Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ bị
sát hại
WHĐ / CNS (6.6.2010) – Tin từ Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giám mục Luigi Padovese, đã bị đâm chết ngày 3 tháng 6 vừa qua tại nhà riêng ở Iskenderun.
Thủ phạm bị tình nghi là tài xế của Đức cha Padovese, một Kitô hữu tên Murat Altun. Anh lái xe cho Đức cha từ 5 năm nay. Anh đã nhận tội khi bị bắt.
Altun “đã được điều trị tâm thần trong tháng qua; khi anh tấn công ngài, Đức cha Padovese đã đưa anh ta đến bệnh viện để điều trị.”
Vụ tấn công xảy ra khoảng 1g30. Đức cha Padovese được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời khoảng một giờ sau đó.
Sơ Eleonora de
Stefano, trợ lý lâu năm của Đức cha Padovese, cho biết Murat đã có dấu hiệu
trầm cảm và rối loạn từ nhiều ngày trước. Do đó, đài phát thanh
Kilicer, người biết Đức Giám mục Padovese, mô tả ngài là “rất duyên dáng, thông minh và là một trong những chuyên gia giỏi nhất về thánh Phaolô.”
Đức Tổng Giám mục Lucibello, Sứ thần Toà Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ nói với Đài phát thanh Vatican rằng biến cố “làm cho chúng tôi hết sức kinh ngạc.”
Ngài nói Đức cha đã cống hiến hết mình cho việc thiết lập đối thoại Đông-Tây qua các hội thảo hàng năm và các sáng kiến khác. Đó sẽ là một tổn thất lớn, nhưng hy vọng cái chết của Đức cha sẽ không đặt dấu chấm hết cho nhiều dự án liên tôn và đại kết từ nhiều năm nay của Đức cha.
Đức cha Padovese đã dự định đi Chypre để gặp Đức Giáo hoàng và nhận Tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông. Ngài cũng tham gia chuẩn bị cho Thượng Hội đồng.
Người phát ngôn của
Vụ sát hại xảy ra ngay trước chuyến tông du của ĐTC đến
Chypre để khích lệ cộng đồng Kitô hữu ở Trung Đông.
Vụ sát hại này càng cho thấy “tình liên đới của Giáo Hội
toàn cầu và sự nâng đỡ các cộng đoàn Kitô hữu này là khẩn thiết biết bao.”
Ngài nói sự can đảm của Đức cha Padovese nhắc mọi người nhớ đến vụ cha Andrea Santoro bị một thanh niên rối loạn tâm lý sát hại ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2006.
“Chúng ta cầu xin Chúa ân thưởng Đức cha vì ngài đã tận tuỵ phục vụ Giáo Hội. Xin cho các Kitô hữu không nản chí và tiếp tục tuyên xưng đức tin, noi theo chứng từ mạnh mẽ của ngài.”
Đức cha Padovese cũng là Chủ tịch của Caritas Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Caritas quốc tế, Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga cho biết, Đức cha Padovese “là một nhà lãnh đạo và vị mục tử dịu dàng, tận tụy và can đảm.”
“Cái chết thảm
khốc của ngài quả là kinh hoàng. Toàn thể gia đình Caritas cùng hợp ý cầu
nguyện cho gia đình và bạn hữu của Đức cha Padovese”, ĐHY Hồng y Rodriguez nói.
Đức cha Padovese sinh năm 1947 tại Milan, nhập dòng Phanxicô
(Capuchin) và thụ phong linh mục vào năm 1973. Ngài được bổ nhiệm giám mục và Giám
quản Tông tòa