín hữu Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội.

ĐHY Levada nói “Tông hiến nhằm đưa ra một đáp ứng hợp lý và lại còn cần thiết cho một hiện tượng toàn cầu.” Tông hiến này sẽ là một mẫu thức về giáo luật cho Giáo Hội toàn cầu để thích ứng với các hoàn cảnh địa phương khác nhau và công bằng cho các tín hữu Anh giáo, áp dụng trên phạm vi toàn cầu.

ĐHY Levada nói: “Cơ cấu mới của giáo luật cho phép các tín hữu Anh giáo hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội mà vẫn giữ lại các yếu tố gia sản thiêng liêng đặc biệt của Anh giáo.” Về quy chế của các giáo sĩ đã kết hôn, ĐHY nói họ có thể được phép thụ phong linh mục Công giáo như trong các Giáo Hội công giáo Đông phương và Chính thống. Nhưng cũng theo các truyền thống này, các linh mục ấy sẽ không được tấn phong giám mục.

Các “giáo phận tòng nhân” này sẽ được thiết lập khi cần thiết, có tham khảo ý kiến của Hội đồng Giám mục địa phương, và tổ chức phần nào giống như các giáo phận quân đội – vốn được thành lập tại một số quốc gia để chăm sóc mục vụ cho các quân nhân và gia đình của họ.

Ngài nói thêm: “Cơ cấu mới này phù hợp với đường hướng đối thoại đại kết vốn vẫn là ưu tiên của Giáo Hội Công giáo, đặc biệt qua các nỗ lực của Hội đồng Tòa Thánh cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo.

Một nhóm đông đảo tín hữu rời bỏ Anh giáo đang thỉnh cầu một cơ cấu chính thức để được nhận vào Giáo Hội Công giáo, là Hệ phái Anh giáo Truyền thống (Traditional Anglican Communion / TAC), có khoảng 400.000 người trên khắp thế giới.

ĐHY Levada giải thích rằng sáng kiến này “do nhiều nhóm tín hữu Anh giáo khác nhau đề ra. Họ tuyên bố rằng họ chia sẻ đức tin công giáo chung như được trình bày trong Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo và chấp nhận  sứ vụ của thánh Phêrô như ý muốn của Chúa Kitô đối với Giáo Hội. Đối với họ, đã đến lúc bày tỏ sự hiệp nhất âm thầm ra hình thức công khai của sự hiệp thông trọn vẹn.” 

Vị bộ trưởng Giáo lý Đức tin cũng chia sẻ về những mong muốn của Đức Giáo hoàng: “Đức Thánh Cha Bênêđictô hy vọng rằng các giáo sĩ và các tín hữu Anh giáo muốn hiệp nhất với Giáo hội Công giáo sẽ tìm thấy nơi cơ cấu giáo luật này cơ hội bảo tồn những truyền thống Anh giáo vốn rất quý đối với họ và phù hợp với đức tin Công giáo. Bao lâu những truyền thống này diễn tả đức tin chung theo một cách thức đặc biệt, chúng còn là món quà để chia sẻ cho Giáo Hội rộng lớn hơn. Sự hiệp nhất của Giáo Hội không đòi hỏi sự đồng nhất mà không quan tâm đến khác biệt văn hoá, như lịch sử Kitô giáo cho thấy. Hơn nữa, nhiều truyền thống đang hiện diện trong Giáo Hội ngày nay đều bắt nguồn từ nguyên lý được thánh Phaolô nêu rõ trong thư gửi tín hữu Êphêxô: “Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Rửa.”

""

Jeffrey N. Steenson, 56 tuổi với 24 năm làm linh mục và 3 năm làm giám mục Anh giáo tại New Mexico, đã được phong chức linh mục trong Giáo Hội Công giáo vào ngày 21-02-2009 do Đức Tổng giám mục giáo phận Santa Fe, New Mexico

Đức TGM Augustine DiNoia, nguyên phụ tá thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin, người giúp phác thảo cơ cấu mới này, đã nói: “Chúng ta đã cầu nguyện cho việc hiệp nhất từ 40 năm nay. Lời cầu nguyện đang được đoái nhận theo cách  chúng ta không ngờ và Tòa Thánh không thể không đáp lại tác động của Chúa Thánh Thần đối với những người mong muốn hiệp thông và truyền thống của họ là có giá trị.”

Ngài nói có một “sự thay đổi lớn lao” trong phong trào đại kết và “người ta chưa từng thấy những khả năng này.” Ngài bác bỏ những cáo buộc cho rằng các tín hữu Anh-giáo-mới là những người biệt giáo. “Đúng hơn, họ đã thuận theo tác động của Chúa Thánh Thần để hiệp nhất với Tòa thánh Phêrô, với Giáo Hội Công giáo.”

Đức TGM DiNoia nói: “Vẫn còn phải bàn về các chi tiết kỹ thuật, và các giáo phận tòng nhân này có thể có những hình thái sau cùng khác nhau. Tông hiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.”

ĐHY Levada nói, có từ 20 đến 30 giám mục đã đưa ra lời thỉnh cầu, nhưng các chi tiết sẽ được cho biết sau. Các thành viên Hội đồng Tòa Thánh cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo đã được hỏi ý kiến và mặc dù được mời tham dự cuộc họp báo này nhưng không có đại biểu nào tham dự được.

Hệ phái Anh giáo Truyền thống (TAC) tách khỏi Giáo Hội Anh giáo vào năm 1991 vì Giáo Hội Anh giáo quyết định truyền chức linh mục cho phụ nữ. TAC cũng như các hệ phái Anh giáo truyền thống khác vẫn từng mong đợi một cơ cấu như thế. Hai năm trước TAC đã chính thức đưa ra lời thỉnh cầu, sau khi các giám mục của họ phê chuẩn Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo trong một buổi lễ tại Anh quốc. Các cuộc thảo luận đã kéo dài vì tính chất độc đáo của một cơ cấu như thế, đặc biệt về việc người Anh giáo có được giữ nghi lễ riêng của mình hay không.


(Theo CNA)