Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn đặc biệt “Sứ mạng phục vụ con người và việc góp phần xây dựng nền nhân bản dân tộc”

CARITAS VN – Từ ngày 26-05-2009 đến 29-05-2009, Văn phòng Trung ương của UBBAXH-Caritas Việt Nam đã tổ chức Khóa tập huấn đặc biệt tại Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình, số 43 Nguyễn Thông, Q. 3, TP. HCM dành cho các Trưởng ban và nhân viên Caritas các Giáo phận. Khóa tập huấn được sự tài trợ của Misereor có chủ đề “Sứ mạng phục vụ con người và việc góp phần xây dựng nền nhân bản dân tộc”.

Khóa quy tụ 67 tham dự viên từ 23 giáo phận. Vì điều kiện khó khăn, đại diện của các giáo phận Hưng Hóa, Bắc Ninh, Phát Diệm không tham dự được.

Ngày đầu tiên, Khóa tập huấn bắt đầu với nghi thức khai mạc và đọc diễn văn chào mừng của Đức cha Chủ tịch Caritas Việt Nam Đaminh Nguyễn Chu Trinh. Sau đó, cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn giới thiệu bản đề cương: “Giáo Hội Việt Nam và sứ mạng phục vụ con người trong lãnh vực BAXH 50 năm qua”. Đây là một trong những đề tài quan trọng nhất của khóa học. Đồng thời cha nêu bật trách nhiệm UBBAXH không chỉ dừng lại trong vai trò bác ái, từ thiện, mà còn có trách nhiệm trong những lĩnh vực xã hội khác như: y tế cộng đồng, giáo dục và công lý hòa bình. Bên cạnh đó, cha Tổng thư ký nhắc nhở các Caritas giáo phận đăng ký hoạt động nơi các địa phương của mình. Hiện nay đã có 13 văn phòng Caritas Giáo phận được thành lập và đi vào hoạt động. Caritas Việt Nam luôn giữ nguyên tắc tự lập và tự trọng, dù nhận được sự quan tâm trợ giúp của các tổ chức như Caritas Đức, Caritas Pháp, Misereor, Bánh mì thế giới, Enfants du Mekong.

Tiếp đến, 11 linh mục Trưởng ban Caritas Giáo phận (Phú Cường, Ban Mê Thuột, Huế, Long Xuyên, Kontum, Xuân Lộc, Bùi Chu, Hà Nội, Thành phố HCM, Nha Trang, Đà Nẵng) trình bày các hoạt động của mình. Muôn hoa đua nở, mỗi giáo phận một sắc thái riêng vẽ nên một bức tranh đặc sắc về bác ái xã hội trong cánh đồng truyền giáo để phục vụ anh chị em nghèo khó. Ngày thứ nhất khép lại vào lúc 17g15 với lời kinh tạ ơn và niềm tri ân cảm mến.

Ngày thứ hai, cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn tóm lược khá chi tiết về “Cấu trúc tâm lý của người Việt Nam và việc xây dựng nền nhân bản dân tộc”. Theo cha Tổng thư ký, muốn thay đổi và phát triển con người Việt Nam cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng con người Việt Nam hiện đại.

“Đổi mới tư duy tại Việt Nam” là đề tài tiếp theo do Giáo sư Tiến sĩ Dương Phú Hiệp, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á trình bày. Sự đổi mới được thực hiện trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, đối ngoại, khoa học và văn hóa-xã hội. Kế tiếp, Giáo sư Tiến sĩ Tô Duy Hợp thuộc viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam thuyết trình mạch lạc, hấp dẫn về đổi mới tư duy và lối sống con người Việt Nam hiện nay trước yêu cầu đổi mới kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Trở lại làm việc sau giờ nghỉ trưa các tham dự viện nghe ông Philippe Simon, chuyên gia kiểm toán tài chính  của Secours Catholique-Caritas Pháp chia sẻ những kinh nghiệm về quản lý tài chính. Để việc tập huấn mang chất lượng cao các tham dự viên được chia thành 2 nhóm. Linh mục Trương Thanh Tâm, SJ. đảm trách nhóm 1, trình bày về “Vai trò lãnh đạo” cho các vị Trưởng ban Caritas Giáo phận. Nhóm 2 gồm các nhân viên của Caritas Giáo phận do Sr. Đỗ Thị An và cô Nguyễn Thị Liên Phương phụ trách, nhằm chỉ dẫn những vấn đề liên quan đến hành chính, tài chính và kế toán của Caritas Việt Nam. Tiếp nối chương trình, các giáo phận Cần thơ, Vĩnh Long, Phan Thiết, Quy Nhơn trình bày những hoạt động bác ái xã hội. Lời kinh tạ ơn vang kết thúc những giờ học vào lúc 17g15.

""

Ngày thứ ba, các tham dự viên của Khóa tập huấn do Văn phòng Caritas Trung ương tổ chức, được đào tạo các kỹ năng về lãnh đạo. Ông Phạm Quang Thùy thuyết trình về chức năng và tình huống lãnh đạo. Tràn đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm cá nhân, thuyết trình viên đã lồng ghép vào lý thuyết những ví dụ minh họa thực tế. Đạo đức lãnh đạo chiếm một phần rất quan trọng trong việc điều hành và hướng dẫn. Chúa Giêsu chính là gương mẫu cho những người đảm nhận trọng trách này.

Khoảng 14g30 cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay chào đón Đức cha Chủ tịch UBBAXH-Caritas Việt Nam, Đaminh Nguyễn Chu Trinh. Ngài nhắn gửi và kêu mời mọi thành viên trong đại gia đình Caritas Việt Nam thực thi tinh thần bác ái một cách thiết thực, bởi vì bác ái là điều răn mang tính xã hội cao cả nhất, là căn tính của Giáo Hội Công giáo. Trong lo âu khắc khoải, vui mừng và hy vọng, Đức cha chia sẻ cho các tham dự viên những hoạt động của Caritas trong thời gian qua, đồng thời nêu lên những hoạch định sắp tới. Kết thúc cuộc viếng thăm Đức cha chụp hình lưu niệm với các tham dự viên.

Sau đó, Sư huynh Thái Sơn Minh đảm trách đề tài: “Vai trò và tinh thần lãnh đạo”. Kiến thức khoa học, kinh nghiệm được trình bày đan xen với những tâm tình cầu nguyện, làm nổi bật tính ưu việt của người lãnh đạo trong tinh thần Kitô giáo. Thời gian trôi đi thật nhanh, ai ai cũng cảm thấy nuối tiếc khi tiết học kết thúc. Ước mong những vị lãnh đạo Caritas mang tinh thần Giêsu, thắp sáng lên tình yêu giữa lòng nhân loại.

Ngày cuối cùng, các vị đại diện Giáo phận (Bà Rịa, Thái Bình, Vinh, Mỹ Tho, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hải Phòng và Đà Lạt) chia sẻ những kinh nghiệm và hoạt động bác ái trong những năm qua. Đây chính là nguồn động viên lớn lao thúc đẩy những “người thợ làm vườn nho Chúa” hăng say phục vụ những con người bất hạnh, sống bên lề xã hội.

Tiếp nối chương trình, ông Trần Tuấn Huy, Phó Giám đốc Công ty Hợp Tác Trẻ trình bày kỹ năng lập kế hoạch. Qua việc thực hành cụ thể, các tham dự viên được trang bị hành trang đích thực hầu có thể dấn thân xây đắp nền văn minh tình thương.

Đại diện văn phòng Caritas Trung ương, cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Caritas tổng kết những hoạt động của Khóa tập huấn cơ bản. Nghi thức bế mạc khóa học diễn ra trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện. Ngọn nến Phục Sinh, như dấu chỉ hiện diện của Đức Kitô được thắp sáng trong suốt 4 ngày của khóa, giờ đây thắp lên trong con tim của những người phục vụ trong tinh thần bác ái Kitô giáo. Kết thúc khóa học là bữa cơm chan hòa tình huynh đệ.