Chủ tịch Ngân hàng
WHĐ
(28.09.2010) – Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ Il Giornale, do Andrea Tornielli thực hiện ngày 22-09 vừa qua, ông Ettore Gotti Tedeschi, Chủ tịch Ngân hàng Vatican, đã
mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc Ngân hàng Vatican vi phạm các quy định về chống rửa
tiền. Ông Tedeschi coi những tin tức về cuộc điều tra đối với ông và Ngân hàng
là một cuộc tấn công nhắm vào cá nhân ông, Viện Giáo vụ và
Ông Tedeschi, 65 tuổi, là một người cha có năm con. Ông là một
người Công giáo mộ đạo và là thành viên của Opus Dei. Ông giảng dạy môn đạo đức
tài chính tại trường Đại học Công giáo ở
Bài phỏng vấn ông Tedeschi được tờ Il Giornale công bố trước khi báo chí đăng tải Thư
của linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, gửi ông Chủ bút tờ Financial Times (Anh) ngày 22-09
(WHĐ đã chuyển ngữ và giới thiệu bức thư này).
Sau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn nói trên:
PV: Ông đã phản ứng như thế nào trước những tin tức về cuộc
điều tra đối với IOR (Viện Giáo vụ, thường
được gọi là Ngân hàng
Tedeschi: Cay đắng và ê chề. Tôi không biết nói gì hơn. Cùng với Viện trưởng Viện Giáo
vụ, ông Paolo Cipriani, tôi đưa ra cam kết giải quyết những vấn đề hiện nay
đang được điều tra. Chúng tôi đang làm việc để nhập vào cái gọi là Danh sách
trắng, nghĩa là danh sách các nước thực hiện quy định về chống rửa tiền quốc
tế, và chúng tôi hy vọng hoàn tất vào tháng 12. Tôi có một mối quan hệ rất tốt
đẹp với Ngân hàng của Ý và liên tục trao đổi thông tin với nhau...
PV: Ông có thể giải thích những gì đã xảy ra với Ngân hàng
Credito Artigiano và 20 triệu đôla gửi vào Ngân hàng JP Morgan Frankfurt?
Tedeschi: Ngay thời
điểm này, cho tôi được nói rõ, rằng điều đó liên quan đến một cuộc chuyển tiền
từ IOR đến IOR (từ Ngân hàng Vatican đến Ngân hàng
PV: Tại
sao không tuân thủ các quy định chống rửa tiền?
Tedeschi: Chúng tôi
thực hiện đầy đủ các quy định. Nội dung điều tra cho rằng, có một sai lỗi trong
quá trình triển khai thực hiện giao dịch với Ngân hàng Credito Artigiano. Nhưng hoạt động giao dịch này rất minh bạch, không có
gì là che đậy hoặc giấu giếm cả: chỉ có một giao dịch chuyển tiền từ chính IOR.
PV: Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh vẫn tiếp tục dành cho ông
sự tin tưởng hoàn toàn chứ?
Tedeschi: Tôi đã gặp Đức Hồng y Bertone. Tôi thấy ngài rất quan tâm về những gì đã
xảy ra. Tôi đã được tiếp tục mời ở lại vị trí
của mình, cũng bởi vì tôi đang làm đúng những gì tôi đã được yêu cầu, đó là làm
cho mọi hoạt động của IOR được minh bạch hơn. Đây là ý muốn rõ ràng của cấp
trên, và cũng vì lý do đó, tôi thấy những gì đang xảy ra… không được tự nhiên!
Một sai lỗi về thủ tục đã được sử dụng như một cái cớ để tấn công Viện Giáo vụ,
tấn công vị giám đốc của Viện, và nói chung, tấn công
PV: Tại sao ông nghĩ rằng có ai đó muốn tấn công ông hoặc
Tòa Thánh?
Tedeschi: Tôi nghĩ
rằng bản Tuyên bố của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã làm sáng tỏ vấn đề rồi. Sự
việc (tức cuộc tấn công nhắm vào Viện Giáo vụ) xảy ra đúng vào lúc chúng tôi
đang làm hết sức để thực thi các quy định chống rửa tiền. Đức Hồng y Bertone đã
chỉ định Đức Hồng y Attilio Nicola, chủ tịch Ủy ban Giám sát nội vụ